Cuộc thi hẹp, lan tỏa rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc” và hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến, thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi, học sinh giới thiệu nội dung, chia sẻ cảm nhận về một cuốn sách đã truyền cảm hứng cho bản thân. Cũng từ cuốn sách đó đã giúp các em lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp và có tác động tích cực đối với bản thân và xã hội. Mỗi lớp dự thi bằng hình thức xây dựng video giới thiệu sách. Các video đảm bảo yêu cầu sẽ được đăng tải trên website của nhà trường. Sau khi phát động cuộc thi, học sinh toàn trường tích cực hưởng ứng, đầu tư sản phẩm và có nhiều video giới thiệu sách đạt chất lượng tốt. Thầy Nguyễn Văn Trường-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Nhà trường yêu cầu mỗi lớp tham gia 1 sản phẩm, song có nhiều lớp đã đầu tư 2-3 sản phẩm dự thi. Điều này cho thấy cuộc thi đã góp phần lan tỏa phong trào đọc sách đến nhiều đối tượng học sinh”.
Cô Nguyễn Thị Phúc-nhân viên Thư viện trường-cho hay: “Thời gian phát động cuộc thi, số lượt học sinh đến thư viện chọn sách, đổi trả sách, đọc sách tăng lên đáng kể. Các em đọc và sôi nổi thảo luận về việc nên review cuốn sách nào, tạo nên bầu không khí vui vẻ, phấn khích hiếm có ở thư viện”. Em Phạm Lê Hà My-học sinh lớp 10A1-hào hứng chia sẻ: “Video dự thi của lớp em đạt giải nhì và thu hút hàng ngàn lượt xem. Có được kết quả này là nhờ lớp giao cho các nhóm đọc sách, lên ý tưởng, giới thiệu cuốn sách “Tôi tự học” của Nguyễn Duy Cần. Đây là một hình thức giới thiệu sách rất thú vị, khả năng lan tỏa rất lớn. Thay vì phải đọc cả trang giấy giới thiệu về sách rất nhàm chán thì việc xem 1 video ngắn sẽ hấp dẫn hơn, dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là đối với tuổi trẻ như chúng em. Từ đó, bạn đọc có thể cảm thấy thích thú với cuốn sách và tìm đến nó”.
Em Phạm Lê Hà My (lớp 10A1) giới thiệu cuốn sách mà bản thân được truyền cảm hứng. Ảnh: Hoàng Nguyên
Em Phạm Lê Hà My (lớp 10A1) giới thiệu cuốn sách mà bản thân được truyền cảm hứng. Ảnh: Hoàng Nguyên
Là lớp duy nhất tham gia 2 sản phẩm và đều đạt giải cao, lớp 11A1 đã giới thiệu đến bạn đọc 2 cuốn sách ý nghĩa: “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của Phạm Lữ Ân (giải nhất) và “Khi bạn đang mơ thì người khác nỗ lực” của Vĩ Nhân (giải ba). Cô Võ Thị Mộng Thẩm-giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1-cho hay: “Học sinh tham gia giới thiệu sách đều là những em mê sách và hình thành thói quen với văn hóa đọc. Hai cuốn sách các em chọn giới thiệu đều là những sách truyền cảm hứng tích cực. Tác dụng đầu tiên có thể thấy ngay là cả lớp đều chuyền tay nhau đọc sách được chính bạn trong lớp giới thiệu. Thậm chí con gái của tôi mới học tiểu học, thấy các anh chị giới thiệu hấp dẫn quá cũng mượn về đọc say sưa”.
Cuộc thi giới thiệu sách đã mang đến những cảm xúc tích cực, sự hào hứng cho cả người giới thiệu và người đón đọc những cuốn sách được lựa chọn. Đó là thành công bước đầu cuộc thi mang lại. Các video đăng tải trên website, Facebook nhà trường không ngừng tăng lượt xem, chia sẻ, tương tác. “Trong nỗ lực chung của cả xã hội để phát triển văn hóa đọc, thầy và trò Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng mong muốn lan tỏa thói quen đọc sách đến đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổ chức những sân chơi về sách để học sinh tự cảm nhận cái hay và mong muốn chia sẻ tri thức do sách mang lại đến bạn bè đồng trang lứa là cách mà nhà trường khuyến khích các em gần hơn với sách”-Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trường nhìn nhận.
HOÀNG NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.