Cứu hộ 2 cá thể động vật quý hiếm gồm tê tê Java và voọc chà vá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các đơn vị kiểm lâm ở Bình Định đã bàn giao 2 cá thể động vật quý hiếm gồm tê tê và voọc chà vá cho đơn vị cứu hộ để chuyển về Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc.

 

 Cá thể tê tê java được người dân giao nộp cho Hạt kiểm lâm TX.An Nhơn - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp
Cá thể tê tê java được người dân giao nộp cho Hạt kiểm lâm TX.An Nhơn - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp




Ngày 23.4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết Hạt kiểm lâm H.Vân Canh (Bình Định) và Hạt kiểm lâm TX.An Nhơn (Bình Định) đã bàn giao 2 cá thể động vật quý hiếm gồm: tê tê Java và voọc chà vá chân xám cho Trung tâm Bảo tồn và phát triển sinh vật (thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương - ở Ninh Bình) để chăm sóc, cứu hộ.

Hiện 2 cá thể động vật quý hiếm này được đưa về Vườn Quốc gia Cúc Phương để được chăm sóc, phục hồi sức khỏe, sau đó thả về tự nhiên.

Theo ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, 2 cá thể động vật quý hiếm này được người dân tự nguyện giao nộp cho các đơn vị kiểm lâm ở Bình Định.

Cụ thể, ngày 20.4, ông Lê Văn Chuẩn (làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) đến trụ sở Hạt kiểm lâm H.Vân Canh tự nguyện giao nộp cá thể voọc chà vá chân xám.

Ông Hiệp trình bày, con voọc chà vá này do ông xin được của một người dân đồng bào thiểu số tại làng Canh Tiến (xã Canh Liên, H.Vân Canh) trong quá trình đi làm nương rẫy đã bắt được và muốn giao nộp cho cơ quan chức năng để cứu hộ. Hạt kiểm lâm H.Vân Canh tiếp nhận con voọc chà vá này để nuôi dưỡng, bàn giao cho tổ chức cứu hộ.

Hạt kiểm lâm H.Vân Canh xác định cá thể voọc chà vá chân xám (có tên khoa học Trachypithecus crepusculus) thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, trọng lượng 0,7kg, là con non, chưa tự ăn được, chỉ uống sữa.

Còn cá thể tê tê Java (tên khoa học Manis Javanica), thuộc loài nguy cấp quý hiếm, có trọng lượng 0,5 kg, là con non chưa xác định giới tính do ông Huỳnh Nhật Trịnh (ở thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, TX.An Nhơn) tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm TX.An Nhơn vào ngày 20.4.

Nhận được báo cáo của Hạt Kiểm lâm TX.An Nhơn và Hạt Kiểm lâm H.Vân Canh về 2 cá thể động vật quý hiếm nói trên, ngày 21.4, Chi cục Kiểm lâm Bình Định yêu cầu 2 đơn vị này thực hiện các thủ tục về xác lập quyền sở hữu toàn dân và lập phương án xử lý tài sản là động vật rừng tự nguyện giao nộp cho nhà nước theo quy định. Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm Bình Định cũng đề nghị Trung tâm Bảo tồn và phát triển sinh vật tiếp nhận, cứu hộ 2 cá thể động vật quý hiếm theo đúng chức năng.

Theo Hoàng Trọng (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

null