Đak Đoa: Đối thoại vấn đề "không hề nhỏ" với trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện với trẻ em huyện Đak Đoa” lần thứ 2-2019 đã mang lại ý nghĩa thiết thực. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các em, đại biểu HĐND và lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của huyện đã giải đáp thấu đáo những vấn đề mà trẻ em quan tâm.
Có mặt tại buổi đối thoại, đại biểu tham dự đã đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác trước những ý kiến “không hề nhỏ” của các em, phần lớn là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Các em không tỏ vẻ rụt rè mà mạnh dạn thể hiện chính kiến trước nhiều vấn đề “gai góc” của xã hội.
 Đại biểu HĐND huyện Đak Đoa đối thoại với trẻ em trên địa bàn. Ảnh: Đ.Y
Đại biểu HĐND huyện Đak Đoa đối thoại với trẻ em trên địa bàn. Ảnh: Đ.Y
Nêu vấn đề mình quan tâm, em Trần Vương Tuyết Trinh-học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái (xã Hải Yang) băn khoăn: “Ở nơi cháu sinh sống có rất nhiều ao hồ phục vụ sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở trẻ em. Vậy thời gian tới, xã chúng cháu có được đầu tư xây dựng một hồ bơi để rèn luyện kỹ năng phòng tránh đuối nước?”. Còn em Nguyễn Xuân Quỳnh-học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu (thị trấn Đak Đoa) thì trăn trở: “Tệ nạn ma túy đang len lỏi vào trường học bằng các hình thức như: bóng cười, thuốc lá, thiết bị điện tử hay các bạn mua những viên kẹo nhìn rất bình thường nhưng chứa các chất kích thích gây nghiện. Các cô chú có những biện pháp nào để trẻ em không bị ảnh hưởng và sử dụng các chất kích thích đó không ạ?”.

Ông Trần Minh Chấn-Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa: “Với 34 vấn đề được 85 học sinh đại diện cho 21.000 thiếu niên của 17 trường THCS trên địa bàn huyện nêu ra tại buổi đối thoại, đại biểu HĐND huyện sẽ nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận. Ngoài trả lời trực tiếp, chúng tôi sẽ phân loại từng nhóm vấn đề để chỉ đạo các cơ quan liên quan giải đáp, thực thi trong thời gian tới”.

Tình trạng bạo lực học đường cũng được em Mai Diễm Quỳnh-học sinh lớp 9 Trường THCS Phạm Hồng Thái (xã Hải Yang) đề cập: “Vừa qua, chúng cháu xem thông tin trên báo, đài thấy nói rất nhiều về vấn nạn bạo lực học đường, các clip quay cảnh học sinh đánh nhau. Nhà trường đã áp dụng đủ mọi biện pháp như: phê bình, kiểm điểm, cảnh cáo, răn đe, đuổi học nhưng bạo lực vẫn xảy ra. Vậy chúng cháu xin hỏi các cô chú gốc rễ bạo lực học đường là do đâu và cần có những biện pháp gì để loại bỏ?”.
Nhiều vấn đề khác cũng được các em nêu ra tại buổi đối thoại liên quan đến an toàn giao thông và an ninh học đường; phòng-chống thương tích, xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em, tảo hôn; cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ trẻ em vui chơi, giải trí… Các câu hỏi đều đi thẳng vào trọng tâm, trọng điểm; nhiều em có cái nhìn, nhận xét rất xác đáng.
Vấn đề các em nêu ra đã được đại biểu HĐND huyện Đak Đoa ghi nhận, trả lời rõ ràng, cụ thể. Đại biểu cũng cung cấp cho các em nhiều thông tin về quy định của Nhà nước liên quan đến từng vấn đề các em đặt ra, từ đó định hướng, đưa ra giải pháp thiết thực, giúp trẻ em bổ sung kiến thức pháp luật để bảo vệ bản thân. Ông Trần Minh Chấn-Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa-cho biết: “Chúng tôi ghi nhận và chỉ đạo các phòng, ban trả lời trực tiếp, cụ thể, rõ ràng, đúng trọng tâm, nội dung mà các cháu hỏi. Ngoài trả lời trực tiếp, chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý những tiêu cực mà các cháu phát hiện và phản ánh. Trước mắt là chấn chỉnh hoạt động kinh doanh internet trên địa bàn; tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng-chống tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh học đường, phòng-chống tệ nạn ma túy… nhằm mang lại cho trẻ em môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh và an toàn”.
 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.