Chư Prông phát huy hiệu quả tổ hội nghề nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã thành lập nhiều tổ hội nghề nghiệp, tập hợp những nông dân cùng sở thích để liên kết phát triển sản xuất, hình thành chuỗi giá trị nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chị Rơ Lan Nhi (làng Klăh, xã Ia Kly) cho biết: Năm 2019, sau khi được tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo, chị vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện để mua 4 con heo giống với giá 25 triệu đồng. Sau 1 năm, đàn heo phát triển lên hơn 30 con. Năm đầu tiên, chị tích lũy được trên 50 triệu đồng từ việc bán heo giống. “Khi tham gia tổ hội chăn nuôi heo, tôi học hỏi thêm kinh nghiệm từ các hộ khác. Nhờ vậy mà đàn heo của gia đình được chăm sóc tốt hơn, ngày càng phát triển”-chị Nhi chia sẻ.

 Chị Rơ Lan Nhi (làng Klăh, xã Ia Kly) phấn khởi vì hiệu quả hoạt động của tổ hội chăn nuôi heo rừng lai. Ảnh: Trần Dung
Chị Rơ Lan Nhi (làng Klăh, xã Ia Kly) phấn khởi vì hiệu quả hoạt động của tổ hội chăn nuôi heo rừng lai. Ảnh: Trần Dung


Được thành lập tháng 5-2019, Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi heo rừng lai xã Ia Kly có 5 thành viên đang chăn nuôi gần 100 con heo lai. Anh Siu Hoan-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Kly-cho hay: “Hoạt động của Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi heo rừng lai đã góp phần phát triển chăn nuôi của địa phương. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để hội viên, nông dân hiểu và tham gia tổ hội”.

Tương tự, Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê xã Ia Boòng đã thu hút nhiều nông dân trên địa bàn xã tham gia, tạo ra hướng đi mới, góp phần giảm nghèo bền vững. Ông Rơ Châm Dung-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Boòng-thông tin: Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê có 18 thành viên ở 6 thôn, làng. Mỗi tháng, tổ hội sinh hoạt định kỳ để các thành viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, trồng cỏ và liên kết tìm đầu ra sản phẩm. Hiện tại, tổng đàn dê của tổ hội đã lên gần 300 con.

Cũng theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Boòng, đầu năm 2021, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đã giải ngân 200 triệu đồng cho 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến nay, các hộ đều sử dụng nguồn vốn vay mua dê giống, mở rộng chuồng trại. Ngoài ra, xã còn có Tổ hội chăn nuôi bò cũng hoạt động khá hiệu quả. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thành lập Tổ hội chăn nuôi heo trắng và Tổ hội trồng cây ăn quả. Hy vọng, những mô hình này sẽ giúp nông dân tự tin, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu chính đáng”-ông Dung nói.

Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê của xã Ia Boòng có 18 thành viên ở 6 thôn, làng. Ảnh: Trần Dung
Hiện tổng đàn dê của Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê xã Ia Boòng đã lên gần 300 con. Ảnh: Trần Dung


Hiện nay, các cấp Hội Nông dân ở huyện Chư Prông đã ra mắt 22 tổ hội nghề nghiệp với 380 thành viên tham gia, hoạt động trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Với ưu thế mô hình tổ chức gọn, số lượng thành viên vừa phải, các tổ hội đã xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, chặt chẽ. Nội dung sinh hoạt phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của thành viên.

Bà Siu Hler-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông-cho biết: Việc thành lập các tổ hội nghề nghiệp là tiền đề hình thành tư duy sản xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Cùng với đó, các tổ hội nghề nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: cung ứng vật tư, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản, góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống cho hội viên.

 

TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.