'Cô gái chăn bò' Tây nguyên dẫn dắt Giải thưởng truyền hình châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tên và ảnh của Thanh Giang vừa xuất hiện trên poster đêm trao giải Asian Television Awards 2021 cùng các MC nổi tiếng Đông Nam Á.
Thanh Giang từ cô gái Tây nguyên chăn bò đến MC quốc tế. Ảnh: Lê Thiện Viễn
Thanh Giang từ cô gái Tây nguyên chăn bò đến MC quốc tế. Ảnh: Lê Thiện Viễn
MC Thanh Giang từng gây sốt cộng đồng mạng khi tiết lộ tuổi trẻ làm “thủ lĩnh” đàn bò gần 100 con. Mới đây, cô gây bất ngờ khi là MC người Việt đầu tiên dẫn dắt Asian Television Awards 2021 (Giải thưởng Truyền hình châu Á).
Theo đó, Thanh Giang giữ vai trò người dẫn chương trình chính cùng với các bạn dẫn khác đến từ Philippines, Singapore và Thái Lan. Cô cho biết đây thực sự là vinh dự rất lớn đối với mình, một mốc son mới trong sự nghiệp MC song ngữ suốt 11 năm qua.

Poster giới thiệu host Asian Television Awards 2021. Ảnh: Chụp màn hình
Poster giới thiệu host Asian Television Awards 2021. Ảnh: Chụp màn hình
Trước buổi live đồng hành công bố người cầm trịch của Asian Television Awards 2021 (ATA), trên Instagram, Thanh Giang cho biết cô đã có buổi trò chuyện thật vui cùng các bạn đồng dẫn (co-host).
“Bạn nào cũng đẹp, cũng tài năng và vui tính. Trước buổi live chat mình đã rất hồi hộp vì chưa biết các bạn ấy thế nào. Trò chuyện xong giờ mình cảm thấy tự tin, thoải mái hơn vì các bạn rất thân thiện. Giờ thì luyện tập thêm tiếng Anh để chờ gặp lại những người bạn mới ở ATA 2021 cùng những anh chị trong ngành truyền hình, các nghệ sĩ nổi tiếng ở châu Á được đề cử và vinh danh vào tối 10 và 11.12”, cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Người đẹp chia sẻ đây là thách thức lớn đối với bản thân, mặc dù đã
Người đẹp chia sẻ đây là thách thức lớn đối với bản thân, mặc dù đã "chinh chiến" nhiều sự kiện quốc tế lớn diễn ra tại Việt Nam, nhưng lần đầu tiên được bước ra sân chơi lớn mang tính giải trí và còn có 4 bạn dẫn tài năng khác đến từ các nước có ngành giải trí phát triển mạnh, thực sự cô cũng thấy áp lực không hề nhỏ. Ảnh: Lê Thiện Viễn

Với kinh nghiệm làm MC song ngữ hơn 11 năm, từng dẫn dắt nhiều sự kiện mang tính quốc tế, cô tự nhắc nhớ bản thân khi làm bất kỳ công việc gì mà mình có tâm, có sự đam mê, có tình yêu và cố gắng hết sức thì mình sẽ làm được. Ảnh: Lê Thiện Viễn
Với kinh nghiệm làm MC song ngữ hơn 11 năm, từng dẫn dắt nhiều sự kiện mang tính quốc tế, cô tự nhắc nhớ bản thân khi làm bất kỳ công việc gì mà mình có tâm, có sự đam mê, có tình yêu và cố gắng hết sức thì mình sẽ làm được. Ảnh: Lê Thiện Viễn
Được biết hai đêm vinh danh chính của sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 10, 11.12 tới. Ở Việt Nam khán giả có thể đón xem hai đêm chính trên kênh truyền hình TodayTV lúc 19 giờ (giờ Việt Nam), hoặc xem trên trang Instagram, Facebook, Twitter của Asian Television Awards.
MC Thanh Giang sinh năm 1986, tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM. Cô đạt giải Én Đồng 2010, giải 3 giải khán giả yêu thích Duyên dáng truyền hình 2011. Bên cạnh làm MC song ngữ, Thanh Giang còn tham gia đọc TVC cho nhiều nhãn hàng lớn, diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, từng lồng tiếng vai Mulan (Lưu Diệc Phi) trong phim Mulan phiên bản live action của Disney, vai Preeta phim Tom & Jerry bản live action và các phim hoạt hình chiếu rạp khác.

Cô gái nhỏ chăn bò “khét tiếng” ở ngôi làng bé xíu có tên là H’Ra (tỉnh Gia Lai) ngày nào giờ đã trở thành MC song ngữ Thanh Giang nổi tiếng. Ảnh: NVCC
Cô gái nhỏ chăn bò “khét tiếng” ở ngôi làng bé xíu có tên là H’Ra (tỉnh Gia Lai) ngày nào giờ đã trở thành MC song ngữ Thanh Giang nổi tiếng. Ảnh: NVCC
Theo Hải Trần (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.