Cô gái Gia Lai với hoài bão lập nghiệp tại TP. HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không quá lung linh nhưng thay vào đó là vẻ mộc mạc, dịu dàng, hiền lành sau lần đầu phỏng vấn.
 

Phan Thị Hằng. Ảnh: P.K
Phan Thị Hằng. Ảnh: P.K

Cô gái đến từ Gia Lai có cái tên Hằng Phan luôn thu hút sự theo dõi từ nhiều người bởi công việc kinh doanh và có ngoại hình ưa nhìn. “Sự nghiệp của tôi bắt nguồn từ nhiều công việc…”.

Phan Thị Hằng (nickname: Hằng Phan) sinh 8-3-1996, quê gốc Gia Lai, tốt nghiệp Y Sỹ Đa Khoa. Với tấm bằng cử nhân tốt nghiệp loại giỏi, cộng thêm sự năng động hoạt bát, duyên dáng cô đã có thể cho mình rất nhiều vị trí công việc đúng chuyên ngành. Thế nhưng với niềm đam mê kinh doanh cô đã bước theo một con đường mới và dần khẳng định tên tuổi cũng như thương hiệu của chính mình.

 

Khuôn mặt xinh xắn với những hoài bão lớn. Ảnh: P.K
Khuôn mặt xinh xắn với những hoài bão lớn. Ảnh: P.K

Không giống như những người bạn cùng trang lứa, vốn dĩ gia đình khó khăn, tốt nghiệp THPT cô bé vào TP. HCM để vừa học và làm thêm phụ giúp gia đình. Hằng kể về thời gian đầu mới vào thành phố em bỡ ngỡ vừa lạ nước lạ đường nên em chọn công việc gần nhà trọ một phần vì không có xe, lần đấy em nộp hồ sơ vào Jollibee và may mắn là em được nhận vào ngay hôm sau. Làm được một thời gian thì em chuyển qua làm phục vụ tại nhà hàng rồi bán vé số Vietlot…
 

Công việc kinh doanh tại cơ sở 1. Ảnh: P.K
Công việc kinh doanh tại cơ sở 1. Ảnh: P.K

Nói về cái duyên đến với kinh doanh thời trang Hằng cho hay: Em ước mơ làm chủ một shop thời trang từ hồi còn đi học phổ thông, nên trong thời gian đi học em vẫn thường tập bán hàng online. Mới đầu kinh doanh qua mạng gặp không ít khó khăn từ việc tìm khách hàng, rồi tìm nguồn hàng…

“Càng làm lớn thì em càng gặp thêm nhiều khó khăn khác, có thể nói đến việc kinh doanh không lành mạnh chẳng hạn như nhiều người tạo giả facebook, nói xấu để hạ thấp uy tín, rồi khách hàng đặt hàng lớn rồi hủy hàng cũng có, tháng nào em cũng bị thất thu theo kiểu này tuy nhiên do lượng đơn đặt hàng ngày càng đông nên doanh thủ cũng dần tạm ồn.

 

Ảnh: Phạm Khoa
Ảnh: Phạm Khoa

Hiện tại Hằng là một trong số những bạn trẻ xa quê vào thành phố lập nghiệp khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh thời trang. Được biết hiện tại Hằng là cô chủ của 2 cơ sở kinh doanh: 1 cở sở chuyển phân phối sỉ hàng thời trang và đóng hàng lẻ đi các tỉnh khắp đất nước, 2 là shop kinh doanh thời trang phục vụ các bạn trẻ tại khu vực TP. HCM.

Hằng chia sẻ kinh doanh không chỉ là sự thông minh khéo léo mà còn thể hiện sự quyết tâm, không sợ thất bại. Không ít bạn trẻ nung nấu ý định kinh doanh nhưng vì sợ thất bại, trở ngại ban đầu nên bỏ cuộc.

Và yếu tố không thể thiếu nữa là sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân và đống đảo bạn bè thân thiêt.

 

Hình ảnh mộc mạc của cô chủ nhỏ 9x
Hình ảnh mộc mạc của cô chủ nhỏ 9X. Ảnh: P.K

Dù đã có một thương hiệu riêng và thu nhập cao nhưng Hằng vẫn rất khiêm tốn và không ngừng nỗ lực cố gắng từng ngày.  Cô gái 9x này, mơ ước  sẽ phát triển thương hiệu của bản thân hơn nữa, shop thời trang của cô sẽ trở thành một chuỗi các cửa hàng...

Bật mí về một nửa kia Hằng mỉm cười: “Người yêu của em khá là nóng tính nhưng là một người hay giúp đỡ mọi người, hiện tại anh đang giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh cho 1 công ty địa ốc, chính vì có nhiều kinh nghiệm nên anh giúp em rất nhiều trong công việc…”.

Phạm Khoa

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.