Chư Sê khát vọng văn minh, giàu đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Chư Sê đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng khẳng định vai trò hạt nhân, động lực phát triển vùng kinh tế phía Nam tỉnh Gia Lai.
Kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững
Huyện Chư Sê được thành lập vào ngày 17-8-1981, trên cơ sở sáp nhập 7 xã của huyện Chư Prông và 5 xã của huyện Mang Yang cũ. Theo bà Rmah H’Bé Nét-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, những năm đầu mới thành lập, huyện gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm chỉ đạt 4,6%. Song với việc khai thác tốt tiềm năng, lợi thế cùng vận dụng đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ huyện, Chư Sê đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nền kinh tế tự cung, tự cấp sang kinh tế thị trường. Người dân đã mạnh dạn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, địa phương đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Chư Sê” được đăng ký bảo hộ tại 6 quốc gia trên thế giới.
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê tháng 2-2020. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê tháng 2-2020. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ cũng được quan tâm đầu tư đúng mức và ngày càng phát triển. Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,08%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dịch vụ, công nghiệp-xây dựng; cơ cấu lao động có sự chuyển đổi tích cực gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đến 6 tháng đầu năm 2021, ngành nông nghiệp chiếm 31,25% trong cơ cấu nền kinh tế, công nghiệp-xây dựng chiếm 37,15%, dịch vụ chiếm 31,6%. Chư Sê đã nhanh chóng trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 12 ngân hàng hoạt động, có 100 doanh nghiệp và hơn 1.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động có hiệu quả. Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn huyện đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất của địa phương. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng (nếu năm 1981 là 909 ngàn đồng/người, năm 1991 là 1,1 triệu đồng, năm 2010 đạt 16 triệu đồng, năm 2015 hơn 24,2 triệu đồng thì đến năm 2020 là 56,7 triệu đồng). Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,76%.
Song song với phát triển kinh tế, Chư Sê đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí của đô thị loại IV. Trong 5 năm gần đây, gần 100 tuyến đường trung tâm thị trấn được nhựa hóa, mở rộng 43,5 km; hệ thống đường liên xã, liên thôn được bê tông hóa, cứng hóa đảm bảo nhu cầu giao thương, đi lại của người dân. Bộ mặt đô thị thị trấn Chư Sê từng bước khang trang, hiện đại, xứng tầm đô thị loại IV. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và nhận được sự đồng thuận của người dân. Đến nay, toàn huyện đã có 11/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 14 làng đạt chuẩn nông thôn mới.
Diện mạo thị trấn Chư Sê ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Đức Thụy
Diện mạo thị trấn Chư Sê ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Đức Thụy
Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có nhiều bước tiến vượt bậc. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm đúng mức, 100% xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất từng bước được chuẩn hóa, ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đến năm 2020, toàn huyện có 51 trường học, tăng 37 trường so với ngày đầu thành lập.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo: Chư Sê cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế; khôi phục và phát huy nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Chư Sê” trở thành thương hiệu mạnh, đảm bảo chuẩn hóa gắn truy xuất nguồn gốc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, lao động... để hình thành các trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, phát triển một số sản phẩm chủ lực gắn với chế biến và xuất khẩu. Tăng cường kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực thương mại-dịch vụ, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông-lâm sản, gắn với vùng nguyên liệu trên địa bàn.
Chủ tịch UBND huyện thông tin: “Để khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế và xây dựng huyện Chư Sê thành vùng kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, trong thời gian tới, huyện xác định kinh tế nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo nhưng cơ cấu lại trong nội bộ ngành giữa trồng trọt và chăn nuôi cho hợp lý, đảm bảo tính bền vững. Tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó phát triển cây dược liệu là chiến lược, là khâu đột phá; vận dụng quỹ đất của các doanh nghiệp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Từng bước hình thành các vùng chuyên canh các cây trồng chủ lực của huyện gắn với phát triển công nghiệp chế biến. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi và có cơ chế hỗ trợ phù hợp để cơ sở, doanh nghiệp, trang trại và nông hộ phát triển sản phẩm và thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, địa phương tiếp tục kêu gọi đầu tư, ưu tiên ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo; khuyến khích các loại hình dịch vụ phát triển lành mạnh, đáp ứng yêu cầu của người dân và tăng nguồn thu ngân sách”.
Từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây trồng gắn với tiêu thụ, chế biến
Huyện Chư Sê đang từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây trồng chủ lực gắn với phát triển công nghiệp chế biến (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Quang Tấn
An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (năm 1975), Chư Sê là địa bàn trọng điểm hoạt động của bọn phản động FULRO. Từ những ngày đầu thành lập, huyện đã phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đấu tranh chống bọn phản động FULRO. Đến năm 1989, Chư Sê cơ bản xóa bỏ tổ chức phản động này. Tuy nhiên, kẻ thù vẫn không từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để kích động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.
Ông Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy Chư Sê-cho biết: Trong những năm 2001-2010, sau các vụ bạo loạn, gây rối không thành, bọn phản động FULRO đã kích động người dân vượt biên ra nước ngoài. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự nỗ lực của Mặt trận và đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong huyện nên các phần tử phản động bị trấn áp, một số đối tượng bị pháp luật nghiêm trị, các khung ngầm tổ chức phản động FULRO bị bóc gỡ, phá rã. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.
Hạ tầng đô thị Chư Sê ngày được đầu tư hoàn thiện
Hạ tầng đô thị Chư Sê ngày càng được đầu tư hoàn thiện. Ảnh: Quang Tấn
Theo Bí thư Huyện ủy Chư Sê, những năm qua, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện xuống cơ sở luôn được tăng cường. Công tác cải cách hành chính gắn với phòng-chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được đẩy mạnh; hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, củng cố. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng được quan tâm chú trọng. Ngày mới thành lập, Đảng bộ huyện có 21 tổ chức cơ sở Đảng với 464 đảng viên, đến nay đã phát triển lên 51 tổ chức cơ sở Đảng với 4.580 đảng viên.
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh: “Thời gian tới, huyện Chư Sê tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện cơ hội chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết là đối với hệ thống chính trị. Đổi mới lề lối, phong cách làm việc, giảm giấy tờ, giảm hội họp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác”.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025), Chư Sê đang đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen. Do đó, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện, đồng bộ để phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng Chư Sê ngày càng văn minh, giàu đẹp.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null