Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 12-3, Hội đồng xét chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 đã họp bỏ phiếu bầu chọn 10 gương mặt xuất sắc đoạt giải và chính thức công bố danh sách.

10 gương mặt được lựa chọn trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 gồm:

1. Sinh viên Đinh Quang Hiếu (19 tuổi), Trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, với thành tích: 2 năm liền đạt Huy chương vàng Hóa học Quốc tế và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đinh Quang Hiếu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

 

Buổi họp bình xét 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.
Buổi họp bình xét 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.

2. Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc (32 tuổi), Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM). Tiến sĩ Ngọc Là một trong những nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc hàng đầu Việt Nam. Đạt giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2017.

3. Học sinh Phạm Huy (18 tuổi), Trường THPT thị xã Quảng Trị. Huy đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và được nhiều bằng khen như: bằng khen của Bộ GD - ĐT năm 2017, bằng khen giải nhì Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2017, bằng khen giải nhất lĩnh vực robot và máy thông minh cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2017.

4. Anh Vũ Văn Bình (29 tuổi), Tập đoàn viễn thông Viettel, đã có nhiều thành tích trong lĩnh vực lao động - sản xuất. Anh Bình nhận được nhiều bằng khen, gồm: bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, bằng khen của Bộ Quốc Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 - 2016; được Bộ quốc phòng tặng giấy khen năm 2015...

5. Anh Nguyễn Khôi (27 tuổi), công tác tại Founder - CEO Wefit, đạt thành tích trong lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp; đạt Giải thưởng 16 gương thanh niên Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu 2017 do Thành Đoàn Hà Nội trao tặng; Danh hiệu Top 3 khởi nghiệp tiềm năng năm 2016 tại chương trình StartUp Festival do VTV tổ chức; top 10 Người trẻ Thủ đô khởi nghiệp xuất sắc 2017. Anh Khôi được “30 under 30” 2018 của Forbes Việt Nam bình chọn (30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam năm 2018).

 

Thành viên hội đồng bình xét các trường hợp được đề cử chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.
Thành viên hội đồng bình xét các trường hợp được đề cử chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

6. Đại úy Phạm Văn Dân (35 tuổi), Đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương. Đại úy Dân đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực an ninh - trật tự. Năm 2017, được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen; được đề nghị danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng"...

7. Đại úy Tô Hồng Thái (33 tuổi), Tiểu đoàn PH78, Bộ Tham mưu Quân khu 5, đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực quốc phòng. Năm 2017, đại úy Thái được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 4 năm liền (2014 - 2017) nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cơ sở; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong ph ong trào “Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”; Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn tặng giấy khen trong hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động giữa đơn vị với Ban Chỉ huy quân sự quận, các đoàn thể, chính trị - xã hội quận Ngũ Hành Sơn…

8. Bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi), Trung tâm y tế Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Bác sĩ Hiếu có nhiều thành tích trong lĩnh vực hoạt động xã hội. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng đều mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng bác sĩ Hiếu vẫn tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn.

 9. Chị Lê Tú Chinh (22 tuổi), Bộ môn Điền kinh, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Chị Chinh đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực thể dục thể thao, là 1 trong 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2017; được vinh danh "Công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

10. Em Trần Minh Châu (14 tuổi), lớp chuyên Anh 8P1, Trường THCS Marie Curie Hà Nội (chuyên ngành Piano, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). EM châu đạt thành tích trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật với 4 năm liền là học sinh xuất sắc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (từ năm 2013 - 2016). Năm 2015: đạt giải nhất cuộc thi Interbational Piano Competition Milan(Ý); huy chương vàng Liên hoan Asia International Piano Academy và festival Hàn Quốc; giải ba cuộc thi Internationnal Rosario Marciano (Vienna, Áo); giải nhì cuộc thi Internationnal Piano Competition Hà Nội và nhiều giải thưởng trong các năm 2016 và 2017…

Vũ Thơ/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.