Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long tặng quà cho học sinh tại xã Gào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã đến thăm và tặng quà cho các trường học và học sinh khó khăn trên địa bàn xã Gào (TP. Pleiku).

Cô Nguyễn Thị Thảo (bìa phải)-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Anh Hùng Đôn đón nhận  phần quà là 8 bộ máy vi tính từ Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long trao tặng. Ảnh: Mộc Trà
Cô Nguyễn Thị Thảo (bìa phải)-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Anh Hùng Đôn đón nhận phần quà gồm 8 bộ máy vi tính từ Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long trao tặng. Ảnh: Mộc Trà

Để chia sẻ với những khó khăn cũng như động viên thầy trò các trường trong dạy và học, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trao tặng 8 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học và THCS Anh Hùng Đôn; 48 chiếc xe đạp “Tiếp sức đến trường” cho 5 học sinh của Trường Tiểu học và THCS Anh Hùng Đôn, 43 học sinh của Trường Tiểu học và THCS Anh Hùng Wừu. 

Thay mặt cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các trường, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku Nguyễn Đình Thức cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long vì đã quan tâm, động viên, dành tặng những phần quà ý nghĩa đến các trường trong những ngày đầu năm mới. Đây sẽ là động lực để thầy và trò ở xã Gào nói riêng, toàn thành phố nói chung tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên dạy tốt-học tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn. Ảnh: Mộc Trà
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn. Ảnh: Mộc Trà

Được biết, xã Gào là xã có truyền thống cách mạng, vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Trên địa bàn xã hiện có 3 trường học (1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và THCS). Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên và các em học sinh nơi đây đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của các trường từng bước được nâng lên; tỷ lệ học sinh đến lớp ngày càng cao; cảnh quan trường lớp khang trang, xanh-sạch-đẹp. Tuy nhiên, các trường hiện còn thiếu phương tiện dạy học, đặc biệt là thiết bị Tin học; nhiều hoc sinh nhà ở xa, có hoàn cảnh khó khăn thiếu phương tiện đến trường.

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.