Công an huyện Chư Păh: Điều tra vụ chặt phá vườn cây ăn trái của người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Những ngày qua, bà Kiều Thị Hiển (trú tại thôn 7, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) rất hoang mang và bức xúc khi vườn cây ăn trái nhà bà bị kẻ gian chặt phá. Công an huyện Chư Păh đang khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản này.

Khu vườn của bà Hiển rộng khoảng hơn 1,2 ha, cách nhà của bà khoảng 1km. Sáng 31-8, bà Hiển vẫn loay hoay tìm cách khắc phục những cây bưởi da xanh bị kẻ gian cạo vỏ ở phần gốc cây. Đây là vườn bưởi trĩu quả có 100 gốc được bà trồng từ 7 năm trước và năm nay là năm đầu tiên vườn bưởi bước vào thời kỳ kinh doanh.

Bà Hiển xót xa nhìn vườn bưởi trĩu quả bị phá hoại. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Hiển xót xa nhìn vườn bưởi trĩu quả bị phá hoại. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Hiển kể: Bà sống một mình tại thôn 7, xã Ia Nhin. Giữa tháng 8, bà về quê tại tỉnh Nghệ An để thăm con gái. Đến ngày 29-8, bà được hàng xóm báo tin vườn bưởi của bà bị chặt phá nên đã tức tốc vào Gia Lai. Khi đến thăm vườn, bà tá hỏa phát hiện 13 cây bưởi, 4 cây sầu riêng bị chặt vỏ xung quanh gốc với dấu vết còn khá mới, nhựa cây vẫn còn tươi. Trên mỗi cây bưởi có khoảng 30-40 quả. Kẻ gian cũng đập rụng nhiều quả bưởi khá to và chặt phá những quả bưởi trên cây.

“Biết bao năm chăm sóc tôi mới có được vườn bưởi đi vào kinh doanh. Khoảng 2 tháng nữa, những trái bưởi da xanh này có thể thu hoạch bán với giá khoảng 30-40 ngàn đồng/quả. Tôi rất tâm huyết cho vườn bưởi này nên giờ nhìn những cây bưởi bị phá mà rơi nước mắt. Tôi đành phải đi mua keo liền sẹo cho cây rồi bọc ni lông lại với hy vọng nhỏ nhoi sẽ cứu được cây bưởi”-bà Hiển buồn bã.

Kẻ xấu đã dùng dao đẽo vỏ xung quanh gốc cây có thể khiến cây chết dần. Ảnh: Văn Ngọc

Kẻ xấu đã dùng dao đẽo vỏ xung quanh gốc cây có thể khiến cây chết dần. Ảnh: Văn Ngọc

Không những vậy, qua đo đếm, bà Hiển phát hiện kẻ gian đã nhổ 50 cây cà phê vừa được bà trồng từ tháng 5-2024. Một số cây khác bị đối tượng dùng dao chặt phá. Ước tính thiệt hại khoảng hơn 30 triệu đồng.

Theo bà Hiển, đây không phải là lần đầu tiên vườn cây của gia đình bà bị phá hoại. Từ tháng 10-2023 đến tháng 4-2024 đã 3 lần kẻ gian có hành vi tương tự. Đối tượng đã đẽo vỏ hàng chục cây sầu riêng, chôm chôm và chặt phá ống nước của gia đình bà với thiệt hại hàng chục triệu đồng. Hầu hết những lần vườn cây bị phá hoại đều là thời điểm bà Hiển không có mặt ở Gia Lai.

Bà Hiển bức xúc: “Thực sự tôi không nghĩ là mình có mâu thuẫn với ai tới mức mà người ta nhiều lần phá hoại tôi như vậy. Nó không chỉ khiến tôi bị thiệt hại lớn về kinh tế vì đây là nguồn thu duy nhất của gia đình, mà nó còn khiến tôi luôn sống trong tình trạng bất an, lo lắng, tinh thần suy sụp vì kẻ gian có thể sẽ tiếp tục phá hoại. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ để tìm ra kẻ xấu, giúp tôi yên tâm lao động sản xuất”.

Một cây sầu riêng đã cho kinh doanh bị kẻ gian đẽo gốc. Ảnh: Văn Ngọc

Một cây sầu riêng đã cho kinh doanh bị kẻ gian đẽo gốc. Ảnh: Văn Ngọc

Trước vụ việc vườn cây của người dân trong thôn bị phá hoại, ông Phạm Xuân Thời-trưởng thôn 7 bày tỏ: “Dưới góc độ của người nông dân nhìn vườn cây bị chặt phá như thế thực sự đau lòng. Không dễ gì có thể trồng cây khỏe mạnh, tươi tốt đến ngày thu hoạch vì nó là công sức bao năm trời. Tôi rất mong cơ quan Công an vào cuộc tìm ra kẻ xấu để xử lý, răn đe chung và cũng khiến bà con chòm xóm không nghi kỵ, mất đoàn kết lẫn nhau”.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Bá Năm-Chủ tịch UBND xã Ia Nhin cho biết: “Đây là vụ việc tương đối nghiêm trọng khi có dấu hiệu hủy hoại tài sản của người dân. Chúng tôi cũng rất sẻ chia với những tổn thất, thiệt hại của gia đình bà Hiển. UBND xã đã chỉ đạo tổ tự quản thôn 7, Công an xã khẩn trương phối hợp với Công an huyện xác minh, thu thập chứng cứ, làm việc với những người có liên quan để điều tra làm rõ. Hiện Công an huyện Chư Păh đã thụ lý vụ việc, hy vọng sẽ sớm được sáng tỏ”.

Có thể bạn quan tâm

Công chức tư pháp cấp xã:Thêm công việc, tăng trách nhiệm

Công chức tư pháp cấp xã: Thêm công việc, tăng trách nhiệm

(GLO)- Nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã được chuyển giao cho UBND cấp xã. Khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi công chức tư pháp tại cấp xã phải nỗ lực nhiều hơn, góp phần xây dựng nền hành chính cơ sở gần dân, vì dân phục vụ.

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-7, theo nguồn tin của P.V, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị can Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) SCB Gia Lai về hàng loạt tội danh.

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

(GLO)- Ngày 14-7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba. Trong số các bị cáo có chủ tịch hội đồng thành viên của một công ty chuyên về trồng rừng.

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

(GLO)- Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng liên tục biến tướng với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã, các đối tượng đã lợi dụng điều này để tạo ra những “cạm bẫy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

null