Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 1-3, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn TP. Pleiku. Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại buổi làm việc với TP. Pleiku. Ảnh: Hồng Uyên
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại buổi làm việc với TP. Pleiku. Ảnh: Hồng Uyên

Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra một số công trình giao thông đang triển khai và tiến độ thi công Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú. Làm việc với TP. Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh không hài lòng về tiến độ thi công quá chậm của các công trình hiện nay. Trong đó, đặc biệt Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú là dự án trọng điểm của thành phố đã kéo dài qua nhiều năm; tuy nhiên, đến nay tiến độ thi công vẫn không đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân nhận trách nhiệm của thành phố trong việc để tiến độ thi công các công trình bị chậm. Lãnh đạo thành phố sẽ tập trung chỉ đạo để khắc phục các khó khăn, bằng mọi giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trong thời gian tới. Trong đó, đối với công trình giao thông trên các tuyến đường Lý Thái Tổ, Lê Đại Hành, Tôn Đức Thắng sẽ cố gắng hoàn thành trong tháng 6-2021. Riêng Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú sẽ chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhắc nhở TP. Pleiku và các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình xây dựng trên địa bàn đang bị chậm, đặc biệt là Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú. Những đơn vị thi công nào không làm thì phải thay thế. Đối với một số dự án khác, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo thành phố và các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh, thành phố cần tập trung cho công tác quy hoạch mở rộng đô thị Pleiku để làm cơ sở quản lý và phát triển không gian dựa trên 2 đường vành đai phía Đông và phía Tây. Quan tâm đẩy nhanh tiến độ công tác giải tỏa đền bù, xây dựng khung giá đất, quản lý, sử dụng các quỹ đất hiện có phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt là việc xây dựng khung giá đất đền bù phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà đầu tư và Nhà nước. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để vận động người dân đồng thuận, tạo điều kiện để các dự án hoàn thành đúng tiến độ.

HỒNG UYÊN

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null