Cô giáo trẻ tâm huyết với nghề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trẻ trung, năng động và luôn tìm tòi sáng tạo trong cách dạy, đó là cô giáo Trương Thị Thúy Diễm, GV Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Đak Tô (Kom Tum). Bằng sự nỗ lực và tâm huyết với nghề, cô đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp “trồng người”, được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về gương nhà giáo tiêu biểu năm 2017 trong chương trình “Thay lời tri ân”.
 

“Đất lạ hóa quê hương”

Sinh năm 1987 trong gia đình có ba làm nghề giáo nên ngay từ nhỏ, cô giáo Trương Thị Thúy Diễm đã yêu thích nghề dạy học. Tốt nghiệp THPT, cô thi vào Trường ĐH Quảng Bình. Năm 2008, tốt nghiệp đại học cô chọn Kon Tum làm nơi thực hiện ước mơ nghề giáo.

Cô tâm sự, quê cô ở Quảng Bình nhưng anh trai làm ở Kon Tum. Trong suy nghĩ và tưởng tượng của cô, Kon Tum là vùng đất rất khó khăn. Thế nhưng một lần đến Kon Tum, cô cứ ấn tượng mãi với vẻ đẹp riêng, vừa yên bình, thơ mộng nơi đây. Và như một nhân duyên, tốt nghiệp đại học, cô đã chọn Kon Tum để dạy học, rồi cô lập gia đình và gắn bó với nơi này, không muốn rời xa.

Là giáo viên trẻ và cũng là một người mẹ trẻ nên cô Diễm rất đồng cảm với tâm lý của các bậc phụ huynh khi gửi con đến trường. Vì thế, khi trẻ đến trường, cô luôn tận tình, chăm sóc các học sinh như con của mình.

Với tình yêu nghề, cô giáo trẻ Thúy Diễm đã nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp giáo dục và cô đã gặt hái được nhiều thành tích. 10 năm trong ngành Giáo dục năm nào cô Diễm cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cô Diễm bộc bạch: Hiện nay mạng thông tin phát triển, hành động của GV đều bị phụ huynh và HS chú ý, vì thế trách nhiệm của người GV càng nặng nề, người giáo viên cần phải tạo được niềm tin đối với học sinh và phụ huynh. Cô may mắn được giảng dạy trường ngay thị trấn nên khá thuận lợi, cùng với đó là các em học sinh ngoan và thật thà. Đó cũng chính là động lực để cô phấn đấu và nỗ lực.

Luôn sáng tạo và đổi mới trong dạy học

Trong quá trình giảng bài, cô Diễm thường xuyên áp dụng, đưa ra nhiều cách học mới giúp học sinh hiểu bài nhanh hơn. Cô tham gia sáng tạo đồ dùng dạy học, đưa đồ dùng dạy học tự làm trong các bài giảng của mình. Cô cho biết, một tiết học dùng đồ dùng dạy học làm không khí lớp học rất vui và thoải mái.

Mỗi giờ học là những bài thực hành qua các hoạt động tự học nên các em học sinh chủ động, tự giác và thật sự cô đã khơi dậy được niềm đam mê học tập và tinh thần sáng tạo của học sinh.

Suốt nhiều năm công tác, cô luôn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở. Cô còn tham gia nhiều cuộc thi do ngành tổ chức và đạt giải cao như: Đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2016 – 2017; Có sáng kiến kinh nghiệm thi cấp huyện đạt loại Khá; Thi viết chữ đẹp cấp trường đạt giải Nhất.

Bên cạnh đó, cô còn tham gia nhiều sáng kiến kinh nghiệm “Bộ đồ dùng dạy học môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội ở tiểu học”; “Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán chuyển động cùng chiều và ngược chiều cho HS lớp 5A4 - Trường TH Lê Quý Đôn”. Những mô hình dạy học khá độc đáo, phong phú hình ảnh, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc tiểu học.

 

Với đam mê dạy và học, nghiêm túc trong công việc, cô giáo Trương Thị Thúy Diễm luôn gặt hái được những thành công. Năm học 2011 - 2012, cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc tiểu học. Năm học 2014 - 2015 đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học - cấp huyện. Năm học 2016 - 2017 đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học - cấp huyện; Chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Bằng khen nhà giáo tiêu biểu năm 2017 của Bộ GD&ĐT.

Cô Diễm chia sẻ: Dạy học là một nghề sáng tạo. Đối với học sinh tiểu học, thiết bị dạy học lại càng đặc biệt quan trọng vì nó giúp các em quan sát sự vật, hiện tượng một cách trực quan, giúp học sinh nhận thức sâu hơn nội dung bài học, hình thành kỹ năng, kỹ xảo. Khi sử dụng đồ dùng dạy học nhiều câu hỏi về nội dung kiến thức và phương pháp dạy học được đặt ra từ thực tế trên lớp, đòi hỏi mỗi giáo viên phải tìm lời giải đáp nhằm phục vụ cho yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trịnh Huyền/GDTĐ

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.