Chư Păh chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, người dân huyện Chư Păh đã đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng. Hướng đi này góp phần mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân.
Chư Păh hiện có gần 4.600 ha cây lương thực, 2.785 ha cây tinh bột có củ, 910 ha cây thực phẩm, gần 16.750 ha cây công nghiệp dài ngày, gần 500 ha cây ăn quả, cây dược liệu và cây công nghiệp ngắn ngày. Những năm gần đây, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi nhiều diện tích cà phê, mì, lúa rẫy kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, cây ăn quả.
Ia Khươl là một trong những địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất huyện. Toàn xã hiện có khoảng 80 ha sầu riêng, hơn 10 ha mít, 3 ha cam, quýt và một số cây trồng như chôm chôm, na dai, bơ được trồng xen trong vườn cà phê. Ông Đặng Văn Kích (thôn Đại Ân 2) là một trong những hộ tiên phong đưa cây sầu riêng, mít Thái, bơ, chôm chôm về trồng xen trong 2 ha cà phê. Đến nay, vườn của gia đình ông có 100 cây sầu riêng, 40 cây bơ, 50 cây mít, 50 cây na, 400 trụ hồ tiêu và 1.000 cây cà phê. “Trồng cây ăn quả cho thu nhập cao hơn nhiều loại cây trồng khác. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu nhập trên 300 triệu đồng”-ông Kích chia sẻ. 
Mô hình trồng xen cây an quả trong vường cà phê của ông Đặng Văn Kích-thôn Đại Ân 2, xã Ia Khươl cho thu nhập mỗi ha hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Lê Nam
Mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê của ông Đặng Văn Kích (thôn Đại Ân 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) cho thu nhập cao. Ảnh: Lê Nam

Theo ông Phạm Quý-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Khươl: Xã đã thành lập 1 tổ liên kết trồng và chăm sóc cây sầu riêng tại thôn Đại Ân 2 với 16 thành viên; 1 chi hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc cây sầu riêng tại thôn Tân Lập với hơn 40 hộ tham gia. “Nhiều hộ chỉ trồng 30-50 cây sầu riêng cũng cho thu nhập trên trăm triệu đồng mỗi năm. Từ trồng xen, loại cây này trở thành nguồn thu nhập chính. Tuy nhiên, việc phát triển cây ăn quả còn mang tính tự phát. Do đó, chúng tôi mong muốn có doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để người dân có đầu ra ổn định hơn”-ông Quý cho hay.
Còn ông Nguyễn Văn Thiện (thôn 1, xã Ia Ka) sau khi thấy giá cao su xuống thấp đã phá bỏ chuyển sang trồng cà phê, cây ăn quả. Hiện ông Thiện có 200 cây mít Thái, 180 cây sầu riêng, hơn 1.500 cây cà phê và 3 sào măng tây theo hướng hữu cơ. Ông cho biết: “Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, gia đình đầu tư chỉ khoảng 12 triệu đồng/ha, ít hơn so với trước đây 30-35 triệu đồng. Đến nay, các loại cây trồng bắt đầu cho thu bói. Với giá 10-15 ngàn đồng/kg mít, 60 ngàn đồng/kg măng tây, 40-50 ngàn đồng/kg sầu riêng; sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình tôi tích lũy trên 300 triệu đồng/năm”.  
Ông Nguyễn Thế Minh (bìa phải)-Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hòa (huyện Chư Păh) giới thiệu mô hình trồng bắp sinh khối liên kết với Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Lê Nam
Ông Nguyễn Thế Minh (bìa phải)-Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hòa (huyện Chư Păh) giới thiệu mô hình trồng bắp sinh khối liên kết với Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Lê Nam
Bên cạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, người dân huyện Chư Păh đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất. Theo đó, bà con nông dân sử dụng những giống lúa có năng suất, chất lượng cao như: HT1, ML48, OM4900, Đài Thơm 8 và kết hợp biện pháp thâm canh IPM, ICM; tái canh hơn 3.145 ha cà phê với những giống mới TRS1, TR4, TR9, xanh lùn. Ngoài ra, toàn huyện có hơn 677 ha cây trồng áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn 4C, UTZ, VietGAP, GlobalGAP...; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Ông Nguyễn Thế Minh-Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hòa-cho biết: Chúng tôi đang liên kết với Tập đoàn Lộc Trời sản xuất và tiêu thụ bắp sinh khối với 100 ha và liên kết với Công ty cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai trồng 5,7 ha cà gai leo với 57 hộ dân tham gia.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Công Sơn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Hiên nay, thu nhập trung bình của 1 ha cây ăn quả là 350-400 triệu đồng/năm khi vườn cây đi vào kinh doanh và tăng 150-200 triệu đồng so với các loại cây trồng khác. “Thời gian tới, huyện tiếp tục hỗ trợ người dân chuyển đổi diện tích một số cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, từng bước hướng đến sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, an toàn và kết nối cung cầu, hỗ trợ liên kết chuỗi trong tiêu thụ sản phẩm”-ông Sơn thông tin thêm.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.