Chư Păh: Tạm giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 1981, trú tại thôn Văn Yên, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Nguyễn Văn Hòa cùng tang vật. Ảnh: Công an huyện Chư Păh
Đối tượng Nguyễn Văn Hòa cùng tang vật. Ảnh: Công an huyện Chư Păh

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 29-8-2023, lợi dụng gia đình ông H.V.T. (trú tại thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) đi vắng, Nguyễn Văn Hòa đã cạy cửa nhà bếp vào lấy trộm 1 máy cắt cỏ nhãn hiệu Husqvarna (trị giá khoảng 5 triệu đồng). Phát hiện bị kẻ gian lấy trộm tài sản, ông T., đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau đó, Công an huyện Chư Păh tiến hành điều tra và xác định Nguyễn Văn Hòa là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan Công an, ngày 25-8-2023 Hòa còn trộm cắp của ông Đ.T.T. (trú tại xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) 1 máy cắt cỏ nhãn hiệu Makita mang đi bán được 600.000 đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Chư Păh tiếp tục, điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null