Cơ hội vàng cho ngành nông nghiệp Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuối năm 2020, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) và Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu tại Gia Lai. Đây là cơ hội để doanh nghiệp xích lại gần nông dân và cùng hưởng lợi từ chuỗi giá trị.
 

Tạo niềm tin cho nông dân

Ông Đinh Gia Nghĩa-Phó Tổng Giám đốc DOVECO, Giám đốc DOVECO Gia Lai-cho biết: Tại Gia Lai, đơn vị đã thực hiện liên kết phát triển vùng nguyên liệu 2.600 ha gồm các loại cây trồng: dứa, chanh dây, chuối, bắp ngọt, bơ, xoài, rau chân vịt... thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động theo mô hình khép kín từ cung cấp cây giống, hỗ trợ nông dân sản xuất đến thu mua, chế biến sản phẩm để xuất khẩu.

“Khi mới bắt đầu triển khai vùng nguyên liệu, Công ty gặp nhiều khó khăn trong quá trình liên kết sản xuất. Trải qua quá trình hợp tác, hiện đã có hàng trăm tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp của các địa phương cung ứng hàng chục ngàn tấn sản phẩm cho nhà máy chế biến rau củ quả tại huyện Mang Yang, bước đầu đã tạo được niềm tin cho bà con nông dân”-ông Nghĩa thông tin.

Thu hoạch chanh dây. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc
Thu hoạch chanh dây. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc


Ông Trần Ngọc Châu-Tổ trưởng Tổ liên kết sản xuất chanh dây thôn 1 (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) cho hay: “Tổ có 26 hộ canh tác hơn 15 ha chanh dây liên kết với DOVECO Gia Lai. Công ty cung ứng giống với giá 15 ngàn đồng/cây và bao tiêu toàn bộ sản phẩm thu hoạch của bà con. Chanh dây được xem là cây trồng đem lại lợi nhuận khá cao, bà con cũng an tâm về đầu ra vì đã có hợp đồng cam kết của nhà máy. Với năng suất khoảng 25 tấn/ha, sau khi trừ chi phí, người dân đạt lợi nhuận trên 120 triệu đồng/năm”.

Tương tự, ông Nguyễn Tiến Xuân (thôn 3, xã Thành An, thị xã An Khê) đã chuyển đổi diện tích mía kém hiệu quả sang trồng chuối tiêu hồng. Năm 2018, ông liên kết với DOVECO Gia Lai trồng 5 sào chuối. Hiện mỗi năm thu hơn 100 triệu đồng sau 2 đợt thu hoạch chuối. Ông dự định sẽ mở rộng diện tích trồng thêm một số loại cây ăn quả, rau màu để cung cấp nguyên liệu cho DOVECO Gia Lai.

Trong chuyến thăm và làm việc với DOVECO Gia Lai vào cuối năm 2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đánh giá cao mô hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thứ trưởng cho rằng, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta chỉ có 6 từ khóa gồm: hợp tác-liên kết-thị trường-giảm chi phí-tăng chất lượng-đa dạng hóa sản phẩm chế biến. Trong đó, hợp tác và liên kết là then chốt để giải quyết mọi vấn đề và DOVECO đã thành công về điều này.

“Không có tổ hợp tác, hợp tác xã thì bản thân DOVECO không thể kết nối được với từng hộ dân”-Thứ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định.

Mở ra cơ hội mới

Ông Đinh Gia Nghĩa cho biết: Đến năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng công suất nhà máy chế biến tại Gia Lai lên 200 tấn sản phẩm/năm. Đến năm 2025, vùng nguyên liệu của Công ty phấn đấu đạt 15.000 ha chanh dây, 10.000 ha dứa, bắp ngọt và rau chân vịt 5.000 ha, xoài 5.000 ha, chuối 5.000 ha. Để đạt được mục tiêu này, Công ty đã ký kết với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời về thỏa thuận hợp tác xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 Sơ chế bắp tại DOVECO Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Sơ chế bắp tại nhà máy của DOVECO Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: “Thời gian tới, tỉnh sẽ chuyển đổi những diện tích cao su trồng ở độ cao trên 700 m so với mực nước biển, tiếp đến là một số diện tích điều lâu năm cùng với mía kém hiệu quả. Vì vậy, sẽ có nhiều diện tích cho vùng nguyên liệu để các nhà máy đầu tư vào Gia Lai. Vấn đề cốt lõi là chính sách giá thu mua của doanh nghiệp phải ổn định, giúp nông dân yên tâm sản xuất, mở ra nhiều cơ hội mới từ chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp”.
 

Còn ông Nguyễn Võ Huy Hoàng-Phó ban Liên kết sản xuất nông nghiệp của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời-cho rằng: Thế mạnh của Tập đoàn Lộc Trời là lĩnh vực trồng trọt, DOVECO là đơn vị mạnh về chế biến và phân phối. Trong năm 2021, Công ty sẽ liên kết phát triển vùng nguyên liệu 100 ha tại Gia Lai. Thông qua hợp tác xã, nông dân sẽ sử dụng vật tư nông nghiệp theo quy trình hướng dẫn, áp dụng các tiêu chí về chất lượng vào sản xuất để đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu cho DOVECO. Thông qua chuỗi liên kết hợp tác, Công ty đặt hàng với người dân bằng những hợp đồng cụ thể theo tiêu chuẩn để họ sản xuất. Về tiêu thụ, nếu giá thị trường cao sẽ thu mua theo giá thị trường, nếu giá thấp sẽ mua tối thiểu bằng giá sàn.

“Công ty đặt ra với từng loại cây trồng sẽ có những giá sàn và mức tính toán để người dân đảm bảo được lợi nhuận trên từng đơn vị diện tích. Đồng thời, chúng tôi cùng với DOVECO xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu, nhất là những thị trường khó tính”-ông Hoàng thông tin.

Chứng kiến lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng, sự kiện này tiếp tục ghi dấu sự thành công trong công tác kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp mà tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh thông tin: Ngoài DOVECO, hiện tỉnh đang nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp đầu tư vào địa bàn để thực hiện liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân thông qua các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để tạo thành chuỗi liên kết cung ứng lớn mạnh, từ đó nâng tầm giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh ra thị trường thế giới.

 

PHẠM NGỌC-LÊ NAM
 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.