"Đâu khó có thanh niên"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và nguyện vọng chính đáng của thanh niên để sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là cách làm hiệu quả được tuổi trẻ tỉnh nhà vận dụng trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi. Từ đó, mỗi công trình, phần việc đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh, ghi đậm dấu ấn thanh niên.

 

Bám sát nhiệm vụ của địa phương

Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã xung kích đi đầu trong trận chiến chống dịch. Theo đó, các tổ chức cơ sở Đoàn thành lập các đội hình tình nguyện, hỗ trợ nhân dân khai báo và cập nhật thông tin y tế hàng ngày. Tỉnh Đoàn đã phát động chương trình hiến máu khẩn cấp đến tất cả các tổ chức Đoàn trực thuộc; đồng thời, triển khai các cuộc thi sáng tạo sản phẩm trong phòng-chống dịch Covid-19 dành cho đối tượng học sinh, sinh viên, ĐVTN.

 Đoàn viên, thanh niên huyện Ia Grai làm mặt nạ ngăn giọt bắn và “tai giả” để tặng các y-bác sĩ, chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Ảnh: P.L
Đoàn viên, thanh niên huyện Ia Grai làm mặt nạ ngăn giọt bắn và “tai giả” để tặng các y-bác sĩ, chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Ảnh: P.L



Nhận thấy sự vất vả và nguy hiểm của các chiến sĩ, y-bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, Huyện Đoàn Ia Grai và Câu lạc bộ Ước mơ xanh đứng chân trên địa bàn đã có sáng kiến làm những vật dụng hữu ích để phòng dịch, đó là mặt nạ ngăn giọt bắn và “tai giả”. Anh Nguyễn Như Quang-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Ia Grai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ước mơ xanh-cho biết: “Từ những vật liệu có chi phí thấp cùng với sự góp sức của ĐVTN, chúng tôi đã trao tặng 100 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn cho lực lượng Bộ đội Biên phòng trực chốt tại 2 xã biên giới Ia O và Ia Chía; tặng 50 chiếc mặt nạ và 50 chiếc “tai giả” cho đội ngũ y-bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Ia Grai. Qua đó, chúng tôi mong muốn tiếp thêm niềm tin, cổ vũ đội ngũ y-bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch”.

Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tuổi trẻ trong tỉnh cũng lựa chọn cho mình những phần việc cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng như: đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp; hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nhằm đem đến không gian vui chơi an toàn cho thiếu nhi vùng khó khăn, Huyện Đoàn Đak Đoa đã hỗ trợ thực hiện 5 khu vui chơi tại 5 điểm: nhà văn hóa làng Ngâm Thung (xã Ia Pết); nhà văn hóa làng Châm Rông (xã Ia Băng); nhà văn hóa xã Đak Krong; nhà văn hóa làng Mrah (xã Kdang); Trường Mầm non Hà Bầu điểm trường làng Ia Mút (xã Hà Bầu). Anh Nguyễn Kim Quân-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa-chia sẻ: Mỗi công trình, phần việc được triển khai vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương, vừa phát huy tinh thần xung kích của thế hệ trẻ. Sắp tới, Huyện Đoàn sẽ thực hiện công trình nước sạch cho người dân làng Alphun (xã Ia Pết) với kinh phí 40 triệu đồng.

Sức lan tỏa từ các phong trào

Những năm qua, với tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn các cấp đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa. “Giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai” là phong trào được cụ thể hóa từ Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào đã bước sang năm thứ 3, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong đối tượng thanh-thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.


 

Anh Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn tham gia hiến máu tình nguyện khẩn cấp, chung tay phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: P.L
Anh Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn tham gia hiến máu tình nguyện khẩn cấp, chung tay phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: P.L


Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn: “Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, định hướng của các tổ chức Đoàn, mỗi công trình, phần việc thanh niên đều đạt được những kết quả tích cực, đáp ứng nhu cầu thực tế của từng địa phương. Sau mỗi hoạt động, tuổi trẻ đã phát huy được khả năng và nhiệt huyết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng quê hương. Qua những phong trào này, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà”.


Nhiều tấm gương có hành động đẹp đã được tuyên dương hàng tháng như: em Nguyễn Hữu Long (lớp 5, Trường Tiểu học thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) đã dành số tiền tiết kiệm để giải cứu dưa hấu giúp người dân; chị Rơ Lan HThảo (làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê) nhận bé Rah Lan Trung (có mẹ ruột bị tâm thần) làm con nuôi; thầy giáo Nguyễn Tiến Cường-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) vận động, quyên góp giúp đỡ học sinh khó khăn của trường… Đây thực sự là những tấm gương tiêu biểu, góp phần nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Đặc biệt, tuổi trẻ trong tỉnh còn đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm qua, Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ các xã: Đak Rong, Krong, Sơn Lang (huyện Kbang) phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020 thông qua việc xây dựng 32 nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng 1 tuyến đường thanh niên tự quản dài 1 km; tổ chức 5 buổi tập huấn tuyên truyền về tác hại của “tín dụng đen”, chính sách vay vốn và sử dụng vốn vay hiệu quả… Năm 2020, Tỉnh Đoàn có kế hoạch hỗ trợ xã Krong và xã Tơ Tung (huyện Kbang) xây dựng 2 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”; thực hiện hàng cây thanh niên ở 33 tuyến đường thuộc 27 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn và 6 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nâng cao nông thôn mới trong năm 2020; xây dựng 6 mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên, quy mô mỗi mô hình là 1 vườn cây ăn quả với diện tích 1 ha…

 

 PHAN LÀI-BẢO LAM




 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.