Chư Sê chỉnh trang đô thị đón Xuân Giáp Thìn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm tạo bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp để người dân vui đón Tết Nguyên đán 2024, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư gần 1 tỷ đồng sửa chữa cổng chào đầu đường Phan Đình Phùng, làm bảng điện tử trang trí trên tuyến quốc lộ 14 và 25.

Thời điểm này, từng tốp công nhân thuộc Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện Chư Sê đang khẩn trương thực hiện các phần việc được giao. Người chăm chỉ cắt tỉa, làm cỏ, bón phân, tưới nước cho cây xanh trên các tuyến phố, công viên, hoa viên; người thì nhanh tay quét dọn đường phố hay kiểm tra, tu sửa, vệ sinh hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tất cả các tuyến phố nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón Tết.

Công nhân của Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện Chư Sê cắt tỉa cây xanh tại hoa viên ngã ba Cheo Reo, thị trấn Chư Sê. Ảnh: Q.T

Công nhân của Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện Chư Sê cắt tỉa cây xanh tại hoa viên ngã ba Cheo Reo, thị trấn Chư Sê. Ảnh: Q.T

Anh Nguyễn Ngọc Hải-Đội trưởng Đội cây xanh (Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện) cho hay: “Đội có 27 người được chia thành các nhóm khác nhau để phụ trách từng công việc cụ thể như: cắt tỉa cây xanh, tưới nước, bón phân, chăm hoa ra đúng dịp Tết tại khuôn viên trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các công viên, hoa viên và trên các tuyến phố chính.

Đồng thời, Đội chuẩn bị các loại hoa như cẩm chướng, xác pháo, cúc, hải đường… để trang trí tại khu vực trung tâm hành chính huyện và các tuyến đường chính trên địa bàn thị trấn nhằm tạo không khí tươi mới.

Cùng với đó, Đội cũng chuẩn bị sẵn sàng tăng cường nhân lực hỗ trợ dọn vệ sinh đường phố, khu vực công cộng những ngày cuối năm, nhất là từ đêm Giao thừa đến sáng sớm mùng 1 Tết, quyết tâm không để rác thải vương vãi trong ngày đầu năm mới, giúp người dân vui xuân, đón Tết”.

Theo ông Phạm Xuân Phòng-Trưởng ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện: Nhằm tạo bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp để người dân vui đón Tết Nguyên đán 2024, huyện đã đầu tư gần 1 tỷ đồng sửa chữa cổng chào đầu đường Phan Đình Phùng, làm bảng điện tử trang trí trên tuyến quốc lộ 14 và 25.

Đồng thời, tiến hành vệ sinh, sơn các vạch kẻ đường, đảo giao thông; gỡ bỏ các biển quảng cáo, băng rôn bị hư hỏng, nội dung không còn phù hợp hoặc không đúng nơi quy định; cắt tỉa cây xanh, tưới nước, bố trí các chậu hoa tại một số tuyến đường chính trên địa bàn thị trấn Chư Sê, khu hành chính của huyện, Công viên Kpă Klơng, Công viên Phạm Văn Đồng.

Cùng với đó, đơn vị cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trong dịp Tết.

Đặc biệt, Hội chợ hoa xuân năm nay được tổ chức tại Công viên Kpă Klơng từ ngày 31-1 đến 9-2 (tức ngày 21 đến 30 tháng Chạp). “Đến thời điểm này, Ban Quản lý công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện đã triển khai đấu giá, phân lô xong (quy mô 60 lô); đồng thời, tiến hành dọn vệ sinh để tiểu thương vào bày bán hoa Tết đúng kế hoạch.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ bố trí hệ thống đèn điện, nước tưới và các công trình vệ sinh công cộng phục vụ cho nhu cầu kinh doanh, mua bán tại chợ hoa. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với Công an huyện, UBND thị trấn phân công lực lượng trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo an ninh trật tự cũng như tổ chức trông giữ phương tiện xe cộ đảm bảo an toàn, đúng quy định”-ông Phòng cho biết thêm.

Chư Sê đang thay áo mới đón Tết. Ảnh: Quang Tấn

Chư Sê đang thay áo mới đón Tết. Ảnh: Quang Tấn

Trong khi đó, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện cũng đang khẩn trương làm pa nô, áp phích, cờ hoa, biểu ngữ tuyên truyền Tết Nguyên đán 2024 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên các tuyến đường chính của huyện. Đồng thời, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội thao “Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn” và đêm hội Giao thừa chào năm mới.

Bà Nguyễn Thị Quyên-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-cho hay: “Hiện công tác chuẩn bị cho hội thao đã hoàn thành. Hội thao sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 17 đến 19-1) với 4 môn gồm: bóng chuyền, bóng bàn, cờ tướng và kéo co nam nữ.

Chương trình văn nghệ đêm hội Giao thừa với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh-Mừng Xuân Giáp Thìn” sẽ được tổ chức tại Công viên Kpă Klơng. Bên cạnh nghe phóng sự về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2023 và những định hướng phát triển của địa phương trong năm 2024, người dân còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang âm hưởng mùa xuân như: Em đẹp như hoa pơ lang, Mùa xuân đầu tiên, Chuyện cũ bỏ qua, Rạng ngời mùa xuân trong em, Ngày Tết quê em...”.

Có thể bạn quan tâm

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối với cảng biển.

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

(GLO)- Giám đốc Ban Quản lý xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Toàn cho biết: Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa cấp giấy phép thi công công trình đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đấu nối với đường Trường Sơn Đông tại Km280+480 (phải tuyến), xã Kbang.

null