Dấu ấn trí thức trẻ tình nguyện nơi biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Binh đoàn 15 triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án 174 của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng”. Những trí thức trẻ được Binh đoàn tiếp nhận đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới. 
Năm 2006, sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế Trường Đại học Huế, chị Nguyễn Thị Tân tình nguyện đăng ký đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng và được tiếp nhận về làm việc tại Binh đoàn 15. Bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, chị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn cùng các tổ chức đoàn thể tham gia các hoạt động hỗ trợ người nghèo, hiến máu nhân đạo… Năm 2010, chị vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến năm 2013, chị được chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp và năm 2014 được bổ nhiệm làm Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp thuộc Phòng Kế hoạch-Kinh doanh. Liên tục phấn đấu, năm 2017, chị được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh. Trò chuyện với chúng tôi, chị cho biết: “Là trí thức trẻ tình nguyện, tôi phải phấn đấu, nỗ lực hết mình, không ngại khó, ngại khổ. Tôi cũng luôn tích cực học hỏi các đồng chí, đồng đội đi trước. Dù ở cương vị nào thì tôi cũng xác định phải luôn giữ được nhiệt huyết của một trí thức trẻ tình nguyện như lời hứa ban đầu khi nhận nhiệm vụ”.
Khát vọng cống hiến sức trẻ, tình nguyện đến công tác tại những nơi khó khăn, gian khổ để trưởng thành là điểm chung của các trí thức trẻ tình nguyện đang công tác tại Binh đoàn 15. Trong giai đoạn 2010-2020, Binh đoàn 15 đã tiếp nhận 149 trí thức trẻ tình nguyện về công tác. Qua quá trình công tác ở các đơn vị trực thuộc Binh đoàn, nhiều trí thức trẻ đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong số này, 110 người đã được tiếp nhận ở lại công tác lâu dài tại các đơn vị trực thuộc Binh đoàn. Các trí thức trẻ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mà còn tham gia phát triển kinh tế vùng biên giới; tích cực vận động, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Các trí thức trẻ thực hiện “3 cùng” với người dân, tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, các trí thức trẻ còn tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc, giúp đỡ gia đình thương binh-liệt sĩ, người có công với cách mạng…
Đại tá Hoàng Sỹ Chung-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 động viên các trí thức trẻ tình nguyện trước khi về đơn vị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại tá Hoàng Sỹ Chung-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 động viên các trí thức trẻ tình nguyện trước khi về đơn vị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiều cán bộ và người dân huyện biên giới Chư Prông vẫn thường nhắc đến anh Nguyễn Hồng Phong-Bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Bình Dương với sự tin tưởng, quý mến. Năm 2013, khi vừa tốt nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên, anh Phong tình nguyện về công tác tại Công ty Bình Dương. Anh cho biết: “Tôi sinh ra ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cuộc sống của người dân quê tôi cũng khó khăn, vất vả như những vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Chính vì thế, khi được tiếp nhận vào làm việc, tôi luôn cố gắng hết mình. Ngoài phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cơ quan giao, tôi tranh thủ thời gian vận động, hướng dẫn bà con cách thức sản xuất. Sau khi hoàn thành chương trình trí thức trẻ tình nguyện, tôi được tiếp nhận ở lại công tác lâu dài trong đơn vị. Tôi rất tự hào nhưng cũng thấy đây là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa”.
Trao đổi với P.V, Đại tá Hoàng Sỹ Chung-Phó Tư lệnh, Trưởng ban Quản lý Dự án 174 của Binh đoàn 15-thông tin: Những trí thức trẻ tình nguyện đều đã qua đào tạo bài bản, giàu khát vọng cống hiến nên đã có nhiều đóng góp cho đơn vị trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới. Họ thực sự là cầu nối giữa chỉ huy đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương với người dân, luôn xung phong đi đầu trong mọi hoạt động ở cơ sở. “Giai đoạn 2022-2023, chúng tôi tiếp nhận 15 trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại khu vực kinh tế-quốc phòng. Để các trí thức trẻ này hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy được tính sáng tạo, gương mẫu, chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bố trí đúng vị trí công tác với chuyên môn đã học trong trường”-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 thông tin thêm.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.