Cựu nữ thượng úy Công an tiếp tục hầu tòa trong vụ cài bẫy ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vững (cựu thượng úy Công an) trong vụ án nhận 1 tỷ đồng, đặt ma túy vào xe ô tô người khác, sau hơn 1 tháng hoãn đã mở lại.

 

Bị cáo Nguyễn Thị Vững, Nguyễn Thị Vân (từ trái qua) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Việt Dũng
Bị cáo Nguyễn Thị Vững, Nguyễn Thị Vân (từ trái qua) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Việt Dũng




Ngày 6-7, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án cài bẫy ma túy trên xe anh Nguyễn Văn Thiện nhằm đẩy người đàn ông này vào tù.

Ra tòa lần này có cả Nguyễn Thị Vân (người không kháng cáo) cùng đại diện cơ quan giám định. Riêng anh Nguyễn Văn Thiện vắng mặt dù tòa đã triệu tập.

Trước việc trên, Hội đồng xét xử đã hội ý và tiếp tục phiên tòa.

Trước đó, chiều 2-6, do Nguyễn Thị Vững thay đổi kháng cáo từ xin giảm nhẹ sang kêu oan nên phiên phúc thẩm dù đã vào phần nghị án, đã phải hoãn.

Cụ thể, chủ tọa đã công bố, việc thay đổi kháng cáo của Vững, tòa thấy cần có những người liên quan, trong đó có anh Thiện, đại diện cơ quan giám định tới phiên xử.

Nguyễn Thị Vững bị cáo buộc 2 tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống". Cấp sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm đã tuyên phạt bị cáo Vững tổng cộng 7 năm. Nguyễn Thị Vân bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù tổng cộng 2 tội danh trên.

Tại tòa phúc thẩm hôm 2-6, Vững cho rằng không tàng trữ ma túy và số tiền 200 triệu đồng là khoản cho Nguyễn Thị Vân vay chứ không phải là tiền thỏa thuận cài bẫy ma túy vào xe ô tô của anh Nguyễn Văn Thiện, để nhận 1 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, nhằm đẩy anh Nguyễn Văn Thiện vào tù vì mâu thuẫn liên quan đến tài sản, Nguyễn Thị Vân đã nhờ Vững "giải quyết".

Sau đó, giữa Vân và Vững thỏa thuận giá 1 tỷ đồng để đưa anh Thiện vào tù, bằng cách nhét ma túy trên xe ô tô của nạn nhân.

Khi cảnh sát kiểm tra xe ô tô, anh Thiện bị bắt giữ song luôn kêu oan. Do không làm rõ được hành vi, Công an đã phải thả anh Thiện ra.

Anh Thiện đã tự mình tìm ra việc Vân và Vững có giao kèo với nhau nhằm đẩy anh vào tù. Anh đã cung cấp các băng ghi âm thể hiện việc Vân thừa nhận hành vi, trao đổi giữa Vân và Vững về thỏa thuận 1 tỷ đồng, đẩy anh vào tù.

Với cáo buộc có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống", cấp sơ thẩm Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm đã tuyên phạt Vững 7 năm tù, Vân 6 năm 6 tháng tù tổng cộng 2 tội này.

Vững kháng cáo, còn Vân chấp nhận bản án sơ thẩm.

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Giang hồ” Tý Cưng lãnh án 16 năm tù

“Giang hồ” Tý Cưng lãnh án 16 năm tù

(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt bị cáo Tiêu Duy Dũng (SN 1983, Dũng thường được biết đến với cái tên “Tý Cưng”, trú tại tổ 14, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) 16 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.