Cô gái xinh đẹp trở thành "ứng viên top 1" trước 30 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên tiếp là "người bán hàng giỏi nhất" của một ngân hàng, Lê Muôn Xuân bất ngờ chuyển sang lĩnh vực giáo dục. Với niềm đam mê công việc, Xuân đã nhanh chóng trở thành nhân sự cấp cao của một tập đoàn giáo dục.
 

Lê Muôn Xuân.
Lê Muôn Xuân.

Xinh đẹp, học giỏi, năng động

Lê Muôn Xuân (32 tuổi) là cựu sinh viên ngành kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương. Cô gái có nước da trắng hồng và đôi mắt sáng này thời sinh viên từng “đình đám” bởi thành tích học tập đứng đầu khối và đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi liên quan đến ngành học.

Ngoài thời gian học, Xuân còn tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, các câu lạc bộ kỹ năng, làm thêm… Đặc biệt, với khả năng ăn nói trôi chảy, sắc sảo và kiến thức chuyên môn tốt, Xuân đã trở thành MC cho chuyên mục Thị trường 24 giờ của VTV1 ngay khi còn là sinh viên.

 

Muôn Xuân làm MC từ thời sinh viên.
Muôn Xuân làm MC từ thời sinh viên.

Năm cuối đại học, Xuân tham gia cuộc thi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Dự án về thương mại điện tử phục vụ cho kế hoạch thành lập ngân hàng của Xuân đã lọt vào vòng chung kết và được ban tổ chức lựa chọn để thực hiện. Tốt nghiệp, Xuân được mời về Ngân hàng Tiên Phong làm việc, trở thành một trong 60 nhân sự đầu tiên của ngân hàng này.

Trong quá trình làm việc, Xuân thể hiện năng lực vượt trội của mình khi thường xuyên được nhận phần thưởng “người bán hàng giỏi nhất”.

Trở thành “ứng viên top 1”

Sau vài năm làm việc trong ngành ngân hàng, Lê Muôn Xuân đã thử sức mình khi chuyển sang lĩnh vực giáo dục. Với niềm đam mê công việc, Xuân đã giành được vị trí ứng viên top 1 - những người làm vị trí cấp cao trong các doanh nghiệp - một cách ngoạn mục.

 

Xuân chia sẻ: “Cả nhà mình đều làm giáo viên. Lúc còn nhỏ mình cũng mong muốn lớn lên sẽ làm một công việc gì đó có ý nghĩa xã hội, chẳng hạn những công việc liên quan đến bình đẳng giới, đấu tranh cho phụ nữ, giáo dục… Vì thế, khi biết được thông tin tập đoàn giáo dục EF của Thụy Điển tuyển vị trí giám đốc chương trình, mình lên kế hoạch 'chinh phục'. Mình đóng vai khách hành gọi điện đến để tìm hiểu về các hoạt động của tập đoàn, rồi tìm đến những người bạn làm việc trong lĩnh vực giáo dục để xin lời khuyên…”.

Sau 3 vòng phỏng vấn, trải qua nhiều tình huống “hỏi xoáy đáp xoay” với những nhân vật ở vị trí cao nhất của tập đoàn, Xuân đã vượt qua nhiều ứng viên khác để trở thành giám đốc chương trình ngôn ngữ. 

 

Xuân trở thành
Xuân trở thành "ứng viên top 1" trước năm 30 tuổi.

Thế là cô gái xinh đẹp bắt đầu rời xa gia đình từ Hà Nội vào TP.HCM làm việc. Thời gian đầu, Xuân làm mỗi ngày 16-18 tiếng, miệt mài cả những ngày cuối tuần.

“Mình nghĩ rằng, khi đã đảm nhận vị trí đó thì mình phải dành trọn thời gian và tâm huyết, phải có lòng quyết tâm, chấp nhận hy sinh. Không có thành công nào mà không phải trả giá. Giữa lúc mọi người đi du lịch, đi xem phim, thư giãn, thì mình làm việc. Công việc chính là niềm đam mê của mình”, Xuân cho biết.

Nói về bí quyết trở thành ứng viên top 1 khi còn rất trẻ, Xuân cho rằng, không có gì khác ngoài sự năng động, ham học hỏi và trải nghiệm. “Khi còn là sinh viên, các bạn nên tham gia thật nhiều hoạt động để phát triển kỹ năng. Hãy bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của chính mình để đến với thế giới rộng lớn ngoài kia, bắt đầu từ những chuyến đi nhỏ ra khỏi thành phố, ra khỏi vùng miền. Khi có điều kiện thì ra khỏi lãnh thổ. Có như vậy đầu óc bạn sẽ mở mang và học hỏi nhiều cái hay, cái tốt hơn”, Xuân nhìn nhận.

 

Đến nay Xuân đã đi được 30 quốc gia.
Đến nay Xuân đã đi được 30 quốc gia.

Ngoài ra, người bạn cũng là người thầy giúp Xuân có được những thành công trong công việc, đó chính là sách. “Hãy đọc sách, hãy học tiếng Anh, hãy chạy bộ, nghe nhạc và nhiệt huyết với tất cả những gì mình đang theo đuổi. Cuối cùng là luôn suy nghĩ tích cực để có nguồn năng lượng sống tích cực”, Xuân cười, mắt lấp lánh niềm vui. 

Mỹ Quyên/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.