Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Chiều 24.6, Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng ủy và các chi bộ, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành 9/9 chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trong đó nổi bật là lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp chặt chẽ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai.

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định Lê Trung Hưng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: T.K

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định Lê Trung Hưng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: T.K

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan được tổ chức hiệu quả, thiết thực.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể Viện KSND tỉnh được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Đảng ủy Viện KSND tỉnh được Tỉnh ủy Bình Định tặng Bằng khen cho tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2020 - 2024); cơ quan Viện KSND tỉnh được tặng Cờ thi đua của ngành KSND các năm 2020, 2021, 2023; Cờ thi đua của Chính phủ các năm 2022, 2024; năm 2023 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: T.K

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: T.K

Tại Đại hội, các đại biểu tham luận và thảo luận làm rõ thêm những kết quả, hạn chế trong công tác lãnh đạo nhiệm kỳ qua ở các lĩnh vực; đồng thời góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng…

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 với các chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, Đảng ủy xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu; kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phong cách lãnh đạo và hoàn thiện quy chế hoạt động sau sáp nhập.

Đảng ủy tập trung chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện KSND, Nghị quyết thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền lợi nhóm yếu thế hoặc lợi ích công, các đạo luật mới được Quốc hội thông qua và hướng dẫn của ngành. Phấn đấu hoàn thành, vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết 96/2019/QH14 và chỉ tiêu ngành; hằng năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tốt trở lên; xây dựng ít nhất một mô hình, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Hằng năm, phấn đấu Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ trực thuộc đạt chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ít nhất 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phấn đấu xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

THẢO KHUY

Có thể bạn quan tâm

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

null