Đào Nhường-Thành công nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, anh Đào Nhường (33 tuổi, thôn Thiên An, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) đã thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Mới đây, chúng tôi có dịp đến tham quan mô hình kinh tế của anh Đào Nhường. Mặc dù đang bận kiểm tra hệ thống tưới nhỏ giọt tại vườn hồ tiêu của gia đình nhưng anh vẫn hồ hởi tiếp chuyện chúng tôi. Anh Nhường cho biết, anh sinh ra ở Huế nhưng lớn lên tại thôn Thiên An, xã Ia Blứ. Sau khi tốt nghiệp THPT, do không có điều kiện học lên cao nên anh đã đi học nghề điện dân dụng. Tuy nhiên, sau khi học xong, anh lại không theo nghề điện mà quyết định ở nhà phụ giúp bố mẹ phát triển kinh tế gia đình.

 

Anh Nhường giới thiệu mô hình tưới tiết kiệm nước. Ảnh: L.T

“Ngày ấy, gia đình tôi khó khăn lắm. Bố mẹ tôi chỉ trồng bắp và đậu đỗ các loại nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương thích hợp với các cây công nghiệp dài ngày như hồ tiêu, cà phê và điều, được sự đồng thuận của bố mẹ, tôi đã mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng hồ tiêu. Mới đầu, do vốn ít, tôi chỉ trồng 500 trụ”-anh Nhường chia sẻ.

Trước khi trồng hồ tiêu, anh Nhường đã tìm tài liệu và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc loại cây này. Từ những kiến thức tích lũy được, anh đã áp dụng vào trồng và chăm sóc vườn hồ tiêu của gia đình. Từ khâu từ đào hố, chôn trụ rồi xuống giống hồ tiêu, anh đều làm theo đúng quy trình. “Vốn liếng vay mượn của gia đình tôi đổ cả vào vườn hồ tiêu. Chính vì vậy, thời gian mới trồng, tôi có mặt ở vườn cả ngày, có khi ở lại cả đêm để trông coi. Không phụ công người, vườn hồ tiêu phát triển xanh tốt và cho năng suất cao. Những năm đầu, hồ tiêu chưa bị bệnh, giá lại ổn định nên gia đình tôi có nguồn thu để mở rộng sản xuất”-anh Nhường cho biết.

Vài năm trở lại đây, một số diện tích hồ tiêu của gia đình anh Nhường bị bệnh chết nhanh, chết chậm. Để tìm giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững, anh đã cất công đi tham quan một số vườn hồ tiêu ở tỉnh Bình Phước. Tại đây, thấy nhiều người trồng hồ tiêu bằng trụ sống, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân hữu cơ nên vườn cây khỏe mạnh, cho trái to, anh đã học hỏi để áp dụng vào vườn hồ tiêu của gia đình. Anh Nhường cho hay: “Với những kiến thức đã học được từ nghề điện, tôi đã tự mày mò lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho vườn hồ tiêu của mình. Nếu như trước kia tưới dí bằng tay, giếng khoan của gia đình tôi không đủ nước tưới trong mùa khô thì từ khi sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, chỉ cần bật công tắc điện cho máy bơm chạy, sau đó đi kiểm tra hệ thống ống nước là xong, vừa giảm được công lao động, lại tiết kiệm được nguồn nước tưới”.

Để hạn chế rủi ro trong sản xuất, ngoài trồng hồ tiêu, anh Nhường còn trồng thêm cà phê và điều. “Không nên trồng độc canh vì rủi ro rất cao. Hiện tại, gia đình tôi có 3.500 trụ hồ tiêu, 1,5 ha điều, 1 ha cà phê. Mỗi năm, trừ các khoản chi phí, gia đình tôi lãi 350-400 triệu đồng từ vườn cây”-anh Nhường cho biết.

Trao đổi với P.V, chị Trương Thị Ngọc Lan-Bí thư Đoàn xã Ia Blứ, cho biết: “Những năm qua, nhiều đoàn viên thanh niên trong xã đã xây dựng được các mô hình trồng trọt và chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, anh Nhường là tấm gương tiêu biểu về tinh thần ham học hỏi, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn là một đoàn viên thanh niên gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của chi đoàn và Đoàn Thanh niên xã”.

Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.