“Cơn gió lạ” ở Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lần trở về Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở mùa giải 2023, Đinh Thanh Bình đã tạo ra luồng gió mới trong hàng công của đội bóng Phố núi. Chứng kiến màn trình diễn của chàng trai người Thanh Hóa, chiến lược gia người Thái có thêm phương án giải quyết trận đấu.

Thanh Bình trưởng thành từ Học viện HAGL Arsenal JMG. Cầu thủ sinh năm 1998 được đôn lên đội 1 khi mới 18 tuổi. Tuy nhiên, phải đến trận đấu với Đông Á Thanh Hóa ở vòng 8 V.League 2023, anh mới có bàn thắng đầu tiên cho HAGL. Cũng bởi, sự nghiệp thi đấu của anh cho đội bóng Phố núi khá lận đận. Trong 3 năm (2016-2018), anh có 14 lần ra sân và tất cả đều từ băng ghế dự bị. Năm 2016, Thanh Bình có 163 phút hít thở bầu không khí V.League, đến năm 2017 chỉ còn 35 phút và năm 2018 là 33 phút. Với một cầu thủ trẻ, việc không được thi đấu thường xuyên là một thiệt thòi.

Giai đoạn 1 của V.League 2019, Thanh Bình được cho Viettel mượn và anh cũng có 6 lần ra sân cho đội bóng áo lính với 216 phút. Đến giai đoạn 2, anh trở về chơi cho HAGL và cũng chỉ 3 lần vào sân từ ghế dự bị, trước khi anh thuộc biên chế cho mượn của Công an nhân dân. Tại giải hạng nhất, cầu thủ quê Thanh Hóa đã được ra sân nhiều hơn.

Ở mùa giải 2022, khi đội bóng của ngành Công an giành chức vô địch để thăng hạng lên V.League, Thanh Bình chính là một trong những nhân tố quan trọng. Anh ghi 7 bàn cho Công an nhân dân và nằm trong top 4 tay săn bàn tốt nhất ở giải đấu này.

Đinh Thanh Bình cởi áo ăn mừng sau bàn thắng đầu tiên cho HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Đinh Thanh Bình cởi áo ăn mừng sau bàn thắng đầu tiên cho HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Ở cấp độ đội tuyển, Thanh Bình nằm trong đội hình chính của huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn tại Giải U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc. Năm 2019, anh cũng được HLV Park Hang-seo gọi tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Tiếc rằng, trong quá trình rút gọn đội hình đi UAE năm đó, Thanh Bình đã không được ông thầy người Hàn trao cơ hội.

Năm 2023 có lẽ là thời điểm mang tính bước ngoặt với Thanh Bình khi các ngôi sao như: Văn Toàn, Công Phượng… tìm bến đỗ mới. Với một cầu thủ có xu hướng tấn công nhưng bao năm chơi dưới cái bóng quá lớn của các ngôi sao, Thanh Bình có thừa khao khát để thể hiện mình. Ngay trong các buổi tập, chàng cầu thủ cao 1,77m luôn hết mình trong từng tình huống. Với những sự nỗ lực trong tập luyện, Thanh Bình đã được HLV Kiatisak tin tưởng với 2 lần đá ở đội hình chính và 4 lần vào sân từ ghế dự bị.

Không được xếp ở vị trí sở trường là tiền đạo, anh vẫn miệt mài với nhiệm vụ của mình ở khu vực trung tuyến. Tốc độ, sự càn lướt cùng lối chơi máu lửa, không ngại va chạm khiến tuyến giữa của HAGL trở nên rất “gai góc” giữa những cái tên chơi đậm chất kỹ thuật như: Tuấn Anh, Minh Vương, Ngọc Quang.

Trong trận đấu với đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Đông Á Thanh Hóa, khi HAGL đứng trước nguy cơ phải nhận thất bại ngay trên sân Pleiku, chính Thanh Bình là người hùng khiến cầu trường “nổ tung”. Chỉ sau 12 phút có mặt trên sân, anh đã có bàn thắng san bằng cách biệt 2-2. Đó là pha xử lý thể hiện rõ bản năng săn bàn của một tiền đạo khi di chuyển chiếm không gian thông minh, xử lý bước 1 gọn ghẽ và tung cú dứt điểm không thể quyết đoán hơn. Trong một ngày ngoại binh Paollo thi đấu có phần hời hợt thì Thanh Bình xuất hiện như một cơn gió lạ mang đến một phương án mới cho hàng công.

Sau khi ghi bàn giữ lại 1 điểm cho đội nhà, anh đã cởi áo ăn mừng một cách cuồng nhiệt. Tình huống này khiến Thanh Bình phải nhận 1 thẻ vàng, song nó phản ánh khát khao mãnh liệt muốn thể hiện bản thân của một cầu thủ vốn chỉ được xem là kép phụ ở sân Pleiku. Anh cũng chia sẻ sau trận đấu rằng, Thanh Hóa là nơi anh sinh ra nhưng Gia Lai mới là nơi tạo nên cái tên Đinh Thanh Bình và tạo cơ hội để anh được chơi bóng. Trong khi đó, HLV Kiatisak cũng nhận định, Thanh Bình là cầu thủ chơi bóng có tinh thần quyết tâm rất cao và luôn sẵn sàng trao cho anh cơ hội thể hiện.

Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang thiếu đi những tiền đạo sắc bén, V.League 2023 chắc chắn cũng là cơ hội cho Thanh Bình ghi điểm trong mắt HLV Troussier.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null