Con người sẽ bị lai tạo với "quái vật bất tử" tardigrade?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó giáo sư sinh lý – di truyền học danh tiếng Chris Mason tiết lộ nghiên cứu gây sốc về việc thêm DNA một sinh vật tồn tại từ 500 triệu năm trước - tardigrade - vào tế bào người cho "sứ mệnh Sao Hỏa".

 

Theo phó giáo sư Chris Mason (Đại học Weill Cornell – New York, Mỹ), trở ngại lớn nhất trong công cuộc chinh phục không gian của loài người chính là con người rất dễ bị tổn thương và không sống nổi trong môi trường bức xạ khắc nghiệt của vũ trụ xa xôi và những hành tinh khác. Thậm chí những nghiên cứu mới nhất cho thấy Sao Hỏa, hành tinh được cho là từng có sự sống, sở hữu nhiều đặc tính giống trái đất và là người láng giềng kế cận, vẫn có bức xạ đủ giết chết hoặc khiến các phi hành gia mắc bệnh nan y.

 

 Tardigrade, sinh vật không bị trái đất làm biến đổi suốt 500 triệu năm và được cho là bất tử kể cả trong môi trường vũ trụ chân không - ảnh: DOTTED YET
Tardigrade, sinh vật không bị trái đất làm biến đổi suốt 500 triệu năm và được cho là bất tử kể cả trong môi trường vũ trụ chân không - ảnh: DOTTED YET



Vì vậy, một phép lai tạo khó tin – đem DNA của một sinh vật có khả năng tồn tại tốt hơn con người trong không gian đưa vào tế bào người – có thể giúp bảo vệ các phi hành gia để họ hoàn thành sứ mạng trong tương lai. Phó giáo sư Mason cho biết sinh vật sẽ giúp chúng ta chính là một quái vật nhỏ bé và quen thuộc trong các nghiên cứu khoa học trước đây: tardigrade, còn gọi là "gấu nước" hay "bọ gấu nước".

Khác với các sinh vật khác trên trái đất, họ hàng nhà Tardigrade từ khi xuất hiện vào 500 triệu năm trước đã không bị quá trình tiến hóa biến đổi. Nó cũng được cho là một sinh vật bất tử vì dường như không một điều kiện sống khắc nghiệt nào có thể giết nổi nó. Ngoài việc sống được ở bất kỳ nơi nào trên trái đất, tardigrade còn được chứng minh là sống được trong… chân không.

Cách đây ít tháng, sau sứ mệnh mặt trăng của Israel, nhiều nhà khoa học nghi ngờ rằng mặt trăng đã bị chúng ta làm cho… có sự sống. Bởi lẽ một số tardigrade có thể đã theo tàu vũ trụ này lên đó và bị rơi trở lại. Với khả năng "bất tử" của mình, chắc chắn chúng vẫn sống khỏe!

Đề xuất về phép lai tạo gây sốc với tardigrade xuất phát từ kết quả của một cuộc nghiên cứu danh tiếng của NASA mà phó giáo sư Chris Mason là một trong những thành viên chủ chốt, được công bố gần đây.

Đó là nghiên cứu dựa trên 2 nhà du hành vũ trụ song sinh Mark Kelly và ông Scott Kelly, với bộ gene giống nhau trước đây. Ông Scott đã được đưa lên sống gần 1 năm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS, trong khi ông Mark ở lại trái đất. Sau thời gian đó, các nhà khoa học đã tìm ra những thay đổi khó tin trong bộ gene của ông Scott, khi đem đối chiếu lại với ông Mark. Thay đổi này được cho là do môi trường ngoài vũ trụ gây nên dẫu trạm ISS vốn rất gần quê hương trái đất.

A. Thư (NLĐO/Theo Live Science)

Có thể bạn quan tâm

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null