Đại úy Đinh Ơring xứng đáng là công dân trẻ tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Đại úy Đinh Ơring-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơr đã trở nên thân thuộc, gần gũi như chính người thân trong gia đình. Anh xứng đáng là công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2021.
Tháng 8-2013, anh Đinh Ơring (dân tộc Bahnar ở xã Sơn Lang, huyện Kbang) tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị của Bộ Quốc phòng. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, Trung úy Đinh Ơring được phân công về nhận công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh. Từ đó đến nay, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, anh luôn năng nổ, nhiệt tình và cầu thị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Với cương vị là Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơr, Đại úy Đinh Ơring đã quán triệt sâu sắc nội dung ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không quản ngại khó khăn gian khổ, anh thường xuyên đến từng hộ đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền pháp luật và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. Từ đó, anh tham mưu, đề xuất với chỉ huy đơn vị nhiều kế hoạch, việc làm có ý nghĩa nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa bàn đóng quân. Anh thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để bám địa bàn, bám dân, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.
 Đại úy Đinh Ơring trao đổi với già làng Ksor H’Blâm (làng Krông, xã Ia Mor) về công tác xây dựng nông thôn mới.  Ảnh: Hà Đức Thành
Đại úy Đinh Ơring trao đổi với già làng Ksor H’Blâm (làng Krông, xã Ia Mơr) về công tác xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hà Đức Thành
Trên thực tế, các phong trào do Đại úy Đinh Ơring tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như các phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia phòng-chống dịch Covid-19 và xuất-nhập cảnh trái phép”, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”... Trong năm 2021, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động được 211 buổi với 4.305 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, anh còn chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới với các mô hình cụ thể, thiết thực như: “Trình diễn lúa nước”, “Trồng vườn rau sạch”, “Nuôi heo giống sinh sản”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”… Bản thân Đại úy Đinh Ơring cũng đã trực tiếp hướng dẫn cho gia đình bà Ksor H’Cha (làng Klăh) chăn nuôi heo, trồng rau sạch.
Bên cạnh đó, anh còn tuyên truyền, vận động người dân di chuyển hàng rào, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, anh đã tích cực tuyên truyền cho người dân về công tác phòng-chống dịch bệnh với các nội dung và hình thức phong phú trên cụm loa truyền thanh xã vào các buổi sáng và chiều hàng ngày. Trao đổi với chúng tôi, già làng Ksor H’Blâm (làng Krông, xã Ia Mơr) chia sẻ: “Dân làng rất quý mến Đinh Ơring vì anh ấy luôn luôn gần gũi, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế”.
Đại úy Đinh ƠRing tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Đức Thành
Đại úy Đinh Ơring tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Đức Thành
Không chỉ ở Đồn Biên phòng Ia Mơr, khi còn công tác tại Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), anh Đinh Ơring cũng đã trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; vận động hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Anh còn trực tiếp liên hệ với Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, qua đó đã trao 1 nhà mái ấm tình thương cho gia đình bà Kpăh Then (làng Klăl, xã Ia Mơr) trị giá 70 triệu đồng; trao 2 con bò giống cho 1 hộ gia đình; trao 5 bồn chứa nước và 50 suất quà với tổng trị giá 57 triệu đồng.
Với những thành tích đạt được, Đại úy Đinh Ơring vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 2020, anh được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh, là đại biểu chính thức tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X giai đoạn 2020-2025. Liên tiếp trong 3 năm (2019-2021), anh được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt, Đại úy Đinh Ơring vừa được bình chọn là công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2021.
HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.