Chủ tịch Cuba tuyên bố “sẵn sàng đối thoại với Mỹ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26-7, Chủ tịch Cuba Raul Castro một lần nữa khẳng định nước ông sẵn sàng đối thoại với Washington để thảo luận về mọi vấn đề liên quan tới lợi ích của hai nước trên cơ sở tôn trọng sự bình đẳng và chủ quyền của mỗi bên.
 

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 59 năm Ngày Khởi nghĩa Vũ trang (26-7-1953), nhà lãnh đạo Cuba tuyên bố bàn đối thoại đã sẵn sàng và bất cứ khi nào Chính phủ Mỹ mong muốn thì hai bên sẽ cùng ngồi lại để thảo luận mọi vấn đề, kể cả tự do ngôn luận, tự do báo chí và nhân quyền.
 
Theo ông Raul, Mỹ cần phải hiểu rằng Cuba không phải là thuộc địa cũng không phải bù nhìn của bất kỳ ai và Mỹ cũng không phải là nhà lãnh đạo của thế giới, đồng thời nhấn mạnh Cuba là một dân tộc hòa bình và sẵn sàng thiết lập quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, kể cả Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Raul Castro cho biết giữ vững được cách mạng và kháng cự được trước sức ép của đế quốc trong suốt nửa thế kỷ qua là một kỳ công vĩ đại của nhân dân Cuba. Chính vì vậy ông kêu gọi toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện đường lối chính sách kinh tế xã hội đã được thông qua tại Đại hội 6 của Đảng, kiên định trên con đường của mình với những bước tiến không vội vã nhưng cũng không ngừng nghỉ.
 
Chủ tịch Raul Castro cho rằng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Cuba hiện nay là cải thiện năng suất và tăng cường sản xuất trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp để có thể tiết kiệm được hàng tỷ USD mà ngân sách nhà nước phải chi để nhập khẩu.
 
Ông nhấn mạnh, chỉ khi nào sản xuất trong nước tăng thì chính phủ mới đủ khả năng để tính tới việc tăng lương cho người lao động. Nhà lãnh đạo Cuba thừa nhận vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức chờ đợi ở phía trước nhưng nhân dân quốc đảo này sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện thành công lộ trình cập nhật mô hình kinh tế, vững bước đi lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư thứ hai BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Machado Ventura đánh giá cao sự ủng hộ của dư luận quốc tế, đặc biệt là tình đoàn kết của các nước thuộc Liên minh Bôliva cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA), trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho chiến sỹ yêu nước đang bị giam giữ bất công tại Mỹ để họ sớm được trở về tổ quốc.

Theo TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.