Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Suốt 36 năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày bền bỉ thắp sáng tri thức cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều thế hệ học trò vùng khó trưởng thành, vươn lên bằng con chữ và tri thức.

truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru-tieu-hoc-va-thcs-nguyen-khuyen-truoc-khi-duoc-nang-cap-anh-dvcc.jpg
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến trước khi được nâng cấp, sửa chữa. Ảnh: ĐVCC

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến được thành lập từ năm 1989 với tên gọi ban đầu là Trường Phổ thông cơ sở cấp I Chư Krey. Tháng 2-2002, trường được đổi tên thành Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. Ngày 7-8-2007, đổi tên thành Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến. Đến ngày 4-8-2011, căn cứ Quyết định số 47/QĐ-UBND của UBND huyện Kông Chro, trường được chuyển đổi mô hình thành Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, chính thức trở thành điểm trường bán trú dành cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho các em ăn, ở và học tập tại trường, giảm bớt khó khăn do địa hình xa cách, giao thông cách trở.

Thầy Nguyễn Xuân Ân-Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến-chia sẻ: “Trường có 707 em học sinh, trong đó 702 em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 99,29%. Trường đóng trên địa bàn xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện, với 499 em thuộc hộ nghèo và 68 em thuộc hộ cận nghèo. Đời sống bà con còn thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt lạc hậu, thu nhập bấp bênh. Dù vậy, bà con nơi đây vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, giản dị, chân chất và luôn khát khao cho con cái được học chữ để thay đổi cuộc sống”.

Dù số lượng học sinh của trường ngày một đông, song điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và sách vở phục vụ dạy học vẫn còn thiếu thốn. Không ít gia đình học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, sống chủ yếu nhờ sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp. Do đó, vào mỗi mùa nhập học là bố mẹ các em phải loay hoay với chuyện quần áo, sách vở.

Để giúp các em học sinh nơi đây có đủ sách giáo khoa, an tâm đến lớp, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến rất mong nhận được sự chung tay, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Mạnh Thường Quân gần xa. “Cuộc sống của bà con trong xã còn rất nhiều khó khăn. Dù nhà trường và địa phương đã chủ động vận động nguồn lực hỗ trợ nhưng hiện vẫn còn 391 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đang rất cần được hỗ trợ sách giáo khoa để kịp bước vào năm học mới”-Thầy Nguyễn Xuân Ân bộc bạch.

mot-diem-truong-cua-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru-tieu-hoc-va-thcs-nguyen-khuyen-anh-lac-ha.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai bàn giao công trình cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (Điểm trường làng Châu). Ảnh: Lạc Hà

Mỗi bộ sách giáo khoa trao đi không chỉ là những trang giấy in chữ, mà còn là hy vọng, tấm lòng, là sự tiếp sức vô giá để các em vững bước đến trường và mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng hơn. Những phần quà dù nhỏ cũng đều là nghĩa cử quý giá, giúp các em tự tin, vững vàng trong hành trình đi tìm con chữ. Những năm qua, tập thể nhà trường luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục của huyện và tỉnh. Nhờ đó, năm 2023, trường được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Trong 5 năm qua, tập thể Sư phạm nhà trường đều đạt tập thể Lao động tiên tiến. Năm 2023, trường được UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc.

Hàng năm, nhà trường kiên trì giữ vững và phấn đấu đạt các tiêu chí số 5 và số 14 về giáo dục, đào tạo trong xây dựng nông thôn mới. Công tác duy trì sĩ số hàng năm đạt trên 99%. Tuy nhiên, để hành trình gieo chữ thêm trọn vẹn, thầy và trò nơi đây vẫn rất cần sự tiếp sức từ cộng đồng, để những giấc mơ được đến trường đủ đầy sách vở không còn là điều xa vời với trẻ em vùng khó.

Mọi sự ủng hộ cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến xin gửi về Báo Gia Lai qua STK: 62110002425979 tại BIDV, do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính (số điện thoại 0943065095) phụ trách hoặc liên hệ Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến Nguyễn Xuân Ân qua số điện thoại: 0868706006.

Có thể bạn quan tâm

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc suối Bứa, suối Ngân đoạn qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng và đe dọa khu dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực.

null