Đại hội điểm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị trấn Chư Ty lần thứ VII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 30-1, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị trấn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đại hội điểm do Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ chọn, chỉ đạo tổ chức đại hội cơ sở.

Dự đại hội có lãnh đạo Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Chư Ty cùng 52 đại biểu chính thức đại diện cho 215 hội viên, thanh niên toàn thị trấn.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Thanh Tịnh

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Thanh Tịnh

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị trấn Chư Ty đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền để thanh niên nắm bắt đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ tinh thần thượng tôn pháp luật.

Ủy ban Hội đã vận động hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sống ngày càng đi vào chiều sâu. Điển hình như các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, các hoạt động tham gia xây dựng cảnh quan môi trường “sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”…

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội đẩy mạnh phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như chương trình “Tình nguyện Mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”… Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội đã phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty 75, 74, 72 tạo điều kiện cho hội viên, thanh niên vào làm công nhân cao su, vận động hỗ trợ 2 mô hình nuôi dê giúp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên cũng đạt được những kết quả đáng phấn khởi, đa số thanh niên trên địa bàn thị trấn đều thể hiện lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu quê hương, đất nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị trấn Chư Ty xác định mục tiêu: Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy tốt xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Hội LHTN Việt Nam.

Lãnh đạo Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ, Đảng ủy thị trấn Chư Ty tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị trấn Chư Ty, khóa VII. Ảnh: Thanh Tịnh
Lãnh đạo Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ, Đảng ủy thị trấn Chư Ty tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị trấn Chư Ty, khóa VII. Ảnh: Thanh Tịnh

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 11 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị trấn Chư Ty khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029; chị Lê Thị Thu được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị trấn Chư Ty khóa VII. Đại hội đã hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức và 2 đại dự khuyết dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.