Đảng Dân chủ Nhật Bản lần đầu tiên có lãnh đạo nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Bà Renho, 48 tuổi, đã làm nên lịch sử khi trở thành Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP), đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản, trong cuộc bầu cử lãnh đạo DP hôm nay 15-9.

The Japan Times cho biết, bà mẹ 2 con, cựu người mẫu áo tắm, từng là Phó Chủ tịch Đảng, cũng là một lựa chọn cấp tiến tại Nhật Bản vì bà sinh tại Tokyo nhưng không thuần Nhật mà có cha người Đài Loan (Trung Quốc).

 

Bà Renho (giữa) cùng những người ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của đảng Dân chủ ngày 15-9-2016. Ảnh: Kyodo
Bà Renho (giữa) cùng những người ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của Đảng Dân chủ ngày 15-9-2016. Ảnh: Kyodo


Bà Renho, đã tranh cử với cam kết chuyển đổi DP thành một "đảng cách mạng" đem lại các lựa chọn thay thế thực tế với đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe.

Cụ thể, bà Renzo kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào con người và giáo dục, bao gồm giáo dục mầm non miễn phí và mức lương cao hơn cho giáo viên mầm non.

Trở thành Chủ tịch DP, bà Renho cam kết bảo vệ Điều 9 Hiến pháp từ bỏ chiến tranh, vào thời điểm Thủ tướng Shinzo Abe được nhiều người tin là đang tìm cách sửa đổi điều này. Tuy nhiên, bà Renzo cũng thể hiện sẵn sàng thảo luận về sửa đổi hiến pháp với liên minh cầm quyền.

Bà Renho từng là Bộ trưởng Nội các đặc trách đổi mới hành chính vào năm 2010, khi DP nắm quyền.

Vào tháng 7, bà nhận được sự ủng hộ cao của cử tri với hơn 1 triệu phiếu bầu, đứng đầu trong cuộc bầu cử Thượng viện ở quận Tokyo mà bà đại diện, trở thành nghị sĩ nhiệm kỳ thứ ba.

Bà Renzo trở thành lãnh đạo DP, vốn có truyền thống nam giới lớn tuổi lãnh đạo, trong bối cảnh giới chính trị và kinh doanh Nhật Bản do nam giới thống trị có những nỗ lực thận trọng hướng tới trao quyền cho phụ nữ.

Trong tháng 8 vừa qua, bà Tomomi Inada, 57 tuổi, nghị sĩ Đảng LDP, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng; trong khi bà Yuriko Koike, 64 tuổi, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, được bầu làm Thống đốc Tokyo.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.