Cô gái vàng của taekwondo: Thể thao giỏi, học tập tài năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giành hàng loạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải taekwondo quốc tế và trong nước, Nguyễn Thanh Hiền Linh còn chinh phục nhiều thành tích trong học tập.
Cô gái vàng của taekwondo Nguyễn Thanh Hiền Linh. Ảnh: NVCC
Cô gái vàng của taekwondo Nguyễn Thanh Hiền Linh. Ảnh: NVCC

Liên tiếp giành vàng

Vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười dễ thương, Nguyễn Thanh Hiền Linh (19 tuổi), như một đóa hoa của làng taekwondo Việt Nam khi chinh phục khắp các giải thưởng lớn, nhỏ.

Những thành tích quốc tế của Hiền Linh đạt được thời gian qua có thể kể đến như huy chương đồng (HCĐ) giải vô địch thế giới năm 2018, huy chương bạc (HCB) giải vô địch taekwondo Canada mở rộng năm 2018; huy chương vàng (HCV) và HCĐ giải vô địch taekwondo Pháp mở rộng năm 2019.

Cũng năm 2019, Linh giành HCV, HCB giải vô địch taekwondo trẻ châu Á; HCB, HCĐ giải taekwondo World Cup; 2 HCB giải vô địch taekwondo châu Á mở rộng.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

Còn trong năm 2022, cô giành HCV giải vô địch taekwondo Đông Nam Á; HCV giải vô địch taekwondo thiếu niên châu Á; HCV giải vô địch taekwondo Công an thế giới mở rộng.

Năm 2023 vừa qua, "cô nàng ốc tiêu" đạt HCV giải vô địch học sinh - sinh viên toàn quốc; HCV giải vô địch taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia - CJ và HCV giải vô địch taekwondo các CLB quốc gia.

Cô cũng đạt HCB giải vô địch taekwondo Đông Nam Á; HCB và HCĐ giải vô địch đồng biểu diễn taekwondo Thế giới; HCB giải vô địch taekwondo các CLB quốc tế ICTO trong năm thành công 2023 và nhiều thành tích khác.

Hiền Linh trên sàn đấu. Ảnh: NVCC

Hiền Linh trên sàn đấu. Ảnh: NVCC

Không chỉ giỏi trong lĩnh vực thể thao, cô nàng 19 tuổi ở TP.HCM còn lan tỏa những năng lượng tích cực về học tập. Cô gái có điểm IELTS 6.5 đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành digital marketing, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Cô cũng được cấp học bổng tài năng 100% từ ngôi trường này nhờ những thành tích đạt được.

Trước đó, nữ sinh được Chủ tịch UBND Q.11 tặng giấy khen và cũng vinh dự nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM về học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năm 2022…

Giỏi taekwondo, giỏi tiếng Anh, giỏi kỹ năng mềm, Hiền Linh có nhiều dự định về marketing số cho taekwondo Việt Nam. Ảnh: NVCC

Giỏi taekwondo, giỏi tiếng Anh, giỏi kỹ năng mềm, Hiền Linh có nhiều dự định về marketing số cho taekwondo Việt Nam. Ảnh: NVCC

Hiền Linh là quán quân một cuộc thi. Ảnh: NVCC

Hiền Linh là quán quân một cuộc thi. Ảnh: NVCC

Con gái người nổi tiếng

Hiền Linh là con gái tiến sĩ - võ sư Nguyễn Thanh Huy, Ủy viên Ban phát triển bền vững taekwondo thế giới, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn taekwondo Việt Nam và hiện đang là HLV trưởng đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam.

Là con gái của một người nổi tiếng, Hiền Linh có gặp áp lực phải thành công không? Cô gái 19 tuổi cho biết: "Ba tôi không bao giờ thúc ép hay bắt con gái phải làm gì, thay vì đó, ba hướng tôi đi một cách đúng nhất. Đối với tôi áp lực thành công là không bao giờ có bởi vì chính việc ba mẹ tạo điều kiện và yêu thương mình, luôn ủng hộ, cho phép tôi theo đuổi những gì mình yêu thích, thì tôi đã cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Thật may mắn khi tôi cũng định hướng chọn lựa đúng với những gì ba mẹ mong muốn tôi đạt được".

"Tôi hay gọi ba bằng một cái tên thân thuộc là 'người cha - người thầy' và đặc biệt là 'ngọn lửa thầm lặng'. Bởi ba luôn chia sẻ, động viên tôi trong suốt chặng đường từ lúc bắt đầu võ thuật cho đến ngày hôm nay", Linh nói về ba của mình - võ sư Nguyễn Thanh Huy.

Cô gái nhỏ với đam mê lớn. Ảnh: NVCC
Cô gái nhỏ với đam mê lớn. Ảnh: NVCC

Ngày nhỏ, Hiền Linh từng theo ba đến phòng tập taekwondo để vui chơi và quan sát các anh chị vận động viên. Nhưng dần dần, cô ngày càng ngưỡng mộ ba mình và mong được trở thành một người "ngầu" như vậy. Cô bắt đầu tập ở CLB phong trào Q.10, sau khi thuộc các bài quyền, cô mới được chính thức bước vào lớp đội tuyển của ba để tập cùng các anh chị VĐV đội tuyển.

Linh tiến bộ dần, cô được đi cùng ba trong các chuyến tập huấn và giảng dạy trong và ngoài nước.

"Có một câu nói của ba đã tạo động lực rất lớn cho tôi đến bây giờ đó là: 'Ráng tập lên con gái, học tiếng Anh nữa, rồi hai cha con cùng đi với nhau, lúc nào có ba cũng có con'. Đó không chỉ đơn giản là một lời động viên mà còn là lời tôi luôn khắc trong tim để nhắc nhở mình cần phải cố gắng, cần phải phấn đấu duy trì để ba tự hào và để đi cùng ba trong tất cả chuyến đi", Linh bộc bạch.

Không muốn "Đa năng nhưng không tinh thông"

Linh chia sẻ là một cô gái song hành cả văn - võ thì áp lực, căng thẳng là một điều không thể tránh khỏi. Song Linh vạch rõ định hướng, kế hoạch và mục tiêu của bản thân để tránh việc trở thành một người "Đa năng nhưng không tinh thông".

Cô nàng "văn - võ song toàn". Ảnh: NVCC

Cô nàng "văn - võ song toàn". Ảnh: NVCC

Mỗi ngày Linh đều chia khung giờ và lên kế hoạch học tập và tập luyện cho ngày hôm sau và những ngày tiếp theo trong tuần của mình để có thể giải quyết và "chạy" các mục tiêu kịp lúc. Cũng như trong lúc học tập, cô cố gắng vận dụng những công cụ học tập để hỗ trợ mình hoàn thành bài tập, cố gắng tập trung để có thể giải quyết bài học nhanh gọn nhất. Sau đó dành thời gian cho việc tập luyện taekwondo vào khoảng thời gian chiều tối.

"Trong ngày, tôi luôn cố gắng học hỏi thêm các kỹ năng mềm, kỹ năng cứng để hỗ trợ mình trong chuyên ngành digital marketing. Và cũng từ nền tảng đó có thể áp dụng và phát triển taekwondo của mình một cách đa dạng và hấp dẫn hơn. Tôi không muốn taekwondo chỉ có tập luyện và thi đấu", cô gái vừa giành giải nhất cuộc thi xây dựng thương hiệu trên nền tảng số - Personal Branding 4.0 năm 2023 chia sẻ.

Cô nàng "ốc tiêu" văn võ song toàn cũng cho biết, mục tiêu của cô sau khi tốt nghiệp đại học là trở thành một người giỏi trong lĩnh vực marketing số, để có thể thực hiện nhiều dự án liên quan taekwondo. "Tôi muốn đưa hình ảnh Việt Nam ra trường quốc tế thông qua taekwondo, nâng cao thành tích cũng như những giá trị của Việt Nam trên trường quốc tế".

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.