Đam mê du lịch độc hành của nữ sinh 20 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xã hội càng hiện đại, càng cởi mở càng có nhiều lựa chọn và khoảng không gian cho phụ nữ trải nghiệm thú vui du lịch độc hành.

Sở thích của Phan Thị Duyên (sinh năm 1997) là du lịch. Cô đặc biệt thích những chuyến đi du lịch một mình để được trải nghiệm cuộc sống một cách sâu sắc nhất.

Hiện tại, Duyên là sinh viên năm thứ ba, trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Ngoài thời gian học tập, Duyên thư giãn và khám phá cuộc sống qua những chuyến đi.

 

Những bức ảnh đẹp của Duyên như một lời cổ vũ cho những bạn trẻ đam mê du lịch.
Những bức ảnh đẹp của Duyên như một lời cổ vũ cho những bạn trẻ đam mê du lịch.

Duyên chia sẻ: “Em rất thích cảm giác xê dịch nên bắt đầu năm thứ 2 đại học em đã có những chuyến một mình khoảng 150km đổ lại. Dần dần cảm giác yêu những con đường trở nên mạnh mẽ hơn. 2 năm trở lại đây là thời điểm em đi du lịch nhiều nhất”.

Duyên cũng có nhiều chuyến đi du lịch cùng hội bạn gái thân thiết hoặc cùng với gia đình. Cô cho biết: “Cũng có những chuyến em đi cùng với bạn bè. Những chuyến đi ấy mang hương vị khác với đi một mình. Hội tụi em có cùng sở thích, bỏ qua thành kiến của một số người bàn tán về chuyện con gái thích xê dịch. Bởi lẽ tuổi trẻ có một lần nên cứ sống theo đam mê và không bao giờ tự giới hạn giới hạn của bản thân”.

Vì thích đi du lịch một mình nên Duyên phải chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, để đảm bảo sự an toàn cho bản thân.

“Em chỉ thực hiện những chuyến đi độc hành khi mà đã lên kế hoạch kỹ càng. Chuyến đi nằm trong khoảng 300 km cả đi về, có thể di chuyển bằng xe máy hoặc chọn những cách an toàn hơn là đi ô tô hoặc máy bay. Bản thân em thường nghiên cứu kỹ càng địa điểm đến và chuẩn bị thể lực dự đoán mọi tình huống bất ngờ xảy ra”, Duyên nói.

 

Cô gái tuổi 20 rất thích đi du lịch một mình.
Cô gái tuổi 20 rất thích đi du lịch một mình.

Duyên thường xuyên tập gym để giữ vóc dáng và thể lực. Bên cạnh đó, tập gym cũng giúp cho Duyên có được thân hình đẹp mà các cô gái hướng tới. Cô cũng rất chú ý tới chế độ ăn uống hợp lý để nâng cao sức khoẻ.

Trong hành trang của Duyên trên những chặng đường xa không bao giờ thiếu dụng cụ y tế và một số vật dụng cá nhân thiết yếu cho những tình huống có thể phát sinh hoặc gặp nguy hiểm.

Duyên tiết lộ: “Cách đảm bảo an toàn khi đi đường là chuẩn bị bảo hộ kỹ càng. Về sức khỏe, em thường nghiên cứu điểm đến có nguy cơ nhiễm bệnh gì và chuẩn bị thuốc thang dự phòng để có sức khỏe cho chuyến đi”.

Niềm vui của cô gái đam mê du lịch độc hành là cảm giác yên bình và được hòa mình với từng cung đường. “Sau một ngày chạy xe mệt mỏi mỗi tối em có thể dành một khoảng thời gian nhỏ để đi giao lưu với người dân bản địa để hiểu hơn về phong tục từng miền. Hay đi lang thang trên những con đường địa phương để nhìn ngắm phong cảnh, lắng nghe những câu chuyện thú vị mà không bị vướng bận bới bất cứ điều gì khác. Đó cũng là cách mà em học hỏi và trưởng thành hơn”.

Trên những chặng đường độc hành, Phạm Thị Duyên mang theo chân máy ảnh để tự chụp cho mình những bức ảnh thật đẹp, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.

Cô cho rằng hiện nay có rất nhiều cô gái trẻ yêu thích du lịch một mình. Xã hội càng hiện đại, càng cởi mở càng có nhiều lựa chọn và khoảng không gian cho phụ nữ trải nghiệm đam mê của bản thân.

Mai Châm/dantri

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.