Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV thành công tốt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027) tiếp tục phiên làm việc thứ hai. Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội, quyết định nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới. 

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. 

Theo đó, các đại biểu đã thông qua báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027); biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, hàng năm, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. Cấp tỉnh nhân rộng ít nhất 1 tấm gương, câu chuyện đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, cấp tỉnh thực hiện 1 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; cấp huyện và tương đương thực hiện hoặc phối hợp thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; 100% Đoàn xã có hoạt động xây dựng nông thôn mới. 
Hàng năm, trồng mới ít nhất 300.000 cây xanh. 100% các cấp bộ Đoàn tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; 30% đoàn viên, thanh niên sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử; 100% tổ chức cơ sở Đoàn làm việc trên nền tảng số. Hàng năm, cấp tỉnh phối hợp hỗ trợ ít nhất 3 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. Phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 100.000 thanh niên trở lên, trong đó có 40.000 thanh niên dân tộc thiểu số; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 20.000 lượt thanh niên, trong đó có 2.000 lượt thanh niên xuất ngũ. 
Đồng chí Rah Lan Chung (hàng trước, thứ 5 từ trái qua)-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Rah Lan Chung (hàng trước, thứ 5 từ trái qua)-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV. Ảnh: Đức Thụy

Hàng năm, nâng tổng dư nợ vốn vay ủy thác qua kênh Đoàn Thanh niên quản lý tăng 80 tỷ đồng trở lên. Mỗi huyện, thị, thành đoàn có 1 đội cồng chiêng thanh thiếu nhi hoặc nhạc cụ dân tộc; mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn có 1 mô hình hoặc câu lạc bộ thanh thiếu nhi tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp ít nhất 70.000 đoàn viên mới; tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt ít nhất 68%; hàng năm có 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% tổ chức cơ sở Đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu từ 15.000 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét, kết nạp. Phấn đấu, hằng năm có 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn tỉnh...

Đồng thời, Đại hội thông qua báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; những nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Đoàn khóa XI. Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, đại biểu cũng đã trình bày các tham luận về nội dung: hỗ trợ thiếu nhi học tập và rèn luyện thông qua chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai”; đổi mới, linh hoạt triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thích ứng với phòng-chống, kiểm soát dịch Covid-19; một số kết quả nổi bật của Đoàn Thanh niên trong triển khai các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu 11 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV đã ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội; tặng quà chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV (nhiệm kỳ 2017-2022) không tham gia Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XV.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XV Hà Thị Giang Thảo cho biết: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận, thông qua các Văn kiện Đại hội và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV với sự đồng thuận, thống nhất cao, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm cao trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu 40 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XV.

Với tinh thần “đoàn kết, tiên phong, năng động, sáng tạo, khát vọng”, Đại hội mong muốn và tin tưởng rằng mỗi thành viên và toàn thể Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV là một khối đoàn kết thống nhất, ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, lãnh đạo tuổi trẻ Gia Lai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

PHAN LÀI

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV thành công tốt đẹp ảnh 3
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.