Chư Prông chăm lo thanh thiếu nhi bằng những việc làm thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Huyện Đoàn Chư Prông (tỉnh Gia Lai) quan tâm giúp đỡ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lập thân, lập nghiệp cũng như chăm lo các em thiếu nhi trên địa bàn.
Hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp
Lập gia đình hơn 10 năm nhưng vì không có đất sản xuất nên vợ chồng anh Kpuih Kem (làng Hát, xã Ia Pia) phải đi làm thuê để kiếm sống. Năm 2018, Đoàn xã Ia Pia kêu gọi ĐVTN hỗ trợ gia đình anh Kem 1 cặp dê sinh sản để làm sinh kế. Hiện nay, đàn dê đã phát triển lên 11 con. Mới đây, anh bán 3 con được 7 triệu đồng để đầu tư trồng cỏ và mở rộng chuồng trại.
Anh Kem phấn khởi nói: “Được Đoàn xã hỗ trợ con giống và kỹ thuật chăn nuôi nên đàn dê phát triển khỏe mạnh. Tới đây, mình sẽ tiếp tục chăm sóc đàn dê thật tốt để có thu nhập ổn định”.
Anh Nguyễn Thanh Phương-Bí thư Đoàn xã-cho biết: Vừa qua, Đoàn xã thành lập Câu lạc bộ “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế”. Mỗi năm, Đoàn xã tặng 1 cặp dê giống cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình này bước đầu đã giúp các ĐVTN cải thiện thu nhập. Ngoài ra, Đoàn xã còn phối hợp mở 1 lớp học nghề sửa chữa điện dân dụng với 30 ĐVTN tham gia.
Anh Kpuih Kem bên đàn dê của mình
Anh Kpuih Kem (làng Hát, xã Ia Pia) bên đàn dê của mình. Ảnh: Thương Nguyễn

Trong khi đó, tại xã Ia Phìn, 5 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ thực hiện mô hình trồng xen cây ăn quả vào vườn cà phê kinh doanh. Theo đó, mỗi người được hỗ trợ phân bón cùng 35 cây sầu riêng và 35 cây bơ trồng xen trong vườn cà phê. “Ngoài hỗ trợ cây giống, chúng tôi còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả”-anh Kpui Thiếp (làng Grang) bày tỏ. Nói về mô hình này, Bí thư Đoàn xã Phạm Anh Trung cho hay: Mô hình giúp các ĐVTN có thêm kinh nghiệm trồng cây ăn quả chất lượng cao để cải thiện thu nhập.
Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Thế Đô-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông-thông tin: Từ năm 2018 đến nay, Huyện Đoàn đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ ĐVTN nghèo về vốn, cây-con giống và kỹ thuật sản xuất. Nhờ đó, nhiều ĐVTN có thêm điều kiện phát triển sản xuất để từng bước cải thiện thu nhập”.
Chăm lo các em thiếu nhi
Bố bỏ đi, nhà không có đất sản xuất, một mình mẹ nuôi 4 chị em nên gia đình em Rơ Mah Sao (làng Thung, xã Ia Kly) rất khó khăn. Bởi vậy, căn nhà lụp xụp nhưng gia đình vẫn không có tiền sửa chữa. Năm 2018, Huyện Đoàn Chư Prông kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng, cán bộ Đoàn đóng góp 10 triệu đồng, ĐVTN xã Ia Kly góp ngày công để xây tặng em Rơ Mah Sao căn nhà “Khăn quàng đỏ”. Sao tâm sự: “Có nhà mới nên mọi sinh hoạt của gia đình em thuận tiện hơn. Em cảm ơn các anh chị nhiều lắm!”.
Chị Rơ Lan H’Blách-Bí thư Đoàn xã Ia Kly-cho hay: Trên địa bàn xã vẫn còn nhiều em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, hàng năm, Đoàn xã huy động thêm các nguồn lực để hỗ trợ các em. “Từ năm 2020 đến nay, Đoàn xã nhận giúp đỡ thường xuyên em Kpă Khơm (làng Pó). Cùng với việc hỗ trợ bằng tiền mặt và vật chất theo từng quý, Đoàn xã cử người tới giúp đỡ em trong học tập”-chị H’Blách nói.
Mô hình sinh kế tại xã Ia Phìn đã giúp đoàn viên, thanh niên có thêm điều kiện sản xuất để cải thiện thu nhập. Ảnh: Thương Nguyễn
Mô hình sinh kế tại xã Ia Phìn đã giúp đoàn viên, thanh niên có thêm điều kiện sản xuất để cải thiện thu nhập. Ảnh: Thương Nguyễn
Tương tự, Đoàn xã Ia Pia cũng nhận giúp đỡ thường xuyên 6 em nhỏ (mỗi em 200 ngàn đồng/tháng). Năm 2020, thông qua các chương trình tình nguyện, Đoàn xã phối hợp với các nhóm từ thiện, nhà hảo tâm tặng gần 320 suất quà cho các em nhỏ với tổng trị giá 57 triệu đồng. Anh Nguyễn Thanh Phương-Bí thư Đoàn xã-cho hay: Ngoài tặng quà, Đoàn xã cũng tổ chức các trò chơi, cắt tóc, giúp đỡ các em học tập, thường xuyên thăm hỏi nhằm động viên các em vượt qua khó khăn và nỗ lực trong học tập.
Hiện nay, các tổ chức cơ sở Đoàn trong huyện đã nhận giúp đỡ thường xuyên 33 em nhỏ, kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ và đóng góp xây tặng 3 căn nhà “Khăn quàng đỏ” cho các em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 19 điểm vui chơi trị giá hơn 200 triệu đồng. “Tới đây, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động xung kích tình nguyện, Huyện Đoàn tiếp tục kêu gọi hỗ trợ sinh kế, kỹ thuật sản xuất cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng chương trình xây nhà “Khăn quàng đỏ”, hỗ trợ về vật chất và xây dựng các điểm vui chơi để các em thiếu nhi có thêm niềm vui trong cuộc sống”-Bí thư Huyện Đoàn nhấn mạnh.
THƯƠNG NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.