Covid-19: Khu vực có Việt Nam tăng đột biến, 15 nước khác có BA.2.75

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thống kê hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy số ca Covid-19 ở khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO cao hơn 37% so với số ca mới tuần trước, trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc và Lào tăng trên 100%.

Báo cáo được WHO gửi đến các cơ quan báo chí rạng sáng 21-7 (giờ Việt Nam) cho thấy toàn thế giới có gần 6,3 triệu ca Covid-19 mới trong tuần qua, trong đó khu vực châu Âu vẫn chiếm số ca lớn nhất (2,785 triệu ca), tuy nhiên đã giảm 16% so với số ca mới tuần trước, cho thấy tốc độ gia tăng có thể đang chậm lại.

 

 Bản đồ dịch tễ của WHO, với các quốc gia có màu đỏ càng sậm thì càng có tỉ lệ số ca trên dân số cao - Ảnh: WHO
Bản đồ dịch tễ của WHO, với các quốc gia có màu đỏ càng sậm thì càng có tỉ lệ số ca trên dân số cao. Ảnh: WHO



Đây là thống kê dựa trên dữ liệu dịch tễ được ghi nhận từ ngày 11 đến 17-7. Tốc độ gia tăng cao nhất được ghi nhận ở khu vực Tây Thái Bình Dương, là khu vực bao gồm Việt Nam và các nước nằm trên bán đảo Đông Dương khác, với số ca mới là 1,44 triệu ca, cao hơn 37% so với số ca mới tuần trước đó. Khu vực châu Mỹ xếp thứ 2 với tỉ lệ gia tăng là 9%, trong khi khu vực Đông Nam Á của WHO tăng nhẹ 5%.

Số ca mới so với tuần trước cũng giảm 1% ở khu vực Đông Địa Trung Hải và giảm 27% ở khu vực châu Phi.

Số ca tử vong toàn thế giới giảm 1% so với tuần trước, trong đó tăng ở các khu vực Đông Nam Á (cao nhất, tăng 20%), khu vực châu Mỹ và khu vực Đông Địa Trung Hải, các khu vực còn lại số tử vong giảm. Tây Thái Bình Dương tuy tỉ lệ về số ca mới tăng cao nhất nhưng tỉ lệ về số ca tử vong trong tuần lại giảm 3%.

Ở Tây Thái Bình Dương, đáng chú ý nhất là Nhật Bản (550.111 ca) và Hàn Quốc (249.912 ca), tăng lần lượt 107% và 104% so với số ca mới tuần trước đó. Lào tăng 171%, nhưng dựa trên số ca thấp (149 ca so với 55 ca vào tuần trước).

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại buổi họp báo về tình hình dịch tễ toàn cầu hôm 20-7 rằng trong 6 tuần qua, số ca Covid-19 được báo cáo hàng tuần trên toàn cầu đã tăng gần gấp đôi.


 

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại một cuộc họp - Ảnh: WHO
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại một cuộc họp. Ảnh: WHO



Số người tử vong cũng tăng lên tuy không nhiều như trong các làn sóng trước đây. Tuy nhiên, nhiều trường hợp hơn có nghĩa là chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy nhiều ca nhập viện và tử vong hơn trong những tuần tới.

Vì thế, tiến sĩ Tedros khuyến nghị các quốc gia tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp chống lại dịch Covid-19 hữu hiệu nhất cho đến thời điểm này: Vắc-xin, xét nghiệm, phương pháp điều trị và các công cụ y tế công cộng.


BA.5 Omicron vẫn là dòng ưu thế

Cũng trong tuần lễ này, 200.845 trình tự gien SARS-CoV-2 được giải mã để giám sát cũng đã được gửi tới cơ sở dữ liệu toàn cầu GISAID.

Thống kê của WHO cho thấy biến chủng phụ BA.5 của Omicron vẫn chiếm ưu thế toàn cầu với tỉ lệ 53,59%. BA.4 hay song hành với nó chiếm 10,57%, trong khi BA.2.12.1 chỉ còn 4,51% và BA.2 chỉ còn 2,61%.

Tuy ít về tỉ lệ trong số các trình tự gien được thống kê, nhưng BA.2.75 gây chú ý vì đã xuất hiện ở 15 quốc gia, tuy nhiên WHO không nêu rõ những quốc gia nào.

BA.2.75 được ghi nhận cách đây không lâu tại Ấn Độ, mang nhiều đột biến thoát miễn dịch và có những biểu hiện cho thấy nó lây nhanh, nên được các nhà khoa học cảnh giác và theo dõi chặt chẽ vì lo ngại nó có thể trở thành một dòng ưu thế mới.



Theo ANH THƯ (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

null