Cồng chiêng thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh hiện tại, ở cả 6 xã, 1 thị trấn có người Bana sinh sống, mỗi địa phương đều có 1 CLB cồng chiêng do ÐVTN tổ chức, sinh hoạt. Cách bảo tồn này đang tạo sinh khí mới cho cồng chiêng Vĩnh Thạnh, hứa hẹn về một đội ngũ nghệ nhân trẻ...

CLB cồng chiêng thanh niên làng M2 - xã Vĩnh Thịnh tại buổi sinh hoạt thường kỳ với sự hướng dẫn của nghệ nhân Đinh Kim. Ảnh: LONG VŨ

CLB cồng chiêng thanh niên làng M2 - xã Vĩnh Thịnh tại buổi sinh hoạt thường kỳ với sự hướng dẫn của nghệ nhân Đinh Kim. Ảnh: LONG VŨ

Ý tưởng về mô hình CLB thanh niên tham gia bảo tồn cồng chiêng (gọi tắt là CLB cồng chiêng thanh niên) tại mỗi xã, tiến tới nhân rộng ở mỗi làng, thôn là do Huyện đoàn Vĩnh Thạnh khởi xướng và tổ chức thực hiện từ năm 2017, có sự phối hợp tích cực của Trung tâm VH-TT&TT huyện cùng các địa phương trong huyện. Lúc triển khai, chương trình được làm điểm tại 4 địa phương, tương ứng với sự ra đời của 3 CLB cồng chiêng thanh niên: làng K8 - xã Vĩnh Sơn, làng M2 - xã Vĩnh Thịnh, làng M6 - xã Vĩnh Hòa và 2 làng Hà Ri, Thạnh Quang - xã Vĩnh Hiệp cùng thành lập, sinh hoạt chung 1 CLB.

Đến nay, mô hình này đã được “phủ sóng” tại 7 xã, thị trấn. Riêng xã Vĩnh Quang với 100% dân số là người Kinh, loại hình sinh hoạt được thay thế phù hợp bằng dân ca, bài chòi. Như vậy, ở Vĩnh Thạnh, với tinh thần xung kích của thanh niên, tất cả địa phương đều đã hình thành, đi vào sinh hoạt các tổ chức thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, gồm 7 CLB cồng chiêng thanh niên và 1 CLB dân ca, bài chòi thanh niên!

Mỗi CLB cồng chiêng thanh niên có khoảng 20 người, trong đó phân nửa là đội múa xoang (nữ). Từ khi được thành lập, bên cạnh lịch sinh hoạt hàng tháng và tham gia trình diễn tại một số lễ hội truyền thống, buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở địa phương…, một số CLB đã được giao lưu, thể hiện năng khiếu của mình tại một sân chơi cấp huyện dành riêng cho cồng chiêng. Đó là Liên hoan giao lưu trình diễn các CLB cồng chiêng thanh niên huyện Vĩnh Thạnh lần thứ 1, tổ chức tháng 9.2017 tại làng Kon Tờ Lok, xã Vĩnh Thịnh. Dự kiến cuộc hội ngộ cồng chiêng thanh niên lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào tháng 10.2018, hứa hẹn sẽ đông vui, hấp dẫn hơn về chuyên môn.

Theo lãnh đạo các CLB, bên cạnh sự ủng hộ của chính quyền địa phương, họ nhận được sự đồng hành tích cực từ các nghệ nhân trung niên, lớn tuổi ở làng. CLB cồng chiêng thanh niên làng K8 - Vĩnh Sơn có vai trò chủ lực của nghệ nhân Đinh Chương, CLB làng M2 - Vĩnh Thịnh có nghệ nhân Đinh Kim, CLB làng M6 - Vĩnh Hòa có nghệ nhân Đinh Trung Thắng, Đinh Y Khoa, Đinh Beng… Trong vai trò truyền dạy và quan trọng hơn cả là “truyền lửa”, họ không chỉ hướng dẫn cặn kẽ “bếp núc” chuyện đánh cồng chiêng, từ cách đánh, các bài chiêng cơ bản, đặc trưng nhất của người Bana, kỹ thuật chỉnh chiêng… mà hơn hết là khơi thêm tình yêu văn hóa cổ truyền cho thế hệ trẻ.

Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh Đinh Thị Thươn cho hay, huyện có 12,8% dân số là thanh niên Bana, đây là lực lượng tham gia đáng kể trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc. Triển khai mô hình CLB cồng chiêng thanh niên, Huyện đoàn ý thức rõ về việc thành lập thì dễ, duy trì lâu dài và hoạt động hiệu quả, tạo ra đóng góp mới là điều khó. Do vậy song song với công tác tuyên truyền trong ĐVTN, đơn vị còn chú trọng phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa, chính quyền mỗi địa phương. Để tạo sân chơi cho các CLB và phần nào đánh giá hiệu quả phong trào, Huyện đoàn chủ trương duy trì tổ chức Liên hoan giao lưu trình diễn các CLB cồng chiêng thanh niên huyện Vĩnh Thạnh định kỳ hàng năm. Với mô hình này, địa phương đặt mục tiêu trong tương lai, không chỉ 7 xã, thị trấn mà mỗi làng Bana đều có CLB cồng chiêng.

Theo nhạc sĩ Đào Minh Tâm, trong các huyện miền núi của tỉnh, Vĩnh Thạnh có truyền thống mạnh về văn hóa truyền thống. Rõ nhất là tại các kỳ Ngày hội VH-TT dân tộc thiểu số miền núi tỉnh, phần trình diễn nghệ thuật dân gian truyền thống của huyện thường rất ấn tượng, đáng nói là phần lớn do người trẻ biểu diễn. Do vậy, cá nhân ông không bất ngờ về việc Vĩnh Thạnh thành lập được nhiều CLB cồng chiêng thanh niên, đồng thời tin tưởng vào hiệu quả hoạt động của mô hình nếu được tổ chức tốt.

Anh Đinh Văn Hiền, Phó Bí thư Đoàn xã Vĩnh Hòa, cũng là thành viên CLB cồng chiêng thanh niên làng M6 của xã này, chia sẻ, tại 3 làng Bana của xã, cồng chiêng hiện vẫn được sử dụng thường xuyên, không chỉ vào dịp Tết Nguyên đán, lễ hội truyền thống như đâm trâu, cầu mùa… mà cả mỗi cái đám hỏi, đám cưới trong làng. Do vậy, CLB rất có “đất” để thực hành diễn xướng, vừa được sinh hoạt năng khiếu vừa góp phần phục vụ cộng đồng. Trước khi tự nguyện tham gia, các thành viên đều ý thức đây là việc làm ý nghĩa, vì bản sắc của dân tộc mình. Cả 13 người đội cồng chiêng và cả đội xoang đều làm việc, sinh sống tại địa phương nên việc sinh hoạt khá tiện. Làng đã cấp cho CLB một bộ cồng chiêng tốt để tiện sinh hoạt bất cứ lúc nào, các nghệ nhân truyền dạy rất nhiệt tình, và các thành viên CLB đang nỗ lực để trở thành những hạt nhân, nghệ nhân cồng chiêng mới ở Vĩnh Hòa…

SAO LY

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
null