Dàn hoa hậu, á hậu nấu hàng ngàn phần cơm phục vụ người nghèo, lực lượng chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày qua, các Hoa hậu như Tiểu Vy, Ngân Anh, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo... đã tham gia bếp ăn Suối mát từ tâm, nấu từ 1.500 - 1.700 suất cơm mỗi ngày cho người dân nghèo ở TP.HCM.

Đông đảo các hoa hậu, á hậu đã vào bếp nấu ăn cho người dân nghèo ở TP.HCM. ẢNH: BTC
Đông đảo các hoa hậu, á hậu đã vào bếp nấu ăn cho người dân nghèo ở TP.HCM. ẢNH: BTC
Từ ngày 7.7 câu lạc bộ Suối mát từ tâm của bà Phạm Kim Dung sáng lập đã cùng các Hoa hậu Tiểu Vy, Lê Âu Ngân Anh, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam... tổ chức chiến dịch phát cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chiến dịch kéo dài liên tục 10 ngày, mỗi ngày sẽ có từ 1.500 - 1.700 suất ăn được phát tại chỗ và đem đến các khu cách ly trên địa bàn TP.HCM.

Tiểu Vy, Lê Âu Ngân Anh, Ngọc Thảo, Kiểu Loan... cùng các thành viên câu lạc bộ tự tay chuẩn bị và chế biến hàng ngàn suất cơm cho người dân nghèo, các lực lượng chống dịch, tình nguyện viên ở TP.HCM. ẢNH: BTC
Tiểu Vy, Lê Âu Ngân Anh, Ngọc Thảo, Kiểu Loan... cùng các thành viên câu lạc bộ tự tay chuẩn bị và chế biến hàng ngàn suất cơm cho người dân nghèo, các lực lượng chống dịch, tình nguyện viên ở TP.HCM. ẢNH: BTC
Mục tiêu ban đầu của chiến dịch sẽ trao tặng 10.000 suất ăn, nhưng với sự ủng hộ nhiệt tình từ các nhà hảo tâm, câu lạc bộ đã trao tặng hơn 15.000 suất ăn cho người dân, lực lượng dân phòng, tình nguyện viên tham gia chống dịch Covid-19. 
Bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch câu lạc bộ Suối mát từ tâm cho biết: “Ngoài việc chuẩn bị phần ăn no bụng, chúng tôi còn muốn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bà con để đảm bảo sức khỏe, chống chọi với dịch bệnh. Lực lượng tuyến đầu có khỏe mạnh thì chúng ta mới an toàn. Do đó chúng tôi mong muốn đem đến bữa ăn chất lượng hơn có đầy đủ thịt, cá, rau, tráng miệng để lực lượng cán bộ chống dịch có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ".  

Bà Phạm Kim Dung, chủ tịch câu lạc bộ Suối mát từ tâm cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam mong muốn đem đến bữa ăn đủ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. ẢNH: BTC
Bà Phạm Kim Dung, chủ tịch câu lạc bộ Suối mát từ tâm cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam mong muốn đem đến bữa ăn đủ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. ẢNH: BTC
Được biết, chiến dịch thiện nguyện lần này đã thu hút rất nhiều sự ủng hộ của các hoa hậu, á hậu và nhà hảo tâm. Trong đó có Hoa hậu Đặng Thu Thảo gửi 50 triệu đồng, Á hậu Diễm Trang góp 15 triệu đồng, Kiều Loan góp 10 triệu đồng, Lương Thùy Linh, Thúy An gửi 5 triệu đồng...
Hưởng ứng hành động nhân văn, ý nghĩa, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cũng vận động các thành viên tham gia chiến dịch. Số tiền mà ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch hội vận động được lên đến gần 1 tỉ đồng đóng góp vào bếp ăn. Một số nhãn hàng cũng đã ủng hộ 520 triệu đồng sản phẩm là các nguyên liệu cho những bữa ăn thêm phần phong phú và đảm bảo dinh dưỡng.

Dự kiến hoạt động này kéo dài trong 10 ngày, mỗi ngày phát khoảng 1.500 - 1.7000 suất ăn tại chỗ và mang đến các khu cách ly. ẢNH: BTC
Dự kiến hoạt động này kéo dài trong 10 ngày, mỗi ngày phát khoảng 1.500 - 1.7000 suất ăn tại chỗ và mang đến các khu cách ly. ẢNH: BTC

Không chỉ nấu ăn, các người đẹp còn bưng bê các nguyên liệu, hộp cơm thành phẩm đến khu vực tập kết. ẢNH: BTC
Không chỉ nấu ăn, các người đẹp còn bưng bê các nguyên liệu, hộp cơm thành phẩm đến khu vực tập kết. ẢNH: BTC
“Trong suốt 30 năm qua, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã vận động hơn 500 tỉ để thực hiện các công tác thiện nguyện: hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt, hỗ trợ nông dân thất thu mùa màng, hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong lúc đại dịch phức tạp như hiện nay, chúng tôi cũng có những khó khăn riêng nhưng hết sức cố gắng chia sẻ với cộng đồng bằng tất cả những gì chúng tôi có”, ông Đặng Hồng anh nói.
Trên trang facebook cá nhân của mình, Hoa hậu Tiểu Vy cũng thổ lộ những tâm tư khi quyết định thành lập bếp ăn từ thiện này. Cô chia sẻ: “Chứng kiến những mảnh đời khó khăn đang kiệt quệ vì đại dịch, Vy cũng như mọi người đã quyết định thực hiện chiến dịch “Bếp ăn Suối mát từ tâm” với hi vọng có thể cung cấp hàng ngàn bữa ăn dinh dưỡng cho người dân khó khăn để chống chọi với đại dịch".
Theo Lạc Xuân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.