Cơ hội trau dồi kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Đoàn ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn năm 2022 vừa khép lại với sự tham gia của 9 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng sơ khảo. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo cơ hội để các thí sinh rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh, phương pháp tuyên truyền.
Hiến kế cho Đoàn
Ở vòng sơ khảo, 21 thí sinh đến từ các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chuẩn bị đề cương liên quan đến nội dung mà Ban tổ chức đưa ra, như: những giải pháp hay, cách làm mới, mô hình tiêu biểu trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị; các chủ đề mới mang tính thời sự, những vấn đề đang được đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân quan tâm; những tình huống, sự việc cụ thể diễn ra tại địa phương, đơn vị tác động đến tình hình tư tưởng thanh thiếu nhi… Đồng thời, thí sinh thực hiện 1 clip giới thiệu về bản thân và thuyết trình những nội dung cốt lõi, trọng tâm, hệ thống giải pháp được đưa ra trong bài thuyết trình. Tại vòng chung khảo, 9 thí sinh thuyết trình vấn đề đã chọn và trả lời các câu hỏi, xử lý tình huống, liên hệ thực tiễn để làm rõ vấn đề do Ban giám khảo đặt ra.
Thí sinh Nguyễn Như Quang-Phó Bí thư Huyện Đoàn Ia Grai đã giới thiệu chuyên đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Ia Grai”. Chuyên đề làm rõ những hạn chế của đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp xã hiện nay như: công tác quy hoạch, bố trí cán bộ Đoàn cấp cơ sở chưa có tính ổn định; một số cơ sở Đoàn chưa làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy cơ sở trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn kế cận; kỹ năng, nghiệp vụ của một số cán bộ Đoàn xã còn yếu, chưa có sức thu hút, đoàn kết thanh niên… Trên cơ sở đó, nêu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp xã ở địa phương. “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp xã là vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm. Ngoài sự tạo điều kiện của cấp ủy, mỗi cán bộ Đoàn cần tiếp tục tự khẳng định mình, thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo trên mọi mặt trận”-anh Quang chia sẻ.
Các thí sinh chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền bên lề hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn. Ảnh: Phan Lài
Các thí sinh chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền bên lề Hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn. Ảnh: Phan Lài
Phần thi của thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo-Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Kbang đề cập vấn đề được nhiều người quan tâm, đó là “Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc định hướng, nhận biết, xử lý thông tin trên không gian mạng”. Sau khi phân tích thực trạng, chị Thảo đã đề cập đến một số giải pháp như: xây dựng những sản phẩm truyền thông hiện đại để giáo dục đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng, đó có thể là những sản phẩm ứng dụng công nghệ đồ họa 2D, 3D, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thư viện điện tử; xây dựng, thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện để tuyên truyền phản bác thông tin trên mạng, phòng ngừa tin xấu độc, nhanh chóng cung cấp những thông tin đúng và chính thống. “Thường xuyên về cơ sở nên tôi hiểu được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền. Những lần đi cơ sở đã giúp tôi có những liên hệ thực sự sống động. Đạt giải cao tại hội thi, tôi rất vui và sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn để nâng cao chất lượng tuyên truyền trong thời gian tới”-chị Thảo tâm sự.
Rèn kỹ năng tuyên truyền
Tại hội thi, các thí sinh đã chọn những chuyên đề mang tính thời sự, có tác động đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hiện nay, như: vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ huyện Chư Prông tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (thí sinh Lê Thế Đô-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông); tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số (thí sinh Rơ Mah H’Dịu-Bí thư Đoàn xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ); xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Gia Lai thời kỳ mới (thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thanh Huyền-Bí thư Đoàn phường Thống Nhất, TP. Pleiku)… Theo đánh giá của Ban giám khảo, các thí sinh đã bám sát nội dung của Ban tổ chức đưa ra, số liệu minh chứng mang tính thuyết phục. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thanh Huyền bày tỏ: “Tham gia hội thi, tôi có thêm cơ hội được giao lưu, tích lũy kiến thức, học hỏi kinh nghiệm tiếp cận vấn đề từ các thí sinh khác để áp dụng vào quá trình công tác”.
Ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh. Ảnh: Phan Lài
Ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh. Ảnh: Phan Lài
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo hội thi-cho biết: Kết thúc hội thi, các video clip dự thi của thí sinh được đăng tải trên Fanpage Cổng thông tin Tỉnh Đoàn để các báo cáo viên của Đoàn nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm. Qua hội thi, Tỉnh Đoàn có điều kiện đánh giá thực chất năng lực, trình độ và khả năng của báo cáo viên của Đoàn hiện nay. Hội thi đã tạo cơ hội cho thí sinh được trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm cần thiết để áp dụng khi thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.