Cùng con đọc sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Cùng con đọc sách tinh hoa” là Câu lạc bộ (CLB) do những người yêu sách ở thị trấn Chư Sê thành lập với mong muốn phát triển văn hóa đọc và duy trì thói quen đọc sách thông qua phương pháp tương tác. Những hoạt động bổ ích của CLB đã góp phần lan tỏa điều tốt đẹp và tạo cơ hội gắn kết tình cảm gia đình.
Vào ngày thứ hai, tư, sáu hàng tuần, các em nhỏ tại thị trấn Chư Sê lại háo hức đến hội trường tổ dân phố 9 tham gia sinh hoạt CLB. Hàng ngàn cuốn sách đa dạng thể loại phù hợp với lứa tuổi được chị Đinh Thị Phương Chi-giáo viên Trường THPT Trường Chinh, Chủ nhiệm CLB-tâm huyết lựa chọn.
“Giờ đọc hạnh phúc” là một trong những hoạt động bổ ích tại CLB. Mỗi giờ đọc có một chủ đề khác nhau như: biết ơn, thấu hiểu, hiếu thảo… Các em lựa chọn sách theo từng chủ đề để đọc, sau đó tự tóm tắt câu chuyện và chia sẻ những điều tâm đắc hoặc những bài học rút ra.
Chị Đinh Thị Phương Chi (bìa phải)-Chủ nhiệm CLB Cùng con đọc sách hướng dẫn phụ huynh và thiếu nhi cách tương tác và đọc sách. Ảnh Minh Nhật
Chị Đinh Thị Phương Chi (bìa phải)-Chủ nhiệm CLB Cùng con đọc sách hướng dẫn phụ huynh và thiếu nhi cách tương tác và đọc sách. Ảnh Minh Nhật
Cùng với đó, chị Chi cũng khơi gợi cảm xúc của các em qua những câu chuyện thực tế trong đời sống. Vì thế, “Giờ đọc hạnh phúc” thêm sôi nổi, rộn ràng bởi sự tương tác giữa các thành viên. Khi trả lời đúng, các em được nhận quà, sai thì trả lời câu hỏi kế tiếp. Các em đều mạnh dạn, tự tin “chất vấn” người trình bày, tranh luận về những thông điệp gửi gắm từ cuốn sách. Ngoài hướng dẫn của chị Chi, “Giờ đọc hạnh phúc” còn có sự tham gia của các giáo viên tâm huyết với mong muốn lan tỏa tình yêu sách đến mọi người. Em Phạm Khánh Linh (Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chư Sê) bày tỏ: “Trước đây, em rất thích xem phim hoạt hình. Nhưng khi tham gia CLB, được đọc những cuốn sách hay, em tiếp thu thêm nhiều bài học bổ ích. Em đã ít sử dụng thiết bị công nghệ mà dành thời gian đọc sách nhiều hơn”.
Ngoài “Giờ đọc hạnh phúc”, những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi cũng được các em lựa chọn và đọc theo cách của mình. Một số em còn lập nhóm để đọc sách cho nhau nghe, tìm hiểu ý nghĩa và đôi khi thi vẽ tranh theo nội dung cuốn sách. Càng ý nghĩa hơn khi nhiều phụ huynh tới CLB tham gia sinh hoạt, đọc sách cùng con, tạo nên sự gắn kết gia đình.
Chị Nguyễn Thị Hương (tổ 7, thị trấn Chư Sê; phụ huynh em Phạm Thị Thùy Dung) chia sẻ: “Sách tại đây đều được các cô tuyển chọn nên tôi rất an tâm. Khi tham gia CLB, con tôi chăm chỉ đọc sách hơn, biết tương tác với bạn bè và đặc biệt là biết cảm nhận, trân trọng những giá trị tốt đẹp. Tôi tham gia đọc sách cùng con, giải đáp những nội dung mà con chưa hiểu”.
Câu lạc bộ thành lập từ ngày 25-6, mỗi buổi đọc sách có 20-30 thiếu nhi và phụ huynh tham gia. Các em được định hướng đọc các loại sách bồi dưỡng tâm hồn, đạo đức, tiếp nhận những thông điệp về giá trị sống một cách nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Để các em dễ dàng tương tác với nhau trong quá trình đọc sách, CLB tạo thành 2 nhóm: 6-9 tuổi và 10-16 tuổi.
Các em thiếu nhi ở thị trấn Chư Sê tham gia hoạt động của CLB “Cùng con đọc sách tinh hoa”. Ảnh: Minh Nhật
Các em thiếu nhi ở thị trấn Chư Sê tham gia hoạt động của CLB “Cùng con đọc sách tinh hoa”. Ảnh: Minh Nhật
Chia sẻ về mục đích thành lập CLB, chị Chi cho biết: “Sách có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc nuôi dạy và giúp trẻ trưởng thành. Với nhiều bậc phụ huynh, vì bận công việc nên ít có thời gian bên con. Câu lạc bộ hướng các phụ huynh cách lựa chọn những đầu sách tinh hoa để con đọc trong hành trình vun bồi đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Chúng tôi cũng lựa chọn một số đầu sách để các bậc cha mẹ có thể tương tác, kết nối cùng con và định hướng các con cảm nhận về cuộc sống, tăng khả năng phản xạ về ngôn ngữ, vốn từ và cách sử dụng ngôn ngữ”.
Dù mới được thành lập nhưng CLB đã trở thành địa chỉ yêu thích của nhiều em thiếu nhi trong dịp hè này. Nhiều em không bỏ lỡ một buổi đọc sách nào. Ngoài đọc sách tại chỗ, các em còn được mượn sách về nhà. Em Đặng Trình Bảo Anh (11 tuổi, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chia sẻ: “Dịp hè này, em cùng em gái Đặng Trình Bảo Châu lên nhà ông bà ngoại ở thị trấn Chư Sê chơi, thấy hoạt động của CLB, em rất thích và đăng ký tham gia. Chúng em được làm quen với những cuốn sách hay, được nhập vai vào nhân vật và hiểu thêm nhiều giá trị nhân văn trong cuộc sống”.
Trò chuyện cùng P.V, chị Chi tâm sự: “Trong thời đại công nghệ số, thiết bị nghe nhìn phát triển mạnh, mọi người có thể tiếp cận mọi thông tin chỉ với một cú click chuột. Tuy nhiên, nhiều người vẫn luôn trân trọng và dành tình yêu với sách. Qua việc thành lập CLB, chúng tôi mong muốn lan tỏa tình yêu sách đến với mọi người. Hiện nay, mỗi buổi sinh hoạt có khoảng 25-30 em thiếu nhi và phụ huynh tham gia. Đây là niềm vui và động lực để CLB tiếp tục duy trì hoạt động”.
MINH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.