Cùng hướng tới kỷ nguyên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều dòng họ, địa phương, cơ quan, trường học… đã thành lập quỹ học bổng, quỹ khuyến học khuyến tài.

Việt Nam được UNESCO (Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc) vinh danh 7 danh nhân văn hóa: Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Xuân Hương và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Điều đó phần nào ghi nhận bản sắc văn hóa, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài… của dân tộc ta - mà công lao hàng đầu phải kể đến là giáo dục.

Không nói đâu xa, chúng ta thử hỏi những bé mẫu giáo hay học sinh tiểu học "lớn lên con muốn làm gì?", hầu hết các cháu đều thổ lộ ước mơ trở thành cô giáo, thầy giáo - thể hiện bản chất "Nhân chi sơ, tính bản thiện". Nhờ giáo dục, nhiều người đã phát huy được bản tính thiện lương, giúp Việt Nam gặt hái nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, làm bàn đạp hướng tới kỷ nguyên mới - kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh và thịnh vượng, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong kho tàng văn học dân gian của dân tộc, rất nhiều câu tục ngữ, ca dao cho thấy nhân dân ta rất quý trọng nghề giáo: "Không thầy đố mày làm nên", "Trọng thầy mới được làm thầy", "Ơn thầy soi lối mở đường/ Cho con vững bước dặm trường tương lai", "Muốn sang thì bắt cầu kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu quý thầy"…

Thực tế nhiều năm qua, bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhân dân ta rất chú trọng đến sự nghiệp giáo dục. Nhiều dòng họ, địa phương, cơ quan, trường học… đã thành lập quỹ học bổng, quỹ khuyến học khuyến tài.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, chiều 15-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện các giáo viên tiêu biểu. Thủ tướng mong muốn "mỗi thầy giáo, mỗi cô giáo hãy là tấm gương sáng về rèn đức - luyện tài, yêu nghề - yêu người; không ngừng học tập, tu dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn; năng động sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, có cách tiếp cận mới trong dạy và học, để mỗi tiết học thực sự bổ ích và lý thú, để mỗi ngày học thực sự là ngày vui".

Trước đó, tại hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 tổ chức sáng 19-8, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân cả nước, nhất là sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục. Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung triển khai thực hiện hiệu quả phương châm "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể; thầy cô giáo là động lực; nhà trường làm bệ đỡ; gia đình là điểm tựa; xã hội là nền tảng".

Chỉ đạo của Thủ tướng rất phù hợp với xu thế thời đại. Hiện nay, nhiều nghiên cứu khoa học chỉ rõ gia đình, nhà trường và xã hội như là 3 góc của tam giác trong giáo dục. Vấn đề cốt lõi là để "trung tâm, chủ thể" phát triển, "nền tảng" phải thế nào; "điểm tựa", "bệ đỡ" phải ra sao; đặc biệt là phải tạo được "động lực" mạnh mẽ cho thầy cô thông qua việc thu hút, đãi ngộ nhà giáo, để giáo dục cùng cả nước hướng tới kỷ nguyên mới.

Theo VU GIA (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null