Emagazine

E-magazine Chuyện về những “học sinh 3 tốt” ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Gia Lai vinh dự có 5 học sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương, đó là các em: Trịnh Mỹ Anh, Nguyễn Thị Thanh Nga, Văn Gia Hy (Trường THPT chuyên Hùng Vương); Nguyễn Mỹ Thành, Nguyễn Thị Hòa Bình (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê).

Thông minh, tự tin, hòa đồng là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với em Văn Gia Hy-Lớp trưởng lớp 12C4 (Trường THPT chuyên Hùng Vương). Với thái độ học tập nghiêm túc, có định hướng, mục tiêu rõ ràng nên Hy đều đạt thành tích học sinh giỏi trong 11 năm liền.

Đáng chú ý, thiết bị phát hiện vi khuẩn trong nước uống và thực phẩm dựa trên nền tảng internet vạn vật do Hy nghiên cứu, chế tạo đạt giải nhất Cuộc thi khoa học-kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022-2023, đạt giải nhì Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học lần thứ 11 năm học 2022-2023. Mới đây, Dự án “The Bazan Highland Gia Lai-Tinh hoa đại ngàn” của Hy và các bạn cùng trường đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI-2024.

Chia sẻ về bí quyết học tập của bản thân, Hy cho biết: “Trong giờ học trên lớp, em luôn tập trung nghe thầy-cô giáo giảng bài. Chỗ nào chưa hiểu thì em nhờ thầy cô chỉ lại. Cách học này giúp em nắm vững và ghi nhớ kiến thức nhanh. Khi về nhà, em dành thời gian làm thêm những bài tập nâng cao trên mạng internet. Nhờ nắm vững kiến thức, em áp dụng vào các nghiên cứu khoa học của mình”.

Nguyễn Thị Thanh Nga-Bí thư Chi Đoàn lớp 12C2A và Trịnh Mỹ Anh-Bí thư Chi Đoàn lớp 12C3A là “đôi bạn cùng tiến” đạt nhiều thành tích ở Trường THPT chuyên Hùng Vương. Nga đạt giải ba bảng A, giải nhì bảng B môn Tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Không chỉ đạt danh hiệu học sinh giỏi 11 năm liên tục, 2 nữ sinh này còn cùng nhau nghiên cứu Dự án “KHAN Tea & Coffee/Sản xuất-Kinh doanh các sản phẩm Trà túi lọc từ vỏ cà phê Cascara và Trà từ lá cà phê Kuti tận dụng nguồn phụ phẩm cây cà phê tại Gia Lai” và đạt giải nhì cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V-2023.

2 học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng là học sinh giỏi toàn diện. Năm học 2022-2023, Thành xếp loại học lực giỏi, điểm trung bình năm các môn là 9,2, đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. Còn tổng điểm trung bình năm học lớp 11 của Bình là 9,6 và đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.

Là thành viên Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương thuộc Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, 2 em Thành và Bình năng nổ tham gia hoạt động bán hàng gây quỹ vào dịp lễ, Tết. Từ đó, Câu lạc bộ trích quỹ để hỗ trợ học sinh khó khăn mua đồng phục, đồ dùng học tập. Ngoài ra, Câu lạc bộ còn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách.

Khi Đoàn trường triển khai chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi”, 2 nữ sinh đều hết lòng hỗ trợ các thí sinh về sơ đồ phòng thi; phát nước uống và đồ ăn miễn phí; giữ đồ dùng cá nhân trước khi vào phòng thi; động viên tinh thần; dọn dẹp khuôn viên trường, phòng học… Trong chiến dịch “Hoa phượng đỏ” do Đoàn trường tổ chức, cả 2 đều tích cực tham gia vệ sinh nhà cửa, thăm hỏi và tặng quà gia đình có công với cách mạng, tặng quà cho hộ nghèo ở làng Dơ Nông Ó (xã Kông Htok, huyện Chư Sê).

Nói về các hoạt động tình nguyện, Bình cho biết: “Việc tham gia các hoạt động Đoàn giúp em có thêm nhiều kỹ năng, mạnh dạn và tự tin. Qua các hoạt động tình nguyện, em biết cách lan tỏa tinh thần sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn; thấy được trách nhiệm của mình là phải học tập và rèn luyện tốt để trở thành người có ích cho xã hội”.

Không chỉ học giỏi, các em học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương còn là những “thủ lĩnh” Đoàn năng động, nhiệt huyết. Với vai trò Bí thư Chi Đoàn, Nga luôn đi đầu trong các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện do Đoàn trường, Thành Đoàn Pleiku phát động. Ở mỗi hoạt động, Nga luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là biết cách tập hợp, đoàn kết các bạn trong lớp với nhau để hoạt động đạt kết quả cao. Em còn tích cực tham gia các phong trào: Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh góp phần xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Với niềm yêu thích khoa học, Nga đang là thành viên Câu lạc bộ VICAT-Hùng Vương Robotic Clup, có nhiều cơ hội chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm học tập với học sinh của trường. Với sở trường môn Tiếng Anh, Nga đã cùng các bạn xây dựng và thực hiện video quảng bá các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh bằng cách đăng trên Fanpage chính thức của Đoàn trường.

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương được trao cho những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, là thanh niên tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện. Đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” không chỉ là mục tiêu phấn đấu mà còn là quả ngọt ghi nhận hành trình nỗ lực không ngừng của các học sinh THPT trong học tập và rèn luyện.

Năm 2023, Gia Lai có 5 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. Đây là năm đầu tiên tỉnh có nhiều học sinh đạt danh hiệu này. Em Văn Gia Hy là đại diện duy nhất được vinh danh tại lễ tuyên dương “Học sinh 3 tốt” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 7-1 vừa qua. Chia sẻ cảm xúc khi được nhận danh hiệu này,

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Nguyễn Thị Thanh Nga được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. “Em rất vui mừng, bởi những cố gắng của bản thân thời gian qua đã được ghi nhận. Em sẽ không ngừng phấn đấu trong học tập, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu này”-Nga chia sẻ.

Đây là năm đầu tiên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. Thành tâm sự: “Em rất trân trọng danh hiệu này, bởi đó là sự ghi nhận cho cả quá trình nỗ lực, phấn đấu của em. Đây cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng đạt thêm những thành tích khác, tích cực rèn luyện kỹ năng để ngày càng hoàn thiện bản thân”.

Có thể bạn quan tâm

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Làng Canh Tiến nhìn từ trên cao.

E-magazine "Đánh thức" Canh Tiến

Đường lớn đã thông, điện được thắp sáng sẽ “đánh thức” và mở ra những bước tiến dài về một tương lai tươi sáng cho người dân ở làng Canh Tiến - ngôi làng lâu nay "biệt lập" với thế giới bên ngoài.

Thư viện xanh về làng Canh Tiến

E-magazine Thư viện xanh về làng Canh Tiến

(GLO)-6 năm qua, những người trẻ tham gia dự án Thư viện xanh đã tích cực vận động tài trợ sách, làm sản phẩm tái chế, trang trí điểm đọc… Từ đó, 8 thư viện đã hình thành, góp phần lan tỏa văn hóa đọc ở những nơi trẻ em còn nhiều thiệt thòi.

 Kỳ cuối: Khát vọng vươn xa

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ cuối: Khát vọng vươn xa

(GLO)- Sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ là sự kiện hành chính mà còn là bước đi chiến lược, khởi đầu cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong tầm nhìn dài hạn, sự hợp nhất này mở ra cơ hội để Gia Lai trở thành “cực tăng trưởng mới” của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

 Kỳ 4: Nhận diện thách thức, tháo gỡ kịp thời

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ 4: Nhận diện thách thức, tháo gỡ kịp thời

(GLO)- Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều khó khăn, thách thức cũng được tỉnh Gia Lai nhận diện kịp thời sau sáp nhập. Với sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ.

Kỳ 3: Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ 3: Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(GLO)- Sau 3 tháng hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vận hành ổn định, hoạt động theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao rõ rệt hiệu lực quản lý và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

(GLO)- Tọa lạc bên bờ kè sông Lại Giang (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), vườn nho của ông Phùng Bá Thân (SN 1966) đã trở thành điểm check-in “gây sốt” mùa hè qua. Không chỉ hút mắt bởi sắc xanh và chùm nho trĩu quả, nơi đây còn gợi mở tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Không gian trẻ - trải nghiệm vui

E-magazine Không gian trẻ - trải nghiệm vui

(GLO)- Những mô hình do giới trẻ khởi xướng như Phiên chợ cộng đồng đậm tinh thần “sống xanh” đến khu tích hợp giữa ăn uống với giải trí, hay tổ chức workshop mỗi ngày… mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút nhiều độ tuổi tham gia.

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bà con nông dân trải bạt dưới từng gốc cà phê để thu hái. Ảnh: Vũ Thảo

E-magazine Chủ động ứng phó trước chính sách thương mại của Mỹ

(GLO)- Mỹ là một trong những thị trường đang chiếm khoảng 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với các mặt hàng chủ yếu như cà phê nhân, mủ cao su. Trước việc Mỹ sẽ áp mức thuế mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng phó, điều chỉnh chiến lược thị trường, tối ưu chi phí, chuẩn hóa sản phẩm.