Chư Prông: Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm so với cùng kỳ năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 28-4, UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 4 tháng đầu năm 2021 và triển khai chương trình, kế hoạch thời gian tới.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Nam
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Nam
Chư Prông là huyện biên giới có diện tích rừng lớn với hơn 62.956 ha, phân bố trên 13 xã (có 2 xã giáp biên giới với Campuchia). Đến nay, huyện đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Đồng thời, để đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2020-2021, kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR các cấp.
Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với UBND các xã có rừng, các đơn vị chủ rừng tổ chức ký cam kết an toàn lửa rừng với các hộ dân sống gần rừng và phát 1.000 tờ rơi bảo vệ rừng, cắm 223 biển cấm lửa, cấm chặt và đốt rừng tại các vị trí ra vào rừng; tổ chức 9 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng với 980 lượt người tham gia; vận động người dân kê khai diện tích nương rẫy sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp được 137 ha; dự kiến trồng 190 ha rừng trồng. 
Tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn huyện vẫn để xảy ra một số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Theo đó, 4 tháng đầu năm, lực lượng chức năng huyện đã phát hiện và bắt giữ 12 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (giảm 7 vụ) gồm: 2 vụ phá rừng trái pháp luật, 5 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 4 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật, 1 vụ khai thác rừng trái phép; tịch thu tang vật là 21,1 m3 gỗ tròn nhóm 2-7 và 1,5 ster củi; thu nộp ngân sách nhà nước 192 triệu đồng.
Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, tập trung xác minh các đối tượng có hành vi xâm hại tài nguyên rừng để xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét lâm tặc nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, lần chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng... 
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).