Đà Nẵng: Bắt nam thanh niên nhảy lên tàu đang chạy, cướp giật điện thoại của hành khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thấy tàu vừa ra khỏi hầm chui, đối tượng nhanh chóng nhảy lên tàu rồi giật điện thoại iPhone XS Max của một hành khách.

 

Ngày 8-7, Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Phan Cẩm Lai (SN 1995, ngụ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) về tội cướp giật tài sản.

Theo điều tra, sau nhiều ngày theo dõi lịch tàu chạy, Lai lập kế hoạch cướp tài sản của hành khách đi tàu lửa tuyến Bắc-Nam.


 

Đối tượng tại cơ quan Công an
Đối tượng Lai tại cơ quan Công an



Ngày 22-6, đối tượng đi bộ từ nhà đến cửa hầm chui đường sắt (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) chờ sẵn. Ngay khi tàu vừa ra khỏi hầm, Lai nhanh chóng nhảy lên, bám vào toa hành khách.

Lên tàu, Lai lập tức giật một điện thoại iPhone XS Max của một nam hành khách đang ở gần đó rồi nhảy tàu bỏ trốn.

Điện thoại cướp được, Lai đem bán lại cho một tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc) lấy 3,5 triệu đồng tiêu xài.

Nghi ngờ điện thoại vừa mua là tài sản bất chính, chủ cửa hàng mang đến trình báo công an khiến hành vi của Lai bị bại lộ.

 

Theo Q. Luật (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.