Đak Đoa: Đăng ký định danh xe trực tuyến, người đàn ông bị kẻ giả danh công an lừa 144,4 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh A. (SN 1985, trú tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) về việc bị đối tượng giả danh công an gọi điện thoại yêu cầu đăng ký định danh xe tải và lừa đảo chiếm đoạt với số tiền 144,4 triệu đồng.

canh-bao-lua-dao-tren-khong-gian-mang.png
Ảnh minh họa nguồn internet

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 18-12, anh A. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Công an xã Ia Băng, huyện Đak Đoa yêu cầu anh đăng ký định danh xe tải. Vì bận, anh A. được hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, anh A. nhận thêm cuộc gọi từ người tự xưng là Minh, yêu cầu kết bạn qua Zalo để tiện liên lạc. Sau khi kết bạn, đối tượng này yêu cầu anh A. chụp ảnh căn cước công dân và giấy đăng ký xe gửi qua Zalo, đồng thời gửi cho anh A. một đường link tải ứng dụng "Cổng dịch vụ công Bộ Công an" và hướng dẫn anh A. thực hiện các thao tác trên ứng dụng này. Đối tượng còn yêu cầu anh A. chuyển 10.000 đồng làm phí đăng ký hồ sơ.

Khi anh A. vào ứng dụng này để kiểm tra tình trạng hồ sơ thì gặp lỗi. Đối tượng tiếp tục yêu cầu anh A. vào tài khoản ngân hàng để cài đặt sinh trắc học, anh A. làm theo và hoàn tất đăng ký sinh trắc học. Không dừng lại ở đó, đối tượng yêu cầu anh A. quét mã QR để căn cước lên mặt phía trên của điện thoại và nhập mã OTP mà anh A nhận được trên điện thoại.

Sau khi nhập mã OTP, anh A. kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình thì phát hiện bị trừ số tiền 144,4 triệu đồng. Sau đó, anh A. đến cơ quan Công an trình báo sự việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi nhận cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân như: số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, mã OTP... cho bất kỳ ai. Khi nhận các cuộc gọi yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, người dân nên đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

(GLO)- Sáng 6-5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Gào (TP. Pleiku) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

(GLO)- Theo kế hoạch, sau ngày 31-7-2025, nhóm Big5 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB) sẽ triển khai hệ thống giám sát giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các giao dịch chuyển tiền nghi ngờ là hành vi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất.

Bắt quả tang nhóm đối tượng “bay lắc” trong quán karaoke

Bắt quả tang nhóm đối tượng “bay lắc” trong quán karaoke

(GLO)-Tối 2-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 2 chị em ruột Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990, trú tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê) và Nguyễn Minh Vương (SN 1993, trú tại thị trấn Chư Sê) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.