Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kêu gọi thanh niên hãy đi, cảm nhận để chia sẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát biểu tại lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, kêu gọi các đoàn viên thanh niên hãy đi, hãy cảm nhận, hãy chia sẻ để tuổi thanh xuân không sống hoài, sống phí.
Ngày 1.6, tại Quảng trường Chiến thắng TP.Quy Nhơn (Bình Định), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng đội tỉnh Bình Định tổ chức lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với sự tham dự của khoảng 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên…
Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Bình Định đã trao tặng 20 suất quà (trị giá 600.000 đồng/suất) và 20 suất học bổng Tiếng Anh (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; trao tặng 300 suất học bơi miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá 300 triệu đồng) và 2 khu vui chơi (mỗi khu vui chơi trị giá 20 triệu đồng) cho thiếu nhi tại P.Hoài Tân (TX.Hoài Nhơn) và xã Cát Tân (H.Phù Cát).
 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long tặng quà cho các học sinh. Ảnh: Hoàng Trọng
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long tặng quà cho các học sinh. Ảnh: Hoàng Trọng
Tỉnh đoàn Bình Định còn tổ chức cho các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 5 em thiếu nhi tại H.Tuy Phước và H.Tây Sơn (mỗi em được nhận 1 máy tính bảng và 500.000 đồng/tháng cho đến khi các em đủ 18 tuổi); phối hợp với hệ thống Nhà thuốc 24h trao tặng 100 túi thuốc an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Tỉnh đoàn Bình Định còn thực hiện công trình thanh niên xây dựng “Không gian sáng tạo trẻ” tại Trường ĐH Quy Nhơn (tổng trị giá 300 triệu đồng), đồng thời triển khai và trao tặng 4 mô hình Du lịch xanh “3 tốt - 3 không” cho 4 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ phát triển du lịch (tổng trị giá 40 triệu đồng)…
 
Đoàn viên thanh niên ra quân dọn rác tại bãi biển sau lễ phát động chiến dịch tình nguyện hè. Ảnh: Tỉnh Đoàn Bình Định
Đoàn viên thanh niên ra quân dọn rác tại bãi biển sau lễ phát động chiến dịch tình nguyện hè. Ảnh: Tỉnh Đoàn Bình Định
Theo anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh triển khai 1 chương trình (Tiếp sức mùa thi), 4 chiến dịch (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ) 4 đội thanh niên tình nguyện (Xây dựng nông thôn mới, Xây dựng Đô thị văn minh, Chuyển đổi số cộng đồng, Du lịch xanh “3 tốt - 3 không) trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.
 
Lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ở tỉnh Bình Định. Ảnh: Hoàng Trọng
Lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ở tỉnh Bình Định. Ảnh: Hoàng Trọng
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho rằng “màu áo thanh niên tình nguyện” đã trở nên rất đỗi thân thương đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và trong lòng Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Bình Định.
Ông Nguyễn Phi Long đánh giá cao hoạt động tham gia phòng chống dịch Covid-19, tham gia phòng chống thiên tai… của các đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định trong thời gian qua.
 
Ông Nguyễn Phi Long đánh trống phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ảnh: Hoàng Trọng
Ông Nguyễn Phi Long đánh trống phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ảnh: Hoàng Trọng
“Chúng tôi mong sao các bạn hãy đi, hãy cảm nhận, hãy chia sẻ để làm sao tuổi thanh xuân của chúng ta không sống hoài, sống phí mà có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, cho quê hương và cho chính bản thân mình. Môi trường thanh niên tình nguyện chính là một trường học lớn để chúng ta cùng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành”, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.
12 chỉ tiêu của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022
Anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, cho biết thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã xác định 12 chỉ tiêu cụ thể, gồm:
1. Toàn tỉnh xây dựng 11 nhà nhân ái, 6 nhà vệ sinh trường học, 15 km thắp sáng đường quê, sửa chữa 50 km đường nông thôn.
2. Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân.
3. Tư vấn hướng nghiệp cho 2.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh; giới thiệu việc làm cho ít nhất 300 đoàn viên, thanh niên.
4. Xây mới 40 điểm vui chơi sinh hoạt cho thiếu nhi.
5. Tổ chức 12 lớp dạy bơi, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho thiếu nhi.
6. Tư vấn tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.000 thanh niên.
7. Xây dựng mới 50 tuyến phố, khu vực văn minh “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.
8. Đề xuất 5.000 ý tưởng sáng kiến.
9. Xây dựng 15 mô hình Du lịch xanh “3 tốt - 3 không”.
10. Thành lập 159 đội hình “chuyển đổi số cộng đồng”.
11. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có công trình phần việc thanh niên.
12. Phấn đấu kết nạp 5.000 đoàn viên mới, giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Theo Hoàng Trọng - Tâm Ngọc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.