Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 có 2 người Việt trẻ đang làm việc ở nước ngoài là startup Văn Đinh Hồng Vũ và giáo sư tập sự Nguyễn Đức Thành.

Ban tổ chức giải thưởng chủ trì cuộc họp bầu chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018
Ban tổ chức giải thưởng chủ trì cuộc họp bầu chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018



Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 của T.Ư Đoàn vừa công bố kết quả bầu chọn 10 gương mặt đoạt giải trong số 20 ứng viên xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến từ ngày 25.1.2019, tại 12 cơ quan truyền thông.

Theo anh Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét chọn giải thưởng, 20 đề cử năm nay đều xuất sắc trên các lĩnh vực. Khi hội đồng họp lần thứ nhất lựa chọn 20 đề cử giới thiệu rộng rãi tới công chúng, hội đồng đã làm việc rất nghiêm túc. Các đề cử đều có thành tích xuất sắc, vượt trội trong lĩnh vực của mình, đặc biệt có sức lan toả trong xã hội, tạo cảm hứng.

 


Theo anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, năm nay tỷ lệ nữ chiếm rất cao so với các năm trước với 6/20 ứng viên. Trong đó có 3 nhân vật nữ đã đoạt giải thưởng. Trong số này đều có thành tích xuất sắc trên các mặt: học tập, khởi nghiệp, văn hóa, thể thao, lao động sản xuất.

Anh Phong cũng cho biết, trong các gương đề cử năm nay không chỉ có các gương thanh niên trong nước mà có thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đã khẳng định được mình trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực không phải là thế mạnh của Việt Nam như lĩnh vực nghiên cứu khoa học của GS Nguyễn Đức Thành hay Văn Đinh Hồng Vũ thực hiện khởi nghiệp tại trung tâm Startup của thế giới. Đó là điểm khác biệt so với các năm trước khi bình chọn.


Sau khi tham khảo kết quả bình chọn trực tuyến và xem xét, thẩm định hồ sơ của từng cá nhân, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018 đã họp và bỏ phiếu bầu chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018 gồm:

1. H'Hen Niê (27 tuổi) với các thành tích: hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2018.

2. Cầu thủ Nguyễn Quang Hải (22 tuổi), Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội.

3. Lê Đình Hiếu (31 tuổi), CEO Học viện G.A.P.

4. Nguyễn Phương Thảo (19 tuổi), sinh viên K63 khoa sinh học Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Tiến sĩ Vòng Bính Long (35 tuổi), Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.


6. Nguyễn Đức Thành (35 tuổi), giáo sư tập sự tại Bộ môn kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật y sinh, Trường đại học Connecticut (Uconn, Mỹ).

7. Trần Văn Thuyết (29 tuổi), Phòng OCSCloud, Trung tâm Nghiên cứu OSC - VTTEK, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội.

8. Văn Đinh Hồng Vũ (36 tuổi), CEO Elsa Speak.

9. Nguyễn Văn Thuận (28 tuổi), Phi đội 2, Lữ đoàn 954, Quân chủng Hải quân.

10. Lê Trọng Hiếu (36 tuổi), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội.


 


Hội đồng bình chọn cũng công bố 10 nhân vật nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2018, gồm:


1. Trần Đăng Khoa (35 tuổi), Phó trưởng phòng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.


2. Phạm Đức Anh (19 tuổi), sinh viên năm thứ nhất, Trường đại học Y Hà Nội.

3. Hồ Đức Hoàn (29 tuổi), Nền tảng đánh giá giáo dục Edu2Review, Công ty cổ phần EBIV.

4. Vũ Hoàng Yến (32 tuổi), Tổng giám đốc Adayroi - Tập đoàn Vingroup.

5. Nguyễn Hải Long (31 tuổi), Sở Tư pháp TP.HCM.
6. Bùi Thị Thu Thảo (27 tuổi), Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.

7. Võ Minh Quang (13 tuổi), Trường trung học cơ sở Giảng Võ, Hà Nội.

8.  Đào Tố Loan (33 tuổi), Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.
9. Vàng Lao Lừ (30 tuổi), Đồn Biên phòng Mường Lạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

10. Tạ Văn Cường (34 tuổi), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.


VŨ THƠ (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.