Cô gái chinh phục 12 trường đại học Mỹ dạy hè miễn phí học sinh đảo Lý Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với mong muốn mang những kiến thức, kỹ năng đến với các em học sinh nhiều hơn, Võ Tường An đã tổ chức nhiều chương trình, em là đồng sáng lập ICE Việt Nam - Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận.
 

Nữ sinh Võ Tường An hướng dẫn các bạn học sinh trong chương trình “Nhà lãnh đạo trẻ”.
Nữ sinh Võ Tường An hướng dẫn các bạn học sinh trong chương trình “Nhà lãnh đạo trẻ”.

Sinh viên Võ Tường An (Trường Đại học Stanford), đã dành trọn mùa hè 2017 tổ chức chương trình “Phát triển nhà lãnh đạo trẻ” tại Trường THPT Bình Sơn (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và “60DAYS”, dạy hè miễn phí cho học sinh khối lớp 10, 11 tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Chương trình “Phát triển nhà lãnh đạo trẻ” được phối hợp thực hiện bởi ICE Việt Nam - Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, đồng sáng lập Võ Tường An và YEA Việt Nam - Hội trại hành trình Doanh nhân trẻ Việt Nam, tổ chức tại Trường THPT Bình Sơn với hơn 50 học sinh tham gia.

 

Các bạn học sinh Trường THPT Bình Sơn tham gia chương trình.
Các bạn học sinh Trường THPT Bình Sơn tham gia chương trình.

Sinh viên Võ Tường An chia sẻ: “Chương trình này nhằm định hướng cho các em tư duy khởi nghiệp, qua đó, các em tự nhìn nhận các giá trị bản thân, kỹ năng quan sát các yếu tố tác động thị trường để định hướng con đường cho tương lai. Đam mê là một giá trị cốt lõi và làm sao để phát triển đam mê đó theo định hướng thị trường một cách đúng đắn và toàn diện nhất”.

Võ Tường An cùng với 13 tình nguyện viên đã lựa chọn các giáo trình phù hợp được biên soạn bởi trường Đại học Badson (Mỹ), trung bình 6-8 em/1 tình nguyện viên phụ trách. Chương trình kéo dài từ 29-6 đế 2-7.

Chương trình “60DAYS” được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn kéo dài trong 60 ngày. Các tình nguyện viên sẽ trực tiếp dạy hè miễn phí cho 150 em học sinh lớp 10, 11 Trường THPT Lý Sơn, với các môn Toán, Văn Anh, ngoài ra còn các môn tự chọn là Lý, Hóa, Sinh.

Võ Tường An cho biết: “Với mong muốn chương trình học sẽ cải thiện những lỗ hổng trong kiến thức của các em, hỗ trợ tư duy định hướng môi trường học tập cũng như các quyết định trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

 

Một buổi thảo luận giữa các bạn học sinh và tình nguyện viên.
Một buổi thảo luận giữa các bạn học sinh và tình nguyện viên.

Tình nguyện viên Nguyễn Đình Tôn Nữ (Sinh viên năm 1, Trường Đại học Harvard, Mỹ), lần đầu tiên tham gia chương trình tại Quảng Ngãi, cho biết: “Mỗi em học sinh đều có thể trở thành một nhà lãnh đạo trẻ, các em học sinh Trường THPT Bình Sơn rất sôi nổi khi đưa ra những ý tưởng như thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh trong trường, hay như nghiên cứu tìm ra các giải pháp liên kết nông dân với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản bằng các ý tưởng như tạo lập website, tạo mối quan hệ doanh nghiệp trong và ngoài nước…”

Bạn Hoàng Lê Thảo Uyên (hiện là Chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư và Doanh nghiệp chứng khoán SSI, tốt nghiệp đại học Central Washington) lần đầu tiên tham gia tại Quảng Ngãi, Uyên hỗ trợ cho các bạn các kỹ năng mềm, giao tiếp cũng như tìm kiếm cơ hội thị trường. Uyên cho biết: “Mình mong là các kiến thức của mình có thể hỗ trợ các bạn học sinh khi đứng trước quyết định quan trọng. Mọi thứ đều có thể làm được khi các bạn tâm huyết”.

Nữ sinh Võ Tường An (18 tuổi, quê huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), em là học sinh Trường THCS Nguyễn Tự Tân (huyện Bình Sơn), sau đó, em xin nộp hồ sơ sang Mỹ học Trường THPT John Bapst.

Ngay khi tốt nghiệp, em được 12 trường Đại học danh tiếng tại Mỹ “chiêu sinh” cấp học bổng toàn phần. Em đã quyết định chọn trường Đại học Stanford với học bổng toàn phần 66.699 USD/năm, hiện đang là sinh viên năm 1.

Với mong muốn mang những kiến thức, kỹ năng đến với các em học sinh nhiều hơn, Võ Tường An đã tổ chức nhiều chương trình, em là đồng sáng lập ICE Việt Nam - Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.