XÃ CÁT KHÁNH, HUYỆN PHÙ CÁT:

Cương quyết xử lý hoạt động sơ chế mực xà gây ô nhiễm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng sơ chế mực xà gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thôn An Quang Ðông và An Quang Tây, xã Cát Khánh (huyện Phù Cát), vừa qua, UBND xã đã huy động các lực lượng ra quân xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, qua thống kê, trên địa bàn xã có 46 hộ hành nghề sơ chế mực xà tự phát nằm xen kẽ trong khu dân cư tại các thôn An Quang Đông và An Quang Tây. Hoạt động sơ chế mực đã diễn ra trong thời gian dài. Các cơ sở không thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, nước thải, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, sau khi sơ chế, việc phơi mực ngoài tự nhiên với số lượng lớn đã gây bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, sinh hoạt của người dân địa phương, nhất là người già và trẻ em.

Trước thực trạng trên, từ nhiều năm nay, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh đã vào cuộc, tập trung tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở chuyển đổi nghề. UBND xã Cát Khánh cũng đã đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý, yêu cầu các chủ cơ sở sơ chế mực xà chấm dứt hoạt động.

Đáng chú ý, UBND huyện Phù Cát đã ban hành 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với các cơ sở chế biến mực xà tại xã Cát Khánh, với tổng số tiền phạt lên đến gần 1,4 tỷ đồng; đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở cam kết chấm dứt hoạt động. UBND huyện cũng đã đề nghị Ban quản lý Cảng cá Bình Định không tiếp nhận các phương tiện chở mực xà không rõ nguồn gốc nhập vào Cảng cá Đề Gi để cung cấp cho các chủ cơ sở chế biến…

Tuy nhiên, dường như các biện pháp trên vẫn chưa đủ mạnh để chấm dứt tình trạng sơ chế mực xà tại các thôn An Quang Đông và An Quang Tây. Do đó, tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương ngày càng trầm trọng hơn, gây bức xúc trong người dân địa phương.

Lực lượng chức năng thu gom các vật liệu dùng để phơi mực tại khu vực kè đầu cầu Đề Gi. Ảnh: N.HÂN

 Lực lượng chức năng thu gom các vật liệu dùng để phơi mực tại khu vực kè đầu cầu Đề Gi.  Ảnh: N.HÂN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Phù Cát về việc xử lý cương quyết các cơ sở chế biến mực xà gây ô nhiễm môi trường, trong 2 ngày 23 và 24.8, UBND xã Cát Khánh đã đồng loạt ra quân thu gom, tiêu hủy vỉ, giàn phơi mực tại các khu vực đất công cộng trên địa bàn thôn An Quang Đông và An Quang Tây.

Kết quả, sau 2 ngày ra quân, các lực lượng chức năng đã tiến hành thu gom 400 vỉ phơi mực, 460 cây tre dùng làm giàn phơi mực tại khu vực đê kè chắn sóng từ cầu Ngòi đến Cảng cá Đề Gi và khu vực nghĩa địa An Quang. Tất cả các dụng cụ, vật liệu thu gom được đưa về bãi rác tạm của xã để tiêu hủy.

Cũng trong thời gian này, lực lượng CA xã đã phát hiện, tạm giữ 1 xe ba gác máy không đủ điều kiện lưu thông đang vận chuyển mực xà đến các cơ sở chế biến. Lực lượng CA xã mời 17 chủ xe ba gác trên địa bàn đến làm cam kết không vận chuyển mực đến các cơ sở. Đồng thời, bố trí lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý các phương tiện vận chuyển mực xà không rõ nguồn gốc từ nơi khác đến địa phương.

“UBND xã kiên quyết xử lý, không để tái diễn hoạt động chế biến mực xà gây ô nhiễm. Địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý triệt để các cơ sở vi phạm, trả lại môi trường trong lành cho nhân dân”, ông Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh.                       

NGUYỄN HÂN  

Có thể bạn quan tâm

Chương trình “Những mầm xanh sau bão” trao học bổng tiếp sức cho học sinh giỏi vùng bão lũ

Những “mầm xanh” vươn lên sau bão

(GLO)- Ngày 20-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn các tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tổ chức chương trình “Những mầm xanh sau bão”, tiếp sức học sinh giỏi chịu ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025. 

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc bị xử phạt vì chậm tiến độ

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc bị phạt 85 triệu đồng vì chậm tiến độ

(GLO)- Dù đã tổ chức lễ khởi công từ đầu năm 2026 và mới đây còn bị xử phạt hành chính vì không thực hiện đúng tiến độ đầu tư, song đến ngày 20-8, khu đất thực hiện Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn trong tình trạng cửa đóng, chưa thi công.

Kiến nghị lắp camera an ninh trên cầu Thị Nại

Kiến nghị lắp camera an ninh trên cầu Thị Nại

(GLO)- Từ thực tế những vụ nhảy cầu tự tử thời gian gần đây và đặc thù giao thông trên cầu Thị Nại (phường Quy Nhơn Đông), người dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lắp đặt hệ thống camera giám sát trên cầu để theo dõi tình hình giao thông, ANTT và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đừng để chó thả rông thành mối họa

Đừng để chó thả rông thành mối họa

(GLO)- Tình trạng chó thả rông không chỉ gây mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn là nguồn lây bệnh dại. 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại từ đầu năm 2026 đến nay là lời cảnh báo về sự chủ quan trong quản lý, nuôi nhốt và tiêm phòng cho vật nuôi.

Trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho thanh thiếu nhi phường Hội Phú

50 thanh thiếu nhi phường Hội Phú được trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước

(GLO)- Ngày 11-8, tại hồ bơi Trường UKA (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Hội Phú phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng phường tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho 50 thanh thiếu nhi trên địa bàn.

null