Cơ hội việc làm ở nước ngoài cho lao động trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai vừa phối hợp cùng Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức hội chợ việc làm dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là cơ hội cho lao động trẻ tìm việc làm ổn định với thu nhập cao.

Chị Nguyễn Thị Thùy Mỹ Trinh (SN 2001, hẻm 11 Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku) cho biết: Chị tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế biển (Trường Đại học Nha Trang) và đang thử việc tại Tổ chức Giáo dục Quốc tế Edugo, Văn phòng đại diện Gia Lai-Kon Tum. Đến với hội chợ việc làm lần này, chị mong muốn tìm được việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn của mình tại Nhật Bản.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Hợp tác Quốc tế Á Âu tư vấn cho sinh viên tại hội chợ việc làm. Ảnh: Đ.Y

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Hợp tác Quốc tế Á Âu tư vấn cho sinh viên tại hội chợ việc làm. Ảnh: Đ.Y

Còn em Siu Luka (SN 2003, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) là sinh viên năm thứ ba Trường Cao đẳng Gia Lai. Luka cho hay: “Em học chuyên ngành Dược. Hội chợ lần này có nhiều vị trí cho lao động trẻ có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau khi nghe đại diện các doanh nghiệp tư vấn, đặc biệt là về chế độ ưu đãi khi đi làm việc ở nước ngoài, em đã nắm rõ thông tin và sẵn sàng tham gia phỏng vấn khi có cơ hội”.

Là 1 trong 16 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại hội chợ, Công ty TNHH một thành viên Hợp tác Quốc tế Á Âu giới thiệu các chương trình du học tài trợ, du học nợ phí và du học tự túc tại các nước: Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức. Ông Mai Văn Hùng-Giám đốc Công ty-cho biết: Với nhiều năm kinh nghiệm đưa sinh viên đi du học và lao động ở nước ngoài, Công ty có nhiều chương trình hấp dẫn phù hợp dành cho sinh viên năm cuối người Gia Lai đang theo học tại các trường đại học trong nước.

“Năm 2024, chúng tôi hỗ trợ khoảng 200 học sinh, sinh viên du học ở nước ngoài. Theo đó, Công ty phối hợp với các trường có sinh viên Gia Lai theo học để tư vấn, hướng dẫn cho các em có nhu cầu. Trong đó, đặc biệt ưu tiên đối với chương trình du học tại Nhật Bản, Úc theo diện tài trợ và du học tự túc. Sinh viên theo học đa dạng ngành nghề từ cao đẳng đến đại học, học và giao tiếp bằng tiếng Anh, có sẵn việc làm thêm với thu nhập cao, được bố trí việc làm sau khi ra trường, được chuyển đổi visa và bảo lãnh người thân qua Úc sinh sống”-ông Hùng thông tin.

Ông Đặng Huy Hồng-Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước-cho biết: Hiện nay, Trung tâm có nhiều chương trình hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chi phí thấp, không mất phí, thu nhập cao. Cụ thể, chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc yêu cầu lao động tuổi từ 18 đến 39, không có thân nhân đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, đủ sức khỏe theo quy định của Hàn Quốc, ký quỹ 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội trước xuất cảnh (sau khi về nước đúng hạn sẽ nhận lại cả gốc và lãi), với đa dạng các ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, đóng tàu. Người lao động làm việc tại Hàn Quốc 3 năm, được gia hạn thêm 1 năm 10 tháng, cơ hội tái nhập cảnh với thời gian 4 năm 10 tháng, hưởng lương cơ bản, lương thêm giờ, trung bình khoảng 39 triệu đồng/tháng.

Còn chương trình IM Nhật Bản thì cần lao động làm nghề sản xuất chế tạo, xây dựng, chế biến thực phẩm, độ tuổi từ 18 đến 30, tốt nghiệp THPT, sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, không có hình xăm, dị tật hoặc sẹo lớn. Tổng chi phí tham gia chương trình khoảng 28-30 triệu đồng để làm hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, tiền ăn, ở, học phí học tiếng Nhật, mức lương 35 triệu đồng/tháng. Sau khi về nước, người lao động được nhận tiền khuyến khích sự nghiệp, hỗ trợ vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm hưu trí.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Hương-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh-nhấn mạnh: Hội chợ lần này là cơ hội để sinh viên, người lao động trong tỉnh nhìn nhận tổng quan nhất về thị trường lao động ở nước ngoài. Từ đó, người lao động lựa chọn công việc phù hợp để lập thân, lập nghiệp. Sự hỗ trợ từ những chính sách cho vay vốn trước khi xuất cảnh, hỗ trợ học giáo dục định hướng, học tiếng… sẽ tiếp thêm động lực, giúp lao động trẻ tìm kiếm cơ hội việc làm và thu nhập ổn định ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Hàng nghìn cơ hội việc làm chờ người lao động

Sôi động mùa tuyển dụng lao động cuối năm

(GLO)- Những ngày này, trên các tuyến đường dẫn vào các khu công nghiệp của tỉnh dễ dàng bắt gặp bảng thông báo “Tuyển gấp công nhân”, “Tuyển dụng cuối năm, lương thưởng hấp dẫn”… Không khí tuyển dụng cuối năm đang dần trở nên sôi động cùng hàng ngàn cơ hội việc làm đang đón đợi người lao động.

Đề xuất hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ

Đề xuất hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ

(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Gia Lai có 2 sáng kiến tiêu biểu tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

Gia Lai có 2 sáng kiến tiêu biểu tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

(GLO)- Ngày 15-8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), gian hàng của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã góp mặt tại triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình” với 2 thiết bị đào tạo tự làm tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và khách tham quan.

Giao KPI cho lãnh đạo xã

Giao KPI cho lãnh đạo xã

(GLO)- Áp KPI đối với cán bộ, công chức, nhất là chủ tịch, bí thư cấp xã sẽ khuyến khích cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

Chính sách BHXH, BHYT mới: Doanh nghiệp cần hiểu đúng, làm đúng

Chính sách BHXH, BHYT mới: Doanh nghiệp cần hiểu đúng, làm đúng

(GLO)- Từ ngày 1-7, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi chính thức có hiệu lực. Vì vậy, BHXH các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn và giải đáp, đồng hành cùng doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong triển khai chính sách mới.

Từ 1/1/2026: Người làm bán thời gian phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Từ 1/1/2026: Người làm bán thời gian phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Luật Việc làm (sửa đổi) năm 2025, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, người lao động làm việc theo hình thức bán thời gian sẽ thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp nếu có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên và mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương cơ sở.

null