Chư Sê: Điểm sáng công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở xã Dun (huyện Chư Sê, Gia Lai) đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Hàng năm, Đảng ủy xã Dun đều bám sát các chỉ thị của cấp trên để xây dựng nghị quyết lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương sát với tình hình thực tế ở cơ sở. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, nâng cao nhận thức về chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân. Kết quả kiểm tra huấn luyện dân quân, 100% lực lượng tham gia đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi; nhiều nội dung huấn luyện đạt loại giỏi. Ông Hồ Duy Kiên-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Dun-cho biết: “Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác tổ chức huấn luyện, dự trù kinh phí và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Phương châm huấn luyện là “Vững mạnh, rộng khắp”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp trong lực lượng dân quân. Kết quả huấn luyện đều đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt cao”.
 Lực lượng dân quân xã Dun tham gia huấn luyện. Ảnh: P.N
Lực lượng dân quân xã Dun tham gia huấn luyện. Ảnh: P.N
Thượng tá Trần Đình Công-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Sê: “Ban Chỉ huy Quân sự xã Dun đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đặc biệt là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Xã Dun xứng đáng là đơn vị tiêu biểu của lực lượng vũ trang huyện”.

Với vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng dân quân và dự bị động viên. Công tác rà soát, phúc tra nguồn dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu giao. Hiện nay, đội ngũ cán bộ quân sự của xã đã ổn định từ chỉ huy trưởng đến trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, thôn đội trưởng. Mặt khác, Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng làm tốt công tác phối hợp với Công an xã duy trì nghiêm túc chế độ tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, làng, kiểm tra hộ tịch, hộ khẩu, bảo đảm an ninh chính trị trong những dịp lễ, Tết, sự kiện lớn của đất nước.
Bên cạnh việc xây dựng lực lượng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ được cấp ủy, chính quyền xã Dun hết sức quan tâm, tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng đào tạo có tính kế thừa. Ông Rah Lan Thoa-Bí thư Đảng ủy xã-cho biết: “Để làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết gắn xây dựng lực lượng vũ trang của xã vững mạnh toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Bên cạnh việc lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo và phát triển Đảng trong lực lượng dân quân. Qua đó, lực lượng dân quân, dự bị động viên của xã ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và trình độ sẵn sàng chiến đấu”.
Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự xã thường xuyên tổ chức cho lực lượng dân quân tham gia công tác dân vận, công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, lực lượng dân quân xã đã góp hàng trăm ngày công giúp đỡ nhân dân tu sửa 3 km đường giao thông nông thôn; phát quang bụi rậm, vệ sinh đường làng, làm hàng rào, cổng ngõ... Để nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký số lượng thanh niên trong độ tuổi. Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Nhờ đó, trong những năm qua, kết quả giao quân của xã luôn đạt 100% chỉ tiêu.
 Phạm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null