"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lời căn dặn ấy của Bác đã trở thành kim chỉ nam để thế hệ trẻ toàn tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, xứng đáng là rường cột của nước nhà.
Nhiều cá nhân, tập thể điển hình
Gắn bó với công tác Đoàn từ năm 2008 đến nay, anh Nay Bưng (SN 1987, Bí thư Đoàn xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) luôn cho rằng: Muốn tổ chức Đoàn vững mạnh thì phải tạo được sự tin tưởng và đồng lòng của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Với suy nghĩ này, anh Bưng luôn chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin, hoàn cảnh gia đình của từng ĐVTN tại địa phương, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Cuối năm 2018, chị Nay HKiều ở buôn Phu Ama Miơng vừa sinh con nhưng em bé bị mắc một căn bệnh lạ, da bị tróc vảy từng mảng gây nhiễm trùng, lở loét khắp cơ thể nhưng gia đình nghèo không có tiền để điều trị. Hiểu rõ khó khăn của gia đình, anh đã xin ý kiến của lãnh đạo xã rồi đứng ra vận động ĐVTN xã Ia Rtô và các Mạnh Thường Quân chung tay giúp đỡ cháu bé. Theo đó, số tiền vận động trên 40 triệu đồng đã được anh Bưng trao tận tay gia đình.
 Các y-bác sĩ Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh cho người dân. Ảnh: T.B
Các y-bác sĩ Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh cho người dân. Ảnh: T.B
Gần gũi, nhiệt tình là những nhận xét về sinh viên Huỳnh Ngọc Đủ-Trưởng ban Phong trào của Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai. Trong nhiều chuyến tình nguyện do Đoàn trường tổ chức như: “Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh” ở huyện Chư Pah và Chư Prông; hỗ trợ, tư vấn, chở thí sinh đến địa điểm thi, nấu cơm miễn phí cho thí sinh vào mỗi kỳ thi THPT Quốc gia... Đủ đều tích cực tham gia. Đặc biệt, Đủ luôn là thành viên tích cực của đội Trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới của Đoàn trường. 
Nói về những cá nhân, điển hình học tập và làm theo lời Bác, không thể không kể đến những hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh. Hầu hết thành viên của Câu lạc bộ là các y-bác sĩ đang công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hơn 10 năm qua, Câu lạc bộ đã đến nhiều vùng khó khăn nhất của tỉnh để khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bác sĩ Dương Thị Hoài Thanh-Chủ nhiệm Câu lạc bộ-bày tỏ: “Chúng tôi thường chọn vùng sâu, vùng xa để tổ chức hoạt động tình nguyện, bởi bà con ở đó thường khó tiếp cận các dịch vụ y tế. Đây cũng là cơ hội để các bác sĩ trẻ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ”.
Cụ thể hóa các chương trình, hoạt động

Chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh: “Thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, ĐVTN đã thực hiện tốt nhiều phong trào của Đoàn, không ngại khó ngại khổ xung kích tình nguyện vào các vùng khó khăn của tỉnh. Trong dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác, Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị để kịp thời động viên, nhân rộng những gương điển hình trong thời gian tới”.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các tổ chức cơ sở Đoàn-Hội-Đội tăng cường triển khai, cụ thể hóa thông qua những nội dung, hoạt động phù hợp với từng đối tượng ĐVTN. 
 “Tổ chức giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng chuyện người tốt-việc tốt trong thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai” là một trong những chương trình cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, được Tỉnh Đoàn triển khai từ năm 2018, qua đó nhằm lan tỏa sâu rộng các giá trị sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Từ đây, nhiều tấm gương tiêu biểu đã được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì những câu chuyện ý nghĩa, hành động đẹp như: Trần Vũ Luân (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) nhặt được gần 90 triệu đồng trả lại người mất dù bản thân còn đang khó khăn, công việc chưa ổn định; cô giáo trẻ Rmah HBlao khuyết tật đam mê nghề giáo, dạy dỗ các em học sinh nghèo ở làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh); tấm gương “đôi bạn cùng tiến” Vũ Phương Nam và Nguyễn Viết Đức (Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) biết hy sinh, san sẻ hỗ trợ nhau trên con đường đến trường…
 “Ngày cơ sở” cũng là một trong những kế hoạch do Tỉnh Đoàn triển khai và được cán bộ Đoàn các cấp thực hiện tốt trong thời gian qua. Theo đó, trong năm 2018, Thường trực, cán bộ Tỉnh Đoàn đã thực hiện 128 lượt làm việc tại 28 đơn vị cấp huyện, trực thuộc; 137 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn; 128 thôn, làng, 43 trường học. Các tổ chức Đoàn cơ sở cũng tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc “Ngày cơ sở” để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động Đoàn-Hội, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi tại mỗi địa phương. Anh Siu Jong-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pưh-cho hay: “Có đi cơ sở, có gặp gỡ trực tiếp ĐVTN mới hiểu rõ tình hình thực tế của địa phương, hiểu rõ nhu cầu của thanh niên để tổ chức, triển khai những chương trình, hoạt động phù hợp đem lại lợi ích thiết thực”.
 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.